Hoa hậu bị ghét nhất TVB: Mang tiếng là Dương Quý Phi xấu xí, hết thời đi bán kim cương

Tư Dạ - Ngày 11/08/2021 00:00 AM (GMT+7)

Hướng Hải Lam là một trong số những mỹ nhân may mắn trở thành hoa hậu nhưng cả thanh xuân lại chịu khổ vì điều tiếng.

Năm 1998, Hướng Hải Lam đăng quang ngôi vị hoa hậu Hong Kong trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Cô được đài TVB lựa chọn để lăng xê trở thành ngôi sao. Nhưng cuối cùng cũng chính TVB phụ bạc cô khiến người đẹp cuối cùng ra đi "tay trắng". Nhưng, may mắn lại mỉm cười với Hướng Hải Lam khi nàng Dương Quý Phi này quyết định trở thành bà chủ cửa hàng trang sức, bán kim cương.

Hướng Hải Lam từng là nàng Dương Quý Phi của màn ảnh Hong Kong.

Hướng Hải Lam từng là nàng Dương Quý Phi của màn ảnh Hong Kong.

Hoa hậu bị ghét nhất TVB: Mang tiếng là Dương Quý Phi xấu xí, hết thời đi bán kim cương - 2

Cách đây không lâu, báo chí truyền thông từng đăng tải tin tức mới nhất về Hướng Hải Lam. Theo đó, nàng hậu Hong Kong 1998 này sau khi rời TVB, từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đã quyết định chuyển hướng sang kinh doanh. Cô mở cửa hàng trang sức và trở thành đại gia lúc nào không hay.

Hướng Hải Lam giờ từ bỏ sự nhiệp đóng phim trở thành doanh nhân.

Hướng Hải Lam giờ từ bỏ sự nhiệp đóng phim trở thành doanh nhân.

Năm 2018, Hướng Hải Lam quyết tâm tự bỏ ra hàng tỷ đồng để đầu tư vào cửa hàng trang sức, bán nữ trang và kim cương sau nhiều lần hợp tác với bạn bè thất bại. Không ngờ quyết định táo bạo này giúp cho Hướng Hải Lam nhanh chóng trở thành bà chủ lớn vì cửa hàng của cô thu lãi về chỉ sau nửa năm.

Được biết, một số món trang sức trong cửa hàng của Hướng Hải Lam có giá trị hàng trăm triệu NDT (hàng nghìn tỷ đồng). Theo đó, khối tài sản mà nàng Dương Quý Phi này sở hữu không hề nhỏ. Có người nhận định Hướng Hải Lam đích thực là một tỷ phú chính hiệu. Lựa chọn từ giã sự nghiệp phim ảnh để kinh doanh của cô là hoàn toàn đúng đắn.

Hướng Hải Lam hiện đang kinh doanh trang sức, bán kim cương.

Hướng Hải Lam hiện đang kinh doanh trang sức, bán kim cương.

Cô sở hữu gia tài cả nghìn tỷ.

Cô sở hữu gia tài cả nghìn tỷ.

Vì công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, Hướng Hải Lam không còn thiết tha với giới giải trí. Nhưng, thỉnh thoảng cô vẫn đóng một số quảng cáo. Ở tuổi U50, nhan sắc của cô bắt đầu lộ nhiều dấu vết tuổi tác. Dù Hướng Hải Lam được đánh giá trẻ hơn so với tuổi thật nhưng với các đồng nghiệp khác, nàng hậu này có phần xuống sắc hơn. Dù vậy, Hướng Hải Lam vẫn tự tin về bản thân với tư cách là nữ doanh nhân thành đạt, một tỷ phú.

Hướng Hải Lam giờ xuống sắc hơn khi ở tuổi U50.

Hướng Hải Lam giờ xuống sắc hơn khi ở tuổi U50.

