Diệp Lâm Anh đề cập chuyện phân chia tài sản sau 3 lần ra tòa, đang ở nhà thuê cùng 2 con

Công Tuấn - Ngày 13/09/2022 16:15 PM (GMT+7)

Những diễn biến mới trong vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

XEM VIDEO: Diệp Lâm Anh khoe dáng nóng bỏng dù đã trải qua 2 lần sinh nở.

Ít giờ trước, Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ mới với báo chí và truyền thông xoay quanh vụ ly hôn của cô với thiếu gia Đức Phạm. Theo đó, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô và chồng sẽ ra tòa vào cuối tháng 9/2022 để giải quyết tranh chấp tài sản sau 3 lần hòa giải nhưng không đạt được thoả thuận.

"Tôi xác nhận sau 3 lần hòa giải thì không thuận tình nên phải ra toà để xử. Tôi mong muốn được nuôi dạy 2 con khôn lớn, vì 2 đứa nhỏ chênh nhau có 1 tuổi, không nên chia cách 2 bé. Còn về tài sản hiện nay có thương hiệu trà sữa và một số bất động sản thì cứ theo pháp luật phân xử", Diệp Lâm Anh nói rõ.

Diệp Lâm Anh và chồng sẽ tiếp tục ra tòa vào cuối tháng 9/2022 để giải quyết tranh chấp tài sản sau 3 lần hòa giải nhưng không đạt được thoả thuận.

Diệp Lâm Anh và chồng sẽ tiếp tục ra tòa vào cuối tháng 9/2022 để giải quyết tranh chấp tài sản sau 3 lần hòa giải nhưng không đạt được thoả thuận.

Được biết, hiện Diệp Lâm Anh đang thuê một căn chung cư cao cấp ở TP.HCM để sống cùng 2 con, tự chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt suốt thời gian qua. Đồng thời, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình nhà chồng, chủ động đưa các con về chơi cùng ông bà nội. "Tôi vẫn chủ động cho 2 con qua nhà nội vui chơi vào ngày cuối tuần. Tôi cũng không gặp chồng nên cũng không nói chuyện", Diệp Lâm Anh từng nói.

Có thể thấy, trong tất cả những lần chia sẻ với báo chí, Diệp Lâm Anh đều giữ nguyên quan điểm về việc "chia con" với chồng cũ. Trước đó, cô cho hay: "Anh Đức muốn nuôi con gái lớn Boorin (3 tuổi) và tài sản sau ly hôn do 2 bên tự nguyện thỏa thuận. Còn tôi muốn được nuôi 2 con. Tôi không yêu cầu người cha phải cấp dưỡng, nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ người cha, với mục đích góp phần nuôi 2 con được tốt hơn".

"Cái khó nhất của 2 bên bây giờ là con cái. Mong muốn lớn nhất của Diệp Lâm Anh là được nuôi dưỡng 2 con với lý do là các con còn quá nhỏ, không có sự chăm sóc nào, sự bảo bọc nào tốt hơn của một người mẹ. Đi đến quyết định ly hôn là không ai mong muốn. Phía anh Nghiêm Đức mong muốn được nuôi dưỡng bé Kiều Anh. Diệp Lâm Anh cảm thấy các con còn quá nhỏ mà phải chia cách thì không mang tính chất nhân đạo, rất tội nghiệp cho 2 bé nên mình đang đấu tranh về vấn đề này", nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Diệp Lâm Anh liên tục nhấn mạnh việc muốn nuôi cả 2 con để chăm sóc tốt hơn, nhưng cho biết chồng cũ của cô muốn con gái lớn Boorin (3 tuổi) sống cùng nhà nội.

Diệp Lâm Anh liên tục nhấn mạnh việc muốn nuôi cả 2 con để chăm sóc tốt hơn, nhưng cho biết chồng cũ của cô muốn con gái lớn Boorin (3 tuổi) sống cùng nhà nội.

