Diễn viên Người Phán Xử: Nghệ sĩ Thanh Quý “luận tử vi” đời mình

Ngày 16/07/2017 02:41 AM (GMT+7)

Ở tuổi 60, “người đàn bà đẹp” Thanh Quý đang có một cuộc sống như chính bà mong muốn. Bình yên, giản dị bên con cháu, thỉnh thoảng đi đóng phim để đỡ nhớ nghề nên hai chữ "cô đơn" với bà lúc này là không có thời gian và cũng không còn thói quen nghĩ tới.

Tuổi "Canh cô, Mậu quả"

Những ngày này, bộ phim “Người phán xử” đang "làm mưa làm gió" trên sóng truyền hình cũng khiến nghệ sĩ Thanh Quý "vất vả" với các cuộc gọi phỏng vấn. Thế nhưng, vẫn như thường lệ, bà từ chối khá nhiều. Ngày họp báo ra mắt phim “Người phán xử”, ngay diễn viên chỉ "lướt' qua màn hình cũng có mặt, còn nghệ sĩ Thanh Quý - nhân vật được chờ đợi với vai vợ của ông trùm Phan Quân vẫn không có mặt. Nghệ sĩ Thanh Quý đóng nhiều phim truyền hình nhưng hầu hết các cuộc họp báo ra mắt phim, bà đều không tham gia. Tính bà xưa nay là vậy, không thích ồn ào phô trương nên càng không muốn xuất hiện trên báo quá nhiều. Nhiều người không hiểu, tưởng bà tìm cách né báo chí. Nhưng thực ra, bà tự thấy "mình đã già, để cho lớp trẻ họ xuất hiện", phần vì không muốn bị khơi lại cuộc sống riêng tư mà từ lâu bà đã đưa nó vào quên lãng.

Dù sống trong môi trường nghệ thuật từ năm 18 tuổi nhưng nghệ sĩ Thanh Quý khá rạch ròi giữa đời thường và sân khấu. Ngoài đời, bà sống thực tế, không ảo tưởng và cũng không thích màu mè khoe mẽ. Cứ mộc mạc với bản năng của chính mình chứ không "phù phiếm" như bản tính vốn có của phụ nữ. Những sở thích rất dễ mang lại hạnh phúc cho phụ nữ như váy vóc, mua sắm, đi du lịch... dường như không nằm trong mối quan tâm của bà. Thậm chí, bà còn thấy ngại. Nghệ sĩ Thanh Quý không muốn đi dự sự kiện một phần cũng là vì tính cách ngại phải mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy để xuất hiện. Những lúc như thế, bà cảm giác đó không phải là mình. Trừ những lúc lên hình mới phải trang điểm, còn đời thường, nghệ sĩ Thanh Quý thấy mình được thư thái nhất khi không phải "che đậy", không phải cố gắng làm mình đẹp lên. Thứ bà hứng thú nhất là vào bếp kỳ cạch nấu nướng, hay ngồi nhâm nhi ly cà phê bên quán quen. Có bạn hay một mình thì với bà đều là những giây phút thú vị.

Diễn viên Người Phán Xử: Nghệ sĩ Thanh Quý “luận tử vi” đời mình - 1

Nghệ sĩ Thanh Quý và diễn viên Đan Lê những ngày quay phim “Người phán xử”. Ảnh: TL

Nghệ sĩ Thanh Quý sinh năm 1958, tuổi Mậu Tuất. Có lần bà bảo: “Tôi không thuộc "số hưởng" một gia đình chọn vẹn, chả biết có phải vì bị "ứng" với cái câu "Canh cô, Mậu quả" vào tướng số mà ra”. Nhiều năm nay, nghệ sĩ Thanh Quý sống lặng lẽ một mình, vui với niềm vui bé nhỏ của tuổi già. Người thân của bà bảo, tính bà xưa nay ít nói. Anh em trong nhà có khi còn đưa đẩy câu chuyện cả buổi không hết, nhưng nếu nói với bà thì chỉ vài câu là xong. Từ xưa đến giờ, chưa thấy bà nói xấu ai bao giờ. Chuyện của bà cũng thế, kể cả có bị người ta hiểu nhầm, hiểu sai về mình. Bà làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều lắm nhưng cứ hay ngại nói về mình. Có lẽ vì thế mà so với đời, với nghề là bà hơi thiệt. Nhưng bà chả tiếc đâu, vì tính không bon chen…

Mãn nguyện với cuộc sống yên bình

Trò chuyện với người thân của nghệ sĩ Thanh Quý mới thấy, hóa ra không chỉ có bà mới “sắc nước, hương trời” mà cả 4 chị em gái đều sở hữu gương mặt sáng, mắt to và khuôn miệng đẹp, gợi cảm. Gia đình 8 chị em nhưng chỉ duy nhất nghệ sĩ Thanh Quý là có duyên theo đuổi nghệ thuật. Chị gái của bà cũng từng là diễn viên bale, được cử sang Nga học. Ngày đó, vì suy nghĩ sợ con gái theo nghề này vất vả, cơ cực nên bố mẹ khuyên con từ bỏ. Chị gái trên của bà cũng từng thi tuyển diễn viên nhưng "nghề chọn người" nên không có được may mắn như em gái Thanh Quý.

