Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi

Ngày 02/12/2014 00:00 AM (GMT+7)

Cách đây 20 năm, tối tối, nhà nhà bật TV để xem chuyện tình của Như Ý - Đoan Khang.

Mạt đại hoàng tôn (1992) là một trong những tác phẩm truyền hình rất được khán giả Việt Nam yêu thích trong những năm đầu của thập niên 90. Với dàn diễn viên nổi tiếng như Châu Hải My, Huỳnh Nhật Hoa, La Huệ Quyên… nhiều người lầm tưởng đây là tác phẩm của đài truyền hình Hồng Kông – TVB. Nhưng thực tế, đây là bộ phim của nhà sản xuất Dương Bội Bội, người nổi tiếng với những bộ phim tình cảm sướt mướt. Đây cũng là tác phẩm mở màn cho làn sóng các diễn viên dưới chướng của TVB tiến sang Đài Loan và chiếm lĩnh một thị phần không nhỏ tại đảo ngọc này.

Cách đây  20 năm, tối tối, nhà nhà bật TV để đón xem câu chuyện tình của Như Ý – Đoan Khang. Giờ đây, nhiều bộ phim với dàn diễn viên trẻ đẹp và nội dung hấp dẫn ra đời, nhưng cảm xúc khi xem phim của một thời thiếu thốn các tác phẩm nghệ thuật vẫn khiến gMạt đại hoàng tôn có một vị trí riêng trong lòng khán. Tuy nhiên, nàng cách cách Như Ý, chàng công tử Đoan Khang hay nha đầu Tiểu Bảo của 2 thập kỷ sau đã âm dương cách biệt. Hãy cùng nhìn lại hành trình của những nghệ sĩ này trong nhiều năm qua.

Châu Hải My – vai Như Ý

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 1

Mạt đại hoàng tôn là bộ phim đi cùng thế hệ 7x, 8x

Châu Hải My đến Đài Loan, tham gia đóng Mạt đại hoàng tôn, vào vai nàng cách cách Như Ý của vương triều thất thế khi cô đã rất nổi tiếng và có gần 10 năm kinh nghiệm diễn xuât. Bước vào làng giải trí từ năm 18 tuổi sau cuộc thi nhan sắc, dù không đạt thứ hạng cao nhưng chiếc răng khểnh và đôi mắt biết nói đã giúp cô gái trẻ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim. Châu Hải My sớm được lăng xe thành hoa đán tuyến đầu. Với khuôn mặt ăn hình, nét đẹp duyên dáng và khả năng diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc qua hàng loạt những bộ phim như Dương gia tướng, Nghĩa bất dung tình, Cát tinh báo hỷ…

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 2
Châu Hải My với nét đẹp thánh thiện, kiêu sa, là lựa chọn hoàn hảo cho vai nàng cách cách Như Ý

Năm 1992, cô tiến quân sang Đài Loan và tham gia một số phim như Đời này kiếp này, Ỷ thiên đồ lý ký… nhưng quen thuộc nhất vẫn là Mạt đại hoàng tôn – bộ phim được phát sóng rộng rãi trên màn ảnh nhỏ Việt Nam lúc bấy giờ. Nàng Như Ý của Châu Hải My, với nét đẹp kiêu sa, tính cách dịu dàng và cuộc đời thăng trầm đã lấy được không ít nước mắt của  khán giả.

Sau vài năm tiến quân sang Đài Loan, Châu Hải My lại trở về với Hồng Kông và ký kết hợp đồng với các hãng phim theo từng đầu phim. Cô một lần nữa kết hợp với Huỳnh Nhật Hoa trong Bí mật của trái tim, đem đến cho khán giả nhiều xúc cảm. Đến nay, sự nghiệp của Châu Hải My không còn tỏa sáng rực rỡ như thời son trẻ, nhưng cô vẫn là ngôi sao được khán giả yêu mến.

