Phiên bản Dương Quý Phi: Nỗi ám ảnh chưa bao giờ nguôi và bí ẩn về nốt ruồi "vảy máu" trên miệng

Hải Lâm - Ngày 31/10/2021 14:30 PM (GMT+7)

Từng có rất nhiều mỹ nhân hóa thân thành các giai nhân lịch sử nhưng Ân Đào lại bị ví là Dương Quý Phi xấu nhất màn ảnh.

Không thể phủ nhận giới phim ảnh Trung Quốc từng xuất hiện rất nhiều người đẹp hóa thân thành tứ đại mỹ nhân kinh điển của Trung Quốc: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi. Để có thể hoàn thành vai diễn về những giai nhân đẹp nổi tiếng này, các diễn viên phải chịu áp lực khá lớn đặc biệt là về ngoại hình. Ân Đào từng chịu sự "thất bại" khi trở thành phiên bản Dương Quý Phi năm 2010 cũng vì vẻ ngoài của mình. Từ đó mà vai diễn này trở thành nỗi ám ảnh của người đẹp sinh năm 1979 này.

Nàng Dương Quý Phi kém sắc nhất màn ảnh

Sinh năm 1979, Ân Đào lớn lên tại Trung Khánh, Trung Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai chính trong phim Em ở thiên đường đợi anh. Nhờ có tác phẩm này mà cô được vinh danh là Nữ diễn viên nghệ thuật của giải Bạch Ngọc Lan. Không thể phủ nhận Ân Đào được đánh giá rất cao vì có diễn xuất rất duyên dáng dù cô không sở hữu ngoại hình đẹp xuất sắc như nhiều nghệ sĩ khác.

Ân Đào không được đánh giá cao về vẻ ngoài nhưng lại là diễn viên thực lực.

Ân Đào không được đánh giá cao về vẻ ngoài nhưng lại là diễn viên thực lực.

Khán giả có cái nhìn thiện cảm dành cho Ân Đào vì cô biến hóa ở nhiều dạng vai và luôn để lại ấn tượng với khán giả. Ân Đào được nhiều người yêu thích vì diễn xuất hơn là vì vẻ ngoài kém nổi bật của mình.

Năm 2009, Ân Đào tham gia diễn xuất trong phim Dương Quý Phi của đạo diễn Ưu Tiểu Cương. Vì không được đánh giá cao về nhan sắc lại hóa thân thành 1 trong tứ đại mỹ nhân kinh điển, Ân Đào chịu khá nhiều áp lực. Cô cố gắng hết mình cho vai diễn. Nhưng dù nỗ lực bao nhiêu, Ân Đào vẫn bị chế nhạo là Dương Quý Phi xấu nhất lịch sử màn ảnh.

Ân Đào bị chê bai khi hóa thân thành Dương Quý Phi.

Ân Đào bị chê bai khi hóa thân thành Dương Quý Phi.

Có người còn cho rằng cô là Dương Quý Phi xấu nhất màn ảnh vì nhan sắc kém hơn hẳn giai nhân nổi tiếng này.

Có người còn cho rằng cô là Dương Quý Phi xấu nhất màn ảnh vì nhan sắc kém hơn hẳn giai nhân nổi tiếng này.

Tuy nhiên, cô lại được đánh giá diễn xuất khá tốt khi thể hiện vai diễn về nhân vật huyền thoại này.

Tuy nhiên, cô lại được đánh giá diễn xuất khá tốt khi thể hiện vai diễn về nhân vật huyền thoại này.

Dù bị chê bai về ngoại hình nhưng Ân Đào lại có may mắn là được khán giả khen ngợi vì là một Dương Quý Phi thực sự ấn tượng. Cô nhận được nhiều lời ưu ái vì ánh mắt, điệu múa và khắc họa nhân vật rất tốt, không trộn lẫn với bất kỳ ai.

Ân Đào sau này tiếp tục được đóng Võ Tắc Thiên.

Ân Đào sau này tiếp tục được đóng Võ Tắc Thiên.

Sau đó, Ân Đào tiếp tục được các đạo diễn chọn lựa khi đóng Võ Tắc Thiên trong Võ Tắc Thiên bí sử. Với khả năng diễn xuất của mình, cô khẳng định được bản lĩnh sánh ngang hàng với 2 đàn chị là Lưu Hiểu Khánh và Tư Cầm Cao Oa. Võ Tắc Thiên của Ân Đào được bình chọn là lẳng lơ nhất điện ảnh Trung Quốc.

Bí ẩn nốt ruồi "vảy máu" trên miệng

Xem phim của Ân Đào, khán giả từng rất tò mò vì trong bất kỳ bộ phim nào môi cô cũng xuất hiện hình ảnh đóng vảy, rớm máu. Nhiều người từng cho rằng đó chẳng qua là vết lở miệng của Ân Đào nhưng sự thật sau này mới được phơi bày khiến không ít người bất ngờ.

Ân Đào thường xuyên xuất hiện với đôi môi rớm máu.