Diệp Lâm Anh và thiếu gia Phạm Nghiêm Đức kết hôn vào tháng 5/2018 sau thời gian hẹn hò, sau đó sinh được 2 con "đủ nếp đủ tẻ". Thế nhưng đến tháng 8/2021, mạng xã hội rộ tin đồn Diệp Lâm Anh ly hôn.

Mãi đến ngày 31/10, thiếu gia Đức Phạm mới lên tiếng xác nhận đã ly thân với Diệp Lâm Anh từ tháng 1/2021 do giữa 2 người có những mâu thuẫn không thể cứu vãn. Tới tháng 1/2022, đại diện của Diệp Lâm Anh chính thức xác nhận cô đã ly thân và dọn ra khỏi nhà chồng.

Câu chuyện ly hôn của Diệp Lâm Anh từng khiến báo giới và cư dân mạng xôn xao suốt thời gian dài.

Câu chuyện ly hôn của Diệp Lâm Anh từng khiến báo giới và cư dân mạng xôn xao suốt thời gian dài.

Nói về quyết định chia tay chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh nghẹn ngào nói: "Những rạn nứt đầu tiên đến từ khi tôi mang bầu em bé thứ 2. Nhiều khi sự việc hôm nay không bởi một sai lầm cụ thể nào, nó là cả quá trình, tạo nên vết rạn lớn và 2 người trong cuộc đều buông xuôi, không muốn hàn gắn nữa. Hoặc cũng có những điều tác động vào, làm cho rạn nứt càng lớn hơn".

Về thông tin nguyên nhân "đường ai nấy đi" có liên quan đến "người thứ 3", Diệp Lâm Anh không giấu nổi sự bất lực: "Tôi đã ra sức bảo vệ gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh ghen. Tôi cũng có đối diện, gặp bạn đó để nói chuyện. Câu chuyện tôi muốn khẳng định ở thời điểm ấy là tôi vẫn sống trong gia đình chồng. Về mặt pháp lý, chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp và bạn ấy đi với chồng tôi là sai. Nhưng tôi cũng không căng thẳng. Những điều cần xác nhận thì tôi đã xác nhận được".

Nữ ca sĩ tiết lộ từng đến gặp tiểu tam nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh ghen.

Nữ ca sĩ tiết lộ từng đến gặp "tiểu tam" nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh ghen.

Trong một bài phỏng vấn trước đó, Diệp Lâm Anh cũng đề cập đến chuyện con gái muốn bố mẹ hàn gắn: "Thực ra Diệp Lâm Anh nghĩ là các con cảm nhận được, từ nhỏ nó biết đấy nhưng mà nó đang chưa thể hiểu được là nó sẽ phải nói chuyện với bố mẹ thôi. Tại vì khi Diệp Lâm Anh đưa các con sang nhà nội xong, lúc đón về Kiều Anh (tên thật con gái Diệp Lâm Anh - PV) cũng có nói là: 'Lúc nãy con hỏi ba Ti là ba Ti còn yêu mẹ Cún không?', ba Ti trả lời là 'Ừ'. Xong rồi con cũng nói những cái mà Diệp Lâm Anh cảm nhận là Kiều Anh giống như đang muốn hàn gắn cho bố mẹ. Vậy thì mình cũng tự hiểu một cái điều là các con nó hiểu, từ nhỏ nó hiểu, chỉ là nó không biết nói sao thôi".

Hiện Diệp Lâm Anh và 2 con đang ở nhà thuê sau khi dọn khỏi nhà chồng cũ vì cuộc hôn nhân không thể cứu vãn.

Hiện Diệp Lâm Anh và 2 con đang ở nhà thuê sau khi dọn khỏi nhà chồng cũ vì cuộc hôn nhân không thể cứu vãn.

Diệp Lâm Anh và chồng cũ ra tòa làm thủ tục ly hôn, đề cập tới thông tin đòi nhà chồng 100 tỷ
Diệp Lâm Anh cho biết cô đã đối chất với chồng cũ về những tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Diệp Lâm Anh

Công Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt ly hôn, chia tay