Diệp Bảo Ngọc: "Sẽ vui nếu chồng cũ có tình mới"

Ngày 12/09/2015 10:30 AM (GMT+7)

"Bà mẹ một con" không thấy chạnh lòng nếu diễn viên Thành Đạt có tình mới sau khi ly hôn.

Khoảng giữa tháng 5/2015 vừa qua, nhiều thông tin được đăng tải cho thấy cuộc hôn nhân giữa Hoa khôi Phụ nữ Thời đại 2011 và nam diễn viên Thành Đạt đã kết thúc trong âm thầm. Tuy nhiên, thay vì chọn cách thỏa sức đôi co trên mặt báo, Diệp Bảo Ngọc và chồng cũ đã giữ thái độ im lặng, không chia sẻ với truyền thông.

Vài tháng sau khi ly hôn, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ xuất hiện với hình ảnh chững chạc, trưởng thành thay vì theo đuổi phong cách "nổi loạn". Cô khiến nhiều người bất ngờ hơn khi giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với chồng cũ và cùng chăm sóc cậu con trai hai tuổi.

Diệp Bảo Ngọc: quot;Sẽ vui nếu chồng cũ có tình mớiquot; - 1

Vợ chồng Diệp Bảo Ngọc - Thành Đạt từng khiến nhiều người bất ngờ khi lộ thông tin đã ly hôn.

Không hối hận vì từng kết hôn sớm!

- Có khá nhiều phụ nữ thường chọn phong cách thời trang "nổi loạn" sau khi ly hôn, riêng chị thì vì sao lại theo đuổi hình ảnh trưởng thành, chín chắn?

Thật sự tôi không theo đuổi hình ảnh sexy, mà chỉ muốn mọi người thấy mình đã trưởng thành hơn sau những vấp ngã trong cuộc sống. Có người sau khi gặp phải những điều không vui thì sẽ nổi loạn để vơi nỗi buồn, còn tôi giải tỏa nỗi buồn bằng cách đi chùa để tịnh tâm chứ không muốn để người khác thấy mình đang u sầu.

- Vậy chị có tự tin về vẻ đẹp sexy vốn có của mình?

Sexy không có nghĩa là mình phải mặc đồ hở, đó có thể là từ cách sống, qua thần thái gương mặt, tôi muốn mình cứ sang trọng, trưởng thành trong phong cách ăn mặc chứ không phải phô trương vòng 1.

- Chị có cảm thấy chán hay không khi lâu nay vẫn còn bị gọi là hot girl?

Tôi muốn mọi người nhìn tôi là diễn viên hơn là cô nàng hot girl, vì tôi đang đi theo con đường đóng phim chuyên nghiệp. Hồi xưa tôi nổi nhờ hot girl nên khán giả vẫn chưa đón nhận mình đã lớn. Có lẽ hot girl đã có ấn tượng với khán giả.

Cũng vì lâu nay gắn liền với danh xưng hot girl nên càng khiến tôi phải biết giữ hình ảnh. Tôi sợ thị phi, nên lâu nay tôi không làm hình ảnh nhiều. Tôi chỉ muốn làm nghệ thuật, có thành quả tốt chứ không muốn khán giả nhớ mình với scandal, điều đó khiến tôi e dè.

Diệp Bảo Ngọc: quot;Sẽ vui nếu chồng cũ có tình mớiquot; - 2

Nữ diễn viên xây dựng hình ảnh trưởng thành thay vì "nổi loạn" sau sóng gió hôn nhân.

- Trông chị có suy nghĩ hơi già dặn so với tuổi 9X. Chị nghĩ sao?

Tôi cũng hơi già dặn, một phần vì cá tính của tôi ảnh hưởng từ mẹ, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, không vội vàng, hấp tấp. Cũng có thể do tôi đã va chạm trong cuộc đời nhiều nên khiến tôi suy nghĩ chín chắn hơn.

- Thế hỏi thật, có bao giờ chị hối hận vì mình từng kết hôn quá sớm?

Tôi chưa bao giờ hối hận, vì trước khi kết hôn, tôi đã có một khoảng thời gian đẹp, sống đúng với tình yêu của mình. Tôi đã dành cho chồng cũ một tình cảm chân thành, nên sau khi chia tay, tôi không hối hận.

- Nếu hồi xưa chị cưới một "đại gia" không thuộc giới showbiz thì biết đâu cuộc sống sau hôn nhân sẽ êm đềm hơn?

Tiền không là tất cả, tôi làm gì chỉ cần mình cảm thấy vui, luôn thích là được. Tôi nghĩ, tiền không mua được hạnh phúc, mình chỉ hạnh phúc khi làm những việc mình thích. Riêng chuyện cưới chồng ngoài giới showbiz, tôi nghĩ cũng có khó nói vì tình yêu không biết trước gì. Khi gặp chồng cũ, tôi có cảm giác muốn gặp gia đình ngay và anh ấy từng cho tôi cảm giác tin tưởng.