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 3
Châu Hải My ở tuổi u50

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 4
Bộ phim mới nhất của cô là Võ Tắc Thiên, đóng cùng Phạm Băng Băng

Trong cuộc sống riêng tư, Châu Hải My cũng lận đận không kém gì nàng Như Ý. Năm 1989, cô bí mật đăng ký kết hôn với nam diễn viên Lữ Lương Vỹ nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài vì những mâu thuẫn trong cuộc sống. Năm 1998, doanh nhân giàu có Ngũ Sĩ Vinh công khai theo đuổi Châu  Hải My, nhưng chuyện tình cảm không đi đến đâu. Sau đó, người đẹp im hơi bặt tiếng trong chuyện tình cảm, và chỉ công khai chuyện tình cảm với bạn trai nhỏ hơn mình 7 tuổi vào năm 2013. Hiện nay, cô đang chung sống cùng bạn trai tại Bắc Kinh, Trung Quốc, chủ yếu tham gia các hoạt động nghệ thuật tại đại lục. Người đẹp xác định không tái hôn và hài lòng với thế giới 2 người.

Sau nhiều năm bôn ba nghệ thuật, nàng cách cách Như Ý năm nào đã tìm được bến đỗ bình yên, và vẫn gìn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, tươi trẻ như ngày nào.

Huỳnh Nhật Hoa – vai Đoan Khang

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 5
Huỳnh Nhật Hoa trong vai Đoan Khang

Huỳnh Nhật Hoa vào vai Đoan Khang, một chàng thiếu gia hiền lành, tốt bụng trong thời cuộc loạn lạc khi anh ở tuổi 31, khi vẫn còn trẻ nhưng đã đủ những từng trải để làm cho vai diễn đời hơn và thật hơn. Đã hơn một lần hợp tác cùng Châu Hải My khi cả hai còn ở TVB, nên cả hai nhanh chóng “thổi lửa” cho mối tình của Đoan Khang – Như Ý trên phim.

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 6
Cặp đôi đẹp của màn ảnh nhỏ

Huỳnh Nhật Hoa từng là một trong những ngũ hổ tướng của thập niên 80 trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông, và anh sở hữu một khả năng diễn xuất đáng ngưỡng mộ. Đại đa số các vai diễn của Huỳnh Nhật Hoa đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, từ Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên (TVB), đến Cam Thụ Sinh (Bí mật trái tim), Kiều Phong (Thiên long bát bộ). Năm 2001, sau bộ Tiêu Thập Nhất Lang, Huỳnh Nhật Hoa rời khỏi TVB làm diễn viên tự do, hợp tác theo đầu phim với nhiều đơn vị khác nhau. Ngoài ra, ngôi sao này còn kiêm nhiệm việc quản lý và phục vụ tại nhà hàng nhỏ do vợ anh – cựu diễn viên Lương Khiết Hoa mở.

Năm 2009, nam diễn viên tái xuất tại màn ảnh nhỏ TVB với phim Hình cảnh, trong vai một viên cảnh sát dần tha hóa. Gừng càng già càng cay là từ mà đồng nghiệp và khán giả dùng để hình dung diễn xuất của Huỳnh Nhật Hoa. Dù không còn giữ được phong độ ngoại hình, nhưng ở tuổi ngũ tuần, Huỳnh Nhật Hoa khiến khán giả phải “nổi da gà” với khả năng nhập vai của anh.

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 7
Huỳnh Nhật Hoa hạnh phúc bên vợ và con gái

Dù thuộc hàng diễn viên hạng A và thực lực, nhưng Huỳnh Nhật Hoa lại không được lòng TVB, bởi anh là người rất thẳng tính. Anh không ngại chỉ trích chế độ chỉ trao giải thưởng cho gà nhà của TVB, cũng như việc trả lương bèo bọt và bóc lột sức lao động của nhân viên. Năm 2012, anh ký hợp đồng với KKTV của Vương Duy Cơ. Tuy nhiên, đài truyền hình này đến nay vẫn chưa xin được giấy phép, những bộ phim đã quay không được phép phát sóng. Điều này khiến nhiều nghệ sĩ của công ty này, trong đó có Huỳnh Nhật Hoa gặp những khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, anh luôn dành những lời khen ngợi cho ông chủ Vương Duy Cơ và cho biết, sẽ không quay về TVB.

