Hương Tràm: "Có người trong nghề chơi xấu tôi"

Ngày 18/07/2014 17:27 PM (GMT+7)

Hương Tràm khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ chuyện bị chơi xấu.

“Có người chơi xấu tôi”

Thẳng thắn nói về những khó khăn mà mình đối mặt, Hương Tràm cho biết điều dại dột lớn nhất trong cuộc đời là đã không kiềm chế được bản thân khi phản ứng thái quá trước huấn luyện viên Thu Minh. “Sau điều dại dột đó, tôi nhận lại quá nhiều bài học lớn. Giờ đây, tôi không hẳn là chọn cách im lặng, nhưng sẽ kiên nhẫn chờ nó lắng xuống rồi giải thích sau”, cô tâm sự.

Sau sự việc, cô và Thu Minh chưa có dịp gặp lại. Hương Tràm cho biết nếu cùng tham gia chương trình lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ, trong đó có cả hai, cô cũng không đến gần để gặp trực tiếp bởi cả chính cô và người thầy cũ sẽ không được tự nhiên. Theo cô, một khi đã như vậy thì cũng không nên làm khó chịu nhau.

Hương Tràm: quot;Có người trong nghề chơi xấu tôiquot; - 1

 Hương Tràm trong buổi ra mắt album đầu tay mang tên Chờ.

Trong những năm đầu bước nào nghề, nữ ca sĩ trẻ không tránh khỏi những vấp ngã, và thậm chí còn phải đối mặt với những toan tính, đố kỵ, dìm hàng của những người trong nghề: “Không biết phải do tuổi xấu hay không mà thỉnh thoảng, cứ ngủ dậy là đùng một cái, tôi phải nhận ngay một quả tạ rất to từ trên trời rơi xuống. Lúc đó chỉ có thể ngã khụy xuống chứ không tài nào đỡ nổi. Thời gian qua, tôi biết rõ có những người chơi không đẹp, không hay với mình. Tôi không biết phải làm như thế nào vì bản thân còn là một ca sĩ trẻ, thấp cổ bé họng. Giờ đây, tôi đã biết chọn cách giải quyết không như lần đầu nữa, mà sẽ im lặng và cố gắng”.

Hương Tràm nói thêm: “Lần đầu nghe những điều này, tôi hoàn toàn không tin vì sao họ lại phải làm những điều đó với mình. Một người vừa bước vào nghề đã gặp bao nhiêu chuyện đã chưa đủ hay sao? Nhưng tôi mừng vì mình không thể bị dìm vì những điều đó, mà vẫn đủ sức chứng tỏ bản thân để được khán giả chấp nhận. Thật sự những điều mà họ làm không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi chỉ cảm thấy nực cười.

Tôi tin ông trời có mắt, nếu làm hại người khác, sẽ đến lúc, họ phải gánh chịu hậu quả. Đến ngày thấy được hậu quả đó, tôi sẽ không hả hê gì cả, mà chỉ gật đầu đi tiếp”.

“Chơi xấu nhau một thời gian cũng sẽ đến lúc chán, cũng sẽ nhận ra họ đang quá đáng. Tôi rất mong đến ngày đó” – cô nói.

Không chấp nhận bình luận vô văn hóa về ngoại hình

Hương Tràm: quot;Có người trong nghề chơi xấu tôiquot; - 2

Không còn là cô gái dịu dàng, đằm thắm hay trẻ trung, năng động của tuổi mới lớn, Hương Tràm giờ đây trưởng thành, mạnh mẽ hơn.

Lần đầu trực tiếp chia sẻ về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, Hương Tràm cho biết trải nghiệm của cô khá nhẹ nhàng và đơn giản, vì bản tính cô vốn rất gan lỳ. Hơn nữa, sửa mũi chỉ được xem là tiểu phẫu chứ không nặng nề như mọi người nghĩ.

Nhớ lại sự cố hình ảnh phẫu thuật bị công khai, nữ ca sĩ tâm sự: “Phẫu thuật thẩm mỹ là điều rất bình thường và nhỏ nhặt. Nghệ sĩ Việt thẩm mỹ thường chọn ra nước ngoài, nhưng tôi nghĩ ở Việt Nam, những cuộc tiểu phẩu thế này cũng rất bình thường và đơn giản. Có lẽ do tôi hơi đen nên bị lọt hình ảnh ra ngoài. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào về việc này”.