- Cũng có không ít người cho rằng quyết định ly hôn của chị là một sự bồng bột của tuổi trẻ. Chị nghĩ sao?

Đối với tôi, những việc mình từng làm là quyết định đúng đắn nhất thời điểm đó. Khi tôi muốn có chồng là vì cần cuộc sống ổn định, còn khi tôi quyết định ly hôn là vì nghĩ cả hai cần thời gian để nhìn lại, để thay đổi lẫn nhau, đó là những quyết định đúng đắn nhất trong thời điểm đó.

- Sao chị không cố duy trì cuộc sống hôn nhân để giữ mái ấm trọn vẹn cho con trai?

Tôi đã làm hết tất cả mọi thứ, nhưng tôi nghĩ cả hai nên có khoảng lặng cho riêng mình để nhìn lại cái cần thay đổi, nếu sau này có duyên thì sẽ quay lại.

Diệp Bảo Ngọc: quot;Sẽ vui nếu chồng cũ có tình mớiquot; - 3

Diệp Bảo Ngọc và chồng cũ thay nhau nuôi con trai.

Chưa sẵn sàng cuộc sống hôn nhân mới

- Chị đang làm gì để cậu con trai không bị cảm giác thiếu hụt tình cảm từ bố lẫn mẹ?

Tôi không nói mình làm gì, mà tôi hứa sẽ làm tốt nhất để con trai có cuộc sống tốt nhất. Tôi đang giữ mối quan hệ rất tốt với anh Thành Đạt. Hai chúng tôi chỉ là không ở cùng nhà, nhưng cùng chia thời gian chăm sóc con. Thường thì ba Kids sẽ đón vào chiều thứ sáu, sau đó anh ấy chở con sang nhà tôi lại vào chiều chủ nhật.

- Có lý do gì khiến chị và chồng cũ không "cạch mặt" sau ly hôn?

Do cách suy nghĩ của mọi người, vì tôi không muốn vì ba mẹ mà con cái bị thiệt thòi.

- Cậu con trai có ý nghĩa thế nào đối với cuộc sống của chị?

Con trai là một lẽ sống trong cuộc đời của tôi nên tôi không bao giờ để mình buồn. Nỗi buồn ảnh hướng tới tinh thần, nhan sắc lẫn sức khỏe nên khi buồn, tôi sẽ viết vào nhật ký, sau đó sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

- Chị có bao giờ khóc trước mặt con trai?

Tôi không phải phụ nữ dễ khóc, chắc tại tôi không có "mít ướt". Cái nào không giữ được là để cho nó trôi đi luôn, chứ cuộc sống mà. Tôi cũng không để bất kỳ ai thấy tôi khóc, vì tôi không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng tới người khác.

Diệp Bảo Ngọc: quot;Sẽ vui nếu chồng cũ có tình mớiquot; - 4

Cậu bé được xem là "bản sao" của bố.

- Làm bà mẹ đơn thân thì có gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống lắm không?

Tôi nghĩ, khó nhất là mình không có thời gian dành cho con, vì lịch quay phim của tôi rất bận.

- Về tiền bạc thì sao?

Hiện tại anh Thành Đạt lo cho con trai rất nhiều nên tôi không lo về mặt kinh tế. Riêng tôi cũng ổn định vì ngoài kinh doanh thì còn đóng phim nữa.

- Sau khi ly hôn, chị có còn niềm tin vào cuộc hôn nhân của giới nghệ sĩ không?

Nghệ sĩ là những người có nhiều cảm xúc, có người chọn cách sống bay bổng, nhưng có người không thích hào nhoáng bên ngoài, còn tôi thực tế, không chạy theo những cái phù phiếm. Đối với tôi, công việc ra công việc, tình cảm ra tình cảm, tôi làm chủ được cảm xúc và biết được mình đang làm gì.

Diệp Bảo Ngọc: quot;Sẽ vui nếu chồng cũ có tình mớiquot; - 5

Khoảnh khắc hạnh phúc mẹ con Diệp Bảo Ngọc.

- Thế kể từ khi làm bà mẹ đơn thân, chị có được nhiều người đàn ông tìm đến tán tỉnh?

Nếu nói không có là dối, nhưng tôi chưa sẵn sàng đón tình cảm mới sau khi ly hôn. Thời điểm này tôi chưa sẵn sàng bắt đầu cuộc hôn nhân khác.

- Vậy liệu rằng có khả năng chị và diễn viên Thành Đạt sẽ tái hợp?

Thật sự bây giờ tôi chưa trả lời được điều gì vì nó thuộc về tương lai. Tuy nhiên, nếu anh Đạt có người mới thì tôi sẽ vui cho anh ấy, vì hiện tại hai chúng tôi là bạn chứ tôi không cảm thấy chạnh lòng.

Xin cảm ơn nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt ly hôn, chia tay