Hoa hậu bị ghét nhất TVB: Mang tiếng là Dương Quý Phi xấu xí, hết thời đi bán kim cương - 7

Sinh ra trong gia đình trung lưu, trí thức, Hướng Hải Lam chưa từng có ý định gia nhập giới giải trí. Cô sau khi tốt nghiệp trung học đã sang Canada du học ngành kế toán, tài chính. Thời bé, Hướng Hải Lam rất xinh xắn đáng yêu nhưng khi lớn lên cô lại có nhan sắc không mấy nổi bật. Tuy nhiên, Hướng Hải Lam lại sở hữu chiều cao và vóc dáng khá ấn tượng.

Hướng Hải Lam từ bé không có ý định tham gia showbiz.

Hướng Hải Lam từ bé không có ý định tham gia showbiz.

Năm 1998, Hướng Hải Lam ghi danh tham gia Hoa hậu Hong Kong. Không ngờ cô đăng quang ngôi vị cao nhất thậm chí còn mang về cho mình 3 giải thưởng phụ là thí sinh ăn ảnh nhất, đại sứ thiện chí và thí sinh có vẻ đẹp hoàn cầu.

Thực tế, tư tưởng ban đầu khi tham gia thi hoa hậu của Hướng Hải Lam rất đơn giản. Cô cho rằng: "Tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, vẫn muốn hết mình làm những điều có ý nghĩa và sống đúng với nhiệt huyết của bản thân". Bất ngờ là năm đó cô lại mang về thắng lợi vẻ vang.

Hướng Hải Lam quyết định ghi danh thi hoa hậu vì muốn thỏa mãn tuổi trẻ.

Hướng Hải Lam quyết định ghi danh thi hoa hậu vì muốn thỏa mãn tuổi trẻ.

Thời điểm lên ngôi hậu, Hướng Hải Lam dính không ít nhừng lời chê bai từ phía công chúng. Nhiều người cho rằng cô không xứng đáng, nhan sắc bình thường thiếu nổi bật. Tuy nhiên, Hướng Hải Lam vẫn được đài TVB lăng xê tích cực sau cuộc thi.

Hậu đăng quang, Hướng Hải Lam thử sức với vai diễn đầu tiên Dương Quý Phi. Dương Quý Phi vốn là nhân vật người đẹp có tiếng nên nhiều người kỳ vọng gương mặt mới như Hướng Hải Lam có thể khiến cho vai diễn này thú vị và mới mẻ hơn. Không ngờ sau khi bộ phim được phát sóng, nàng hậu bị chê bai diễn xuất non nót, gương mặt thiếu biểu cảm, không xứng với mỹ nhân nổi tiếng như Dương Quý Phi. Cô thậm chí còn bị so sánh kém hơn hẳn so với các phiên bản Dương Quý Phi khác.

Hướng Hải Lam gây chú ý khi tham gia Dương Quý Phi.

Hướng Hải Lam gây chú ý khi tham gia Dương Quý Phi.

Tuy nhiên, cô bị chê diễn non nớt, không xứng với hình tượng mỹ nhân đẹp nổi tiếng này.

Tuy nhiên, cô bị chê diễn non nớt, không xứng với hình tượng mỹ nhân đẹp nổi tiếng này.

Vì Hướng Hải Lam nhận về khá nhiều bình luận tiêu cực nên TVB lại quyết định chuyển hướng giao cho cô những vai ác, phản diện. Từ đó, những nhân vật bị khán giả ghét cay ghét đắng gắn liền với Hướng Hải Lam. Cô có lúc trở thành tiểu tam, có khi lại hóa ác nữ.

Đặc biệt vai diễn Thiên Thiên trong phim Hồ sơ trinh sát IV khiến Hướng Hải Lam trở thành nhân vật gây ức chế với người xem. Cũng vì thế mà cô không nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả ngoài đời. Từ sau đó, Hướng Hải Lam bị gán mác là "hoa hậu bị ghét" của TVB.

TVB chuyển hướng cho Hướng Hải Lam đóng các vai phụ chủ yếu là tiểu tam, ác nữ sau khi lăng xê cô thất bại.

TVB chuyển hướng cho Hướng Hải Lam đóng các vai phụ chủ yếu là tiểu tam, ác nữ sau khi lăng xê cô thất bại.

