Nghề đầu đời: HH Dương Thùy Linh làm bồi bàn, Khánh Ngọc hát với giá 20.000 đồng

Ngày 16/08/2016 14:49 PM (GMT+7)

Dương Thùy Linh, Khánh Ngọc cùng một số sao Việt tiết lộ "7 công việc đầu đời" theo trào lưu đang rầm rộ trên mạng xã hội.

Hòa theo trào lưu "7 công việc đầu đời" (FirstSevenJobs) đang hot trên mạng xã hội, mới đây một số sao Việt như ca sĩ Khánh Ngọc, Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh... cũng ôn lại quá khứ với những công việc đầu tiên trong cuộc đời.

Khánh Ngọc đi hát năm 16 tuổi với cát-xê 20.000 đồng

Nữ ca sĩ Khánh Ngọc tiết lộ, cô từng đi hát năm 16 tuổi với cát-xê 20.000 đồng. 18 tuổi giọng ca Mãi là người đến sau thường chạy show và đi hát ở cát quán bar với mức giá 30.000 đồng/show, đến năm 21 tuổi cô đã đi hát chuyên nghiệp nuôi thân.

Nghề đầu đời: HH Dương Thùy Linh làm bồi bàn, Khánh Ngọc hát với giá 20.000 đồng - 1

Dưới đây là 7 công việc đầu đời của Khánh Ngọc:

1.8 tuổi nhổ tóc bạc cho ông nội 100 sợi được 1.000 đồng

2. Thêu phụ mẹ kiếm tiền ăn sáng

3. 14 tuổi kết cườm vô quai guốc 1500 đồng/1 cặp

4.16 tuổi đi thi cho phường, đi hát thông tin lưu động vòng vòng Quận 4 được 20.000 đồng mỗi lần

5. 18 tuổi chuyên đi thi mướn cho các công ty, hát đám cưới 30.000 đồng show , quán bar...

6. 21 tuổi hát chuyên nghiệp nuôi thân đến giờ

7. Chụp hình quảng cáo kiếm thêm

Hoa hậu Dương Thùy Linh làm bồi bàn

Còn Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh tiết lộ, nghề đầu tiên của cô là làm bồi bàn ở một nhà hàng. Sau đó cô còn đi làm phiên dịch, bán hàng. Đến năm 2001, cô bắt đầu làm người mẫu ở Singapore, rồi bén duyên nghề MC, diễn viên.

Nghề đầu đời: HH Dương Thùy Linh làm bồi bàn, Khánh Ngọc hát với giá 20.000 đồng - 2

Các công việc khi bước vào đời của Dương Thùy Linh:

1. Bồi bàn ở 1 nhà hàng hải sản ở Clark Quay, Singapore do một người chị giới thiệu. 4$/giờ! Phát hiện ra là mở sâm-panh rất "khoai" và bê đĩa lobster bằng 1 tay là cả 1 nghệ thuật.

2. Phiên dịch cho bố mẹ từ hồi cấp 2. Hồi đó hình như được 40.000 đồng/trang dịch ngược thì phải.

3. Bán kim cương/mỹ phẩm cho khách du lịch ở Singapore.

4. Người mẫu bắt đầu ở Singapore từ năm 2001

5. MC từ năm 2004 ở VTC

6. Diễn viên

7. Doanh nhân

Dương Thùy Linh cũng dí dỏm bày tỏ mong ước tương lai sẽ có cuộc sống "làm nông dân" như "nữ hoàng giải trí" Lee Hyori.

Giọng ca The Voice Dương Trần Nghĩa: Làm cảnh sát cơ động, rồi đi hát toàn bị quỵt tiền

Nam ca sĩ Dương Trần Nghĩa, học trò The Voice cũ của Thu Minh thì hé lộ, anh đã làm chiến sĩ cảnh sát cơ động trong 4 năm, sau đó chạy bàn quán cafe, làm nhân viên kinh doanh. Mới đầu bén duyên đi hát, anh thường xuyên bị quỵt tiền nhưng vẫn đam mê.

Nghề đầu đời: HH Dương Thùy Linh làm bồi bàn, Khánh Ngọc hát với giá 20.000 đồng - 3

Dương Trần Nghĩa chia sẻ:

"Công việc đầu tiên là 1 chiến sỹ cảnh sát cơ động, công tác hơn 4 năm, địa bàn hoạt động chính là trên Hồ Gươm, chuyên mặc thường phục trong các ngày cuối tuần phòng chống đua xe trái phép, tháng lương đầu tiên được hưởng là 150.000 đồng/ tháng (gọi là trợ cấp thì đúng hơn)

2. Sau khi ra quân đi học Đại học Công nghiệp, Khoa Quản trị kinh doanh và đi trông quán pes cho ông anh họ khoảng nửa năm, bài học rút ra là đá pes giỏi hơn.

3. Sổ sách và pha nước cho ông bạn thân cầm đồ, le ve thôi chứ không dám tham gia mấy vụ thanh toán.

4. Chạy bàn quán cafe rồi chạy bàn quán beer, coi như khoảng thời gian được trau dồi ngoại ngữ.

5. Về giúp việc cho mẹ buôn đồ bếp với công việc cụ thể là bốc vác và chở chảo, xoong linh tinh đến các nhà hàng

6. Nhân viên kinh doanh một công ty bán đồ bảo vệ an ninh (kiểu camera với chống trộm), nhân viên kinh doanh 1 công ty tổ chức sự kiện, riêng cái khoản nhân viên kinh doanh này thì phải tầm 10 cty

7. Gặp guitarist "số 1 thế giới" Nguyễn Duy Tùng thấy hợp nhau nên đi hát quán cafe vui, lương lậu toàn bị quỵt, hồi đó có những quán chỉ có 2 anh chị ngồi còn cãi nhau chả thèm nghe nhạc, thế mà vẫn cống hiến.

Nghề đầu đời: HH Dương Thùy Linh làm bồi bàn, Khánh Ngọc hát với giá 20.000 đồng - 4

Người mẫu Trần Hiền, cô nàng đội Xanh dương Cuộc đua kỳ thú 2016 lại bộc bạch: "Đi bán kem dạo giúp bà nội. Những trưa hè nắng chói. Vác thùng kem đi bán dạo từ xóm này đến xóm kia. Sợ nhất bị chó đuổi. Công việc kiếm tiền đầu tiên. Chật vật lắm. Ngoài nghề bán kem dạo. Hiền thửa bé còn có trò đi nhổ tóc trắng cho mẹ và bác. Mà toàn bị quỵt tiền. Bố thì lúc nào cũng dụ bới tóc trắng. Tìm được cho 2.000 đồng. Mà hồi đó bố trẻ bới hoài không thấy cọng tóc trắng nào. Lớn mới biết mục đích của bố là có đứa nghịch tóc cho dễ ngủ trưa."

Nghề đầu đời: HH Dương Thùy Linh làm bồi bàn, Khánh Ngọc hát với giá 20.000 đồng - 5

Bên cạnh Khánh Ngọc, Dương Thùy Linh, Dương Trần Nghĩa, Trần Hiền... thì Phan Thành - người yêu cũ của Midu lại tham gia trào lưu với một ý nghĩa khác.

Anne
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dương Thùy Linh