Ngoài sắc đẹp vốn có, nghễ sĩ Thanh Quý có duyên với nghệ thuật còn bởi, từ nhỏ bà đã rất cá tính - yếu tố không thể thiếu của người có tố chất nghệ thuật. Chính vì vậy mà ngay từ lúc học ở trường Sân khấu điện ảnh, "giai nhân làng Bưởi" (nay thuộc Tây Hồ, Hà Nội) đã lọt mắt xanh của các đạo diễn gạo cội. Vai diễn đầu tiên đưa bà đến với nghề diễn là phim “Chuyến xe bão táp” của đạo diễn Trần Vũ. Sự thành công bước đầu đã đưa nghệ sĩ Thanh Quý đến với hàng loạt các vai diễn làm nên tên tuổi, như các phim: “Những người đã gặp”, “Cây xương rồng trên cát”, “Tình yêu và khoảng cách”, “Không có đường chân trời”, “Người đàn bà bị săn đuổi”, “Chuyện tình trong ngõ hẹp”…

Diễn viên Người Phán Xử: Nghệ sĩ Thanh Quý “luận tử vi” đời mình - 2

Đồng nghiệp cho biết, ở tuổi U80, nghệ sĩ Thanh Quý vẫn có người theo đuổi.

Nghệ sĩ Thanh Quý làm tốt cả vai chính diện và phản diện, như vai Lý trong phim “Mùa lá rụng” của đạo diễn Quốc Trọng là ví dụ điển hình. Sau này, bà đóng nhiều phim như “Ban mai xanh”, “Chuyện phố phường”, “Luật đời”, “Đầm lầy bạc”, “Cảnh sát hình sự”, “Nhật ký Vàng Anh”... nhưng ấn tượng vẫn không vượt qua được “Mùa lá rụng”. Còn với vai diễn trong phim đang phát sóng "Người phán xử", nghệ sĩ Thanh Quý bảo: "Đó cũng chỉ là vai diễn bình thường như các vai diễn khác mà thôi".

Nhiều người không khỏi thắc mắc, dạo này thấy nghệ sĩ Thanh Quý "nhuận sắc" hơn, không biết có đúng là bao nhiêu năm qua vẫn một mình lẻ bóng hay không? Như người chị đồng nghiệp thân thiết của bà là nghệ sĩ Thanh Tú, ở tuổi U80 vẫn có người theo đuổi và vẫn mong chờ một "bờ vai" thì chuyện nghệ sĩ Thanh Quý không có ai xem ra khiến nhiều người khó tin. Hỏi "trộm" người thân của nghệ sĩ Thanh Quý thì được biết: "Bà ấy vẫn có bạn đấy, nhưng có yêu ai hay không thì không biết. Xưa nay vẫn kín tiếng thế mà, mọi người biết tính nên tôn trọng không hỏi. Chỉ biết là hiện tại, bà đang có cuộc sống rất yên bình đúng như những gì mình mong muốn. Gia đình đông con cháu nên những lúc không đóng phim, bà ấy sang chơi với anh em cháu chắt quanh đây cũng đủ hết ngày thì thời gian đâu mà buồn với nghĩ nữa".

Có một sự trùng hợp oái oăm khi nghệ sĩ Thanh Quý đóng phim “Chuyến xe bão táp”. Đúng như tên phim, câu chuyện như "vận" vào đời thực khiến nghệ sĩ Thanh Quý đã gặp một sự cố nhớ đời. Đóng xong phim, bà vào TPHCM dự Liên hoan phim. Trên đường đi, xe gặp tai nạn khiến bà bị gãy hai xương sườn, cột sống bị chệch. Sau sự cố đó, sức khỏe của bà bị giảm sút nhiều, vấn đề xương khớp tuổi già cũng vì thế mà nghiêm trọng thêm.

Bà sợ những cảnh nguy hiểm, hay những khi đi diễn vào đúng dịp khí hậu khắc nghiệt. Nhưng nghiệp diễn khó tránh. Ví dụ những ngày quay “Người phán xử” có cảnh "vợ ông trùm" phải nằm trên cáng để đưa đến bệnh viện. Vốn bị đau cột sống, lại sợ bị chấn thương như năm xưa nên bà càng sợ. Không ngờ hôm đó, diễn viên làm rơi cáng thật. Cũng may tâm lý luôn thường trực phản xạ nên bà kịp chống tay đỡ. Dù không ảnh hưởng nặng nề nhưng cú ngã cũng làm bà bị đau tay.

Với những cảnh quay trong ngày giá rét nhưng lại có bối cảnh mùa hè, nghệ sĩ Hoàng Dũng đã nghĩ ra một "sáng kiến" cho nghệ sĩ Thanh Quý mặc áo mưa bên trong. Nhờ thế mà ở tuổi 60, nghệ sĩ Thanh Quý vẫn trường kỳ theo các đoàn làm phim, vẫn một mình tự đi xe máy vào sáng sớm để quay phim đều đặn.

Xem thêm video diễn biến tập 33 Người Phán Xử:

Theo Minh Nhật
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người phán xử