Sau này, dù diễn xuất của Hướng Hải Lam được đánh giá là tiến bộ nhưng không thể phủ nhận vì liên tục đóng vai phản diện, khán giả không có cái nhìn thiện cảm dành cho cô. Hơn thế, nhiều người chê bai cô bao năm vẫn chỉ đóng vai phụ tính cách nhân vật nhạt nhẽo, một màu. Cũng vì thế mà Hướng Hải Lam mãi chỉ là diễn viên hạng B dù cô xuất phát điểm từng là hoa hậu.

Hướng Hải Lam có tiến bộ trong diễn xuất nhưng vẫn chỉ là ngôi sao hạng B.

Hướng Hải Lam có tiến bộ trong diễn xuất nhưng vẫn chỉ là ngôi sao hạng B.

Hoa hậu bị ghét nhất TVB: Mang tiếng là Dương Quý Phi xấu xí, hết thời đi bán kim cương - 14

Đóng phim cho TVB từ năm 1998, Hướng Hải Lam từ cô gái trẻ mới 24 tuổi đến khi trở thành một bà cô già 34 tuổi vẫn chưa có chỗ đứng trong giới phim ảnh Hong Kong. Cảm thấy mệt mỏi vì 10 năm thanh xuân gắn bó với TVB vẫn chỉ là diễn viên hạng B thậm chí còn bị khán giả ghét bỏ, cuối cùng Hướng Hải Lam quyết định rút lui khỏi làng giải trí, ra đi tay trắng.

Hướng Hải Lam từ bỏ sự nghiệp sau 10 năm gắn bó thanh xuân.

Hướng Hải Lam từ bỏ sự nghiệp sau 10 năm gắn bó thanh xuân.

Nói về quyết định của mình, Hướng Hải Lam từng chia sẻ: "Sau ngần ấy năm ăn cơm nghệ thuật, tôi vẫn không thể làm quen với cuộc sống của giới nghệ sĩ. Thời gian qua tôi không có nổi một ngày trọn vẹn bên người thân và bạn bè, và tôi cảm thấy điều đó thật thiếu sót trong cuộc sống này".

Hướng Hải Lam cảm thấy áp lực khi trở thành một người nổi tiếng. Cô luôn mất tự do, không được là chính mình và bị báo chí, công chúng để ý từng chút một. Hướng Hải Lam ra đi với hi vọng tìm lại chính bản thân mình mà cô đã đánh mất từ năm 24 tuổi.

Quyết định của cô được người hâm mộ cho là đúng đắn.

Quyết định của cô được người hâm mộ cho là đúng đắn.

Sau khi rời TVB, Hướng Hải Lam thử sức với vai trò là chuyên viên truyền thông tại Thượng Hải. Cô biến bản thân thành một người bình thường như bao phụ nữ khác. Được biết, Hướng Hải Lam cũng thử sức với vai trò là MC chuyên dẫn dắt một số sự kiện, chương trình nhỏ.

Hướng Hải Lam từng thử sức làm MC dẫn chương trình trước khi trở thành bà chủ cửa hàng trang sức.

Hướng Hải Lam từng thử sức làm MC dẫn chương trình trước khi trở thành bà chủ cửa hàng trang sức.

Trong khoảng thời gian rời xa showbiz, Hướng Hải Lam sống khá kín đáo. Các tin tức về đời tư của cô gần như không có. Hiện tại, khi đã trở thành bà chủ cửa hàng trang sức, Hướng Hải Lam vẫn chưa kết hôn. Từng có thông tin cô được nhiều đại gia theo đuổi nhưng nàng hậu đều từ chối vì cảm thấy không hợp.

Hoa hậu bị ghét nhất TVB: Mang tiếng là Dương Quý Phi xấu xí, hết thời đi bán kim cương - 18

Đại ca xã hội đen Hong Kong: Chỉ thấy hạnh phúc khi gia đình được bình an
Trần Huệ Mẫn là tài tử nổi tiếng không thua kém Lý Tiểu Long nhưng cũng là một đại ca xã hội đen ai cũng nể sợ.

Hậu trường sao Hoa ngữ

Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao