Dư luận vẫn tò mò lý do ca sĩ Hồng Nhung ly hôn chồng Tây

Ngày 01/07/2018 10:56 AM (GMT+7)

Hồng Nhung là ca sĩ nổi tiếng giữ kín chuyện riêng tư nhất nhì trong làng giải trí Việt. Cả hai đời chồng, nữ ca sĩ gốc Hà thành luôn biết cách giữ gìn cuộc sống của mình một cách bình lặng nhất.

Dư luận vẫn tò mò lý do ca sĩ Hồng Nhung ly hôn chồng Tây - 1

Gia đình ca sĩ Hồng Nhung khi còn mặn nồng. ẢNh: TL

Bất ngờ vì thông tin của Hồng Nhung

Sáng 28/6 - Ngày Gia đình Việt Nam, “Bống” Hồng Nhung bất ngờ thông báo tình trạng hôn nhân của mình. Cô khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ nói về chuyện riêng tư. Để tránh những thắc mắc “vì sao, Hồng Nhung lại dễ dàng nói ra chuyện của mình đến như vậy?”, Hồng Nhung đã phải “đón đầu” bằng cách chia sẻ thẳng thắn lý do.

Cô tiết lộ: “Hôm nay, Hồng Nhung xin được chia sẻ với bạn bè và người thân câu chuyện riêng tư. Trong 6 tháng vừa qua, gia đình chúng tôi đã trò chuyện và đi đến quyết định chia tay, dù có buồn lòng, nhưng trong hoà thuận. Chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn và hơn tất cả, là cha mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, là chỗ dựa cho hai con yêu dấu của chúng tôi là Tôm và Tép. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ tin tức chân thực và chính thức, để tránh những hiểu lầm, hoặc đồn đoán (vì là người của công chúng), điều có thể gây ảnh hưởng tâm lý về mặt xã hội cho hai con còn nhỏ”.

Việc công khai của Hồng Nhung được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá cao bởi tinh thần văn minh và lịch sự của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, với nhiều người, lý do của Hồng Nhung đưa ra vẫn chưa đủ thuyết phục, bởi với một người từ trước đến nay quen với việc im lặng kín kẽ trong mọi tin đồn sẽ khó công khai chuyện riêng tư như thế. Nhiều người còn nghi ngờ phải chăng, việc thừa nhận đã ly hôn của Hồng Nhung có một mục đích nào đó. Đặc biệt, ngay sau khi chia sẻ việc đường ai nấy đi với chồng, giọng ca sinh năm 1970 còn tiết lộ về kênh Youtube của mình.

Câu chuyện này khiến một số người tin rằng, mọi việc Hồng Nhung làm đều có kế hoạch từ trước chứ không phải “đùng một cái” cô mới tuyên bố ra bên ngoài chuyện hệ trọng. Không ai rõ mục đích cụ thể của Hồng Nhung ra sao, thực hư như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới tỏ tường nhất. Khán giả chỉ biết hiện tại, Hồng Nhung nuôi cặp song sinh Tôm - Tép và chồng cũ của cô đóng góp 105 triệu đồng/tháng cho các con. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đang có cuộc sống tự do và bắt đầu lại từ đầu với các con của mình.

Dư luận vẫn tò mò lý do ca sĩ Hồng Nhung ly hôn chồng Tây - 2

Hồng Nhung và ông xã người ngoại quốc ly hôn vào cuối năm 2017. 

Nhiều người đẹp chia sẻ việc lấy chồng Tây

Nhiều người vẫn nghĩ “Lấy chồng Tây, phụ nữ Việt được yêu chiều, hạnh phúc”, nhưng vì sao Hồng Nhung lại phải chia tay “nguồn sung sướng” ấy? Câu trả lời vẫn chỉ có nữ danh ca mới chia sẻ được, nhưng chung quy nếu hạnh phúc và viễn mãn, Hồng Nhung chắc chắn sẽ chẳng đi đến bước đường này. Ly hôn là chuyện không ai muốn và mỗi cặp vợ chồng lựa chọn chia tay đều bị rơi vào cảnh “cực chẳng đã” mới phải làm mà thôi. Từ chuyện của Hồng Nhung lại nhắc nhở người ta về hiện tượng nhiều người đẹp Việt lấy chồng Tây nhưng kết cục cũng chẳng mấy người có được hạnh phúc trọn vẹn.

Như người đẹp Phi Thanh Vân từng chia sẻ: “Lấy chồng Tây chắc gì đã sướng”. Theo diễn viên “Cô gái xấu xí”, đàn ông phương Tây quá rõ ràng trong mọi chuyện nên không còn chữ tình. Thậm chí, vì rào cản ngôn ngữ mà chính vợ chồng phải xa cách nhau. “Ông ấy là người Pháp, không biết tiếng Việt. Tôi là người Việt và chỉ biết tiếng Anh nên cả hai có thể nói chuyện bằng tiếng Anh. Mỗi buổi tối về nhà, ông ấy nói chuyện với hai con bằng tiếng Pháp, tôi không hiểu gì. Tôi thấy mình giống người thừa nên vào phòng nằm đọc sách, xem phim. Dần dần vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn”, Phi Thanh Vân cho biết. Và sau 4 năm chung sống, Phi Thanh Vân đã phải cay đắng thừa nhận đã chia tay với chồng Tây.

Như Phi Thanh Vân từng chia sẻ, đàn ông phương Tây văn minh và rành rọt trong mọi thứ, kể cả tiền. Đừng tưởng lấy chồng ngoại quốc là sướng, như người mẫu Thúy Vinh và Ngọc Quyên là hai trường hợp rõ nhất về chuyện này. Thúy Vinh lấy chồng ngoại quốc nhưng thỉnh thoảng cô mới được gặp chồng. Hai người chẳng có thời gian bên nhau và chồng của Thúy Vinh cũng chẳng giúp đỡ cô về mặt tài chính. “Thực ra, bố cháu hỗ trợ tinh thần là chính. Về tài chính thì chúng tôi độc lập vì ai cũng kiếm được tiền. Nhưng tôi hầu như không phải lo đến khoản sắm sửa gì cho cháu, từ bình sữa cho tới cái quần cái áo. Mỗi lần về anh ấy xách vài vali cho mẹ con dùng dần”, Thúy Vinh ngậm ngùi.

Còn Ngọc Quyên đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp tại Việt Nam bất ngờ quyết định sang Mỹ lấy chồng. Những ngày tháng định cư ở xứ người của Ngọc Quyên vô cùng vất vả. Đã có nhiều tin đồn nói cô đã ly hôn chồng nhưng sự thật không phải vậy. Tuy nhiên, lấy chồng ở Mỹ, Ngọc Quyên cũng không đổi đời. Hiện tại, người đẹp không còn show như trước mà cô phải kiếm tiền bằng công việc bán hàng online. Chính Ngọc Quyên cũng thừa nhận thực trạng khó khăn của mình khi lấy chồng Mỹ: “Chồng tôi có làm bác sĩ hay không cũng chẳng sao, chắc họ thấy tôi đi bán hàng nên nói vậy thôi. Thật ra gặp ai tôi cũng nói tôi sống khó khăn mà".

Việc Hồng Nhung lấy chồng Tây rồi đi đến quyết định ly hôn sau 8 năm sinh sống chỉ là một giọt nước làm tràn ly cho vấn đề “Lấy chồng Tây có sướng?”. Người xưa có câu “Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, chuyện của mỗi người đẹp mỗi khác, điều quan trọng nhất là họ tự cảm thấy điều gì tốt nhất cho chính mình.

Sau khi chia sẻ về tình trạng hôn nhân của mình, ca sĩ Hồng Nhung gửi lời cảm ơn đến mọi người: “Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như luôn ủng hộ của bạn bè và những người khán giả của Hồng Nhung cho gia đình bé nhỏ này! Sự thật là, ngay cả sau sự chia tay đáng tiếc này thì chúng tôi sẽ mãi mãi là cha mẹ, con cái, những con người ruột thịt cho đến hết cuộc đời. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như kể từ khi được làm mẹ. Tôi sẽ tiếp tục sống với niềm hạnh phúc này và hơn thế nữa, dành càng nhiều thời gian chăm sóc các con, hướng cho các con đến với điều thiện, nhận biết và trân trọng cái đẹp quanh mình, với tâm hồn trong sáng và hồn nhiên”.

Chuyện đời của diva Hồng Nhung: Trời xanh ghét lắm phận má hồng?
Có phải hồng nhan bạc phận hay trời xanh ghét phận má hồng luôn áp vào số phận những người phụ nữ vốn nổi tiếng xinh đẹp, tài năng như Hồng Nhung lại...
Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ca sĩ Hồng Nhung