Ân Đào thường xuyên xuất hiện với đôi môi rớm máu.

Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn, Ân Đào chia sẻ vết đỏ trên môi cô thực ra là một nốt ruồi. Lúc đầu nó khá nhỏ nhưng sau đó nó càng ngày càng lộ rõ. Khi mọi người xem các bộ phim đầu tay của cô đều không thấy rõ nhưng sau này nó xuất hiện thường xuyên hơn.

Nhiều người tò mò về vết đỏ ở môi của Ân Đào.

Nhiều người tò mò về vết đỏ ở môi của Ân Đào.

Dù Ân Đào che bằng cách nào đi chăng nữa thì vết hằn trên môi vẫn lộ rất rõ. Chuyện này từng khiến cô rất đau đầu. Nhưng một số người lớn tuổi trong gia đình cô cho rằng nốt ruồi trên miệng là biểu tượng của phước lành nên cô mới tự tin mà giữ lại.

Thực tế, nốt ruồi trên môi Ân Đào khiến vẻ ngoài của cô càng nổi bật.

Thực tế, nốt ruồi trên môi Ân Đào khiến vẻ ngoài của cô càng nổi bật.

Sau này, Ân Đào thành danh càng chứng tỏ rằng nốt ruồi "vảy máu" mang lại may mắn cho cô. Đây cũng là điểm tạo nên vẻ ngoài độc đáo, đậm dấu ấn cá nhân của Ân Đào. Ở tuổi 41, hiện tại, trên môi của Ân Đào không còn lộ rõ nốt ruồi nhưng không thể phủ nhận cô ngày càng trở nên xinh đẹp và trẻ trung hơn. Có thể nói hình ảnh Dương Quý Phi bị chê quê mùa, xấu xí năm xưa không còn.

Dương Quý Phi mê hoặc đàn ông, 1 đời chồng vẫn được đại gia chi 16 tỷ lấy lòng

Nổi tiếng, có gia tài diễn xuất nhưng Ân Đào lại sống khá kín đáo. Cô ít khi nói về đời tư. Chỉ đến khi chồng cũ của cô là Thẩm Tuấn Thành bị bắt vì nhận hối lộ, người ta mới biết rằng nữ diễn viên đã kết hôn và ly hôn. Được biết, Thẩm Tuấn Thành là một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất tại Trùng Khánh.

Ân Đào khá kín tiếng chuyện đời tư nên ít người biết cô từng kết hôn và ly hôn.

Ân Đào khá kín tiếng chuyện đời tư nên ít người biết cô từng kết hôn và ly hôn.

Sau khi là người phụ nữ độc thân, Ân Đào vẫn được nhiều người theo đuổi. Từng có nhiều đại gia sẵn sàng bỏ ra 5 triệu NDT (~ hơn 16 tỷ đồng) để theo đuổi người đẹp. Điều này khẳng định sức hút của nàng Dương Quý Phi từng được cho là xấu xí này với các đấng mày râu.

Có thông tin Ân Đào hẹn hò với đại gia bất động sản Tôn Đông Hải. Cô cũng từng dính nghi vấn vào khách sạn với vận động viên bóng đá Lý Kim Vũ. Đối diện với các tin đồn, Ân Đào im lặng. Cô chỉ chuyên tâm với diễn xuất mà không để ý đến thị phi.

Ở tuổi ngoài 40, Ân Đào vẫn rất đẹp.

Ở tuổi ngoài 40, Ân Đào vẫn rất đẹp.

Cô từng có nhiều đại gia theo đuổi.

Cô từng có nhiều đại gia theo đuổi.

Hiện tại ở tuổi 41, Ân Đào vẫn rất trẻ đẹp. Vẻ ngoài của cô toát lên nét quyến rũ của một người phụ nữ từng trải. Ân Đào không có đàn ông bên cạnh nhưng sống những tháng ngày thảnh thơi, chăm sóc bản thân nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô là minh chứng rõ ràng cho câu nói "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai".

Không có đàn ông bên cạnh, Ân Đào vẫn rất trẻ đẹp và nổi tiếng.

Không có đàn ông bên cạnh, Ân Đào vẫn rất trẻ đẹp và nổi tiếng.

Cô chọn cuộc sống độc thân và thoải mái.

Cô chọn cuộc sống độc thân và thoải mái.

Ân Đào thỉnh thoảng đi sự kiện và gây sốc với khán giả.

Ân Đào thỉnh thoảng đi sự kiện và gây sốc với khán giả.

Nhiều người thấy tiếc vì mãi cô chưa chịu tái hôn.

Nhiều người thấy tiếc vì mãi cô chưa chịu tái hôn.

Mỹ nhân từng bị chê giấu dốt: Chồng nuôi mộng 11 năm mới ôm được người đẹp về nhà
Đới kiều Thiên từng được Vu Chính nâng đỡ cho đến khi cô làm mất lòng "biên kịch vàng" này và bị anh chê dốt.

Chân dung nghệ sĩ

Theo Hải Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