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 8
Nam diễn viên sau 30 năm trong làng giải trí

Dù có ở TVB hay không, thì sau hơn 30 năm trong làng giải trí, Huỳnh Nhật Hoa vẫn được coi là người anh cả đáng kính về khả năng diễn xuất cũng như đạo đức nghề nghiệp.

La Huệ Quyên – vai Tiểu Bảo

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 9
La Huệ Quyên vai Tiểu Bảo (đứng giữa)

Trong Mạt đại hoàng tôn, La Huệ Quyên đảm nhận vai Chiêu Nguyên Bảo, hay còn gọi là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo là con gái của một kỹ nữ thanh lâu, thường cải thành nam trang nên không ai  để ý nhiều đến cô. Không tỏa sáng ngay từ đầu như cách cách Như Ý, nhưng nha đầu Tiểu Bảo dần đi vào lòng khán giả với tính cách lạc quan, vui tươi, thẳng thắn và hy sinh hết mình.

La Huệ Quyên cũng là người đẹp nổi tiếng của Hồng Kông trong thập niên 80, với hàng loạt các bộ phim như Cái thế hào hiệp, Thư kiếm ân cừu lục, Người nơi biên giới… Cô phát triển song song trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình đến năm 1999. Vào khoảng thời gian này, La Huệ Quyên bị 1 tai nạn khiến 1 bên tai của cô mất khả năng hoạt động. Người đẹp rút lui dần khỏi hoạt động diễn xuất, chủ yếu tham gia dẫn chương trình truyền hình và các hoạt động xã hội. Mãi đến năm 2006, cô mới tái xuất qua phim Nỗi đau người phụ nữ, nhưng đó là lần cuối cùng cô trên màn ảnh nhỏ TVB.

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 10
Cô là hoa đán nổi tiếng trong thập niên 80

La Huệ Quyên từng được biết đến như là mối tình đầu của ngôi sao hài Châu Tinh Trì, nhưng mối tình tuổi trẻ không kéo dài được bao lâu do những bất đồng về tính cách. Khi tiến quân sang Đài Loan đóng phim, cô đã có mối tình ngắn ngủi với nghệ sĩ Lý Chí Kỳ.

Năm 1998, La Huệ Quyên công khai chuyện tình cảm với Lưu Chí Mẫn – một nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính tại Singapore, hơn cô gần 20 tuổi. năm 2008, cả hai chính thức kết hôn trong sự ủng hộ và chúc phúc của bạn bè, người thân.

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 11
La Huệ Quyên kết hôn vào năm 2008

Dàn diễn viên phim Mạt đại hoàng tôn: Kẻ ở, người đi - 12
Đoạn di chúc 8 phút do La Huệ Quyên thực hiện trước khi ra đi khiến nhiều người xúc động

Những tưởng sẽ có một cuộc sống bình yên, nhưng năm 2009, La Huệ Quyên phát hiện mình bị ung thư tuyến tụy. Dù tích cực trị liệu, nhưng nữ diễn viên đã không qua khỏi và từ giã cõi đời vào 29/6/2012 tại Singgapore. Nhiều khán giả chia sẻ, không nghĩ tiểu nha đầu Tiểu Bảo hoạt bát, đáng yêu của Mạt đại hoàng tôn, hay nàng Hoắc Thanh Đồng nghĩa hiệp, hào sảng của Thư kiếm ân cừu lục đã khuất bóng lìa trần. Trước khi ra đi, nữ diễn viên đã gửi tới thông điệp về một cuộc sống lạc quan, không quản ngại khó khăn khiến, khẳng định “tôi đã có một cuộc đời trọn vẹn”, khiến người ở lại không khỏi xúc động và cảm phục.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên trong phim ngày ấy và bây giờ