Hương Tràm kể lại cách đây vài hôm, sau khi cô post ảnh lên trang cá nhân, một khán giả vào comment rất thiếu tế nhị. Bất ngờ là vào trang của người này để xem thử, cô lại thấy rất nhiều hình ảnh của một ca sĩ Hàn Quốc mà theo như báo chí đưa tin, cô này đã chỉnh sửa toàn bộ gương mặt. “Tôi thật sự không hiểu ý của bạn này là gì khi phải lên tiếng dành cho tôi những lời lẽ như vậy. Nếu không thích có thể không theo dõi trang cá nhân của tôi nữa, chứ đừng nên đánh đồng tất cả mọi người. Sau đó tôi có nhắn tin cho bạn ấy và xin phép được block thẳng ra khỏi trang của tôi”.

Tôi cũng có cảm giác mọi người dường như quá khắt khe với nghệ sĩ Việt. Tại sao có thể thoải mái, vui vẻ khen ngợi ca sĩ nước ngoài, nhưng với người trong nước lại thể hiện thái độ thái quá? Điều này không cần thiết. Góp ý chân thành ai cũng có thể chấp nhận và thay đổi, nhưng nếu kèm theo những từ ngữ vô văn hóa thì tôi hoàn toàn không muốn xuất hiện trên trang cá nhân”, cô quả quyết nói.

Hương Tràm: quot;Có người trong nghề chơi xấu tôiquot; - 3

  "Hiện tại tôi rất tự tin với phong cách của mình".

Ngắm nhìn hình ảnh Hương Tràm của ngày hôm nay, khán giả dễ dàng nhận ra sự thay đổi nhất định. Không còn là cô gái dịu dàng, đằm thắm hay trẻ trung, năng động của tuổi mới lớn mà thay vào đó là một Hương Tràm trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khi nhắc đến hai chữ “gợi cảm”, cô tỏ ra e dè: “Tôi không dám tự nhận mình đang theo đuổi phong cách gợi cảm, bởi điều này còn phụ thuộc vào trải nghiệm của người phụ nữ trong cuộc sống, phải toát ra từ con người chú không phải cách ăn mặc. Dù vậy, tôi rất tự tin với phong cách hiện tại của mình”.

“Tôi là người rất lười tập thể dục. Nếu mọi người cảm thấy tôi có thon gọn hơn có lẽ là nhờ cách ăn mặc, trang điểm. Cân nặng trước giờ cũng chưa bao giờ thay đổi, luôn ở mức 48, 49kg”, cô chia sẻ thêm.

“Dòng nhạc của tôi có vẻ hơi cao so với thị hiếu khán giả”

2 năm sau khi đăng quang Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Hương Tràm mới chính thức ra mắt album đầu tay của mình với tên gọi Chờ, phát hành vào ngày 17/7. Với nhiều đồng môn thường chọn cách tận dụng sức nóng ngay sau cuộc thi, việc Hương Tràm dành ra đến 2 năm để ấp ủ đứa con tinh thần đầu tay dường như là một sự chậm trễ.

Lý giải về việc phải để khán giả chờ đợi, giọng ca 18 tuổi cho biết: “Hai năm là quãng thời gian rất dài, nhiều người hỏi tôi vì sao lại ra album muộn như thế? Thật ra tôi là người khá khó tính, nên muốn đi giới thiệu bất cứ sản phẩm gì cũng phải vừa đẹp về phần hình ảnh, vừa chất lượng về phần nghe”.

Một quyết định khá bất ngờ được quán quân The Voice 2012 tiết lộ là cô sẽ về cùng nhà với Đan Trường và Cao Thái Sơn – được hỗ trợ bởi ông bầu “máu mặt” Hoàng Tuấn. “Tôi là ca sĩ nữ đầu tiên anh Tuấn đồng ý để giúp”, cô khẳng định.

Hoàng Tuấn chia sẻ lý mời Hương Tràm về công ty: “Những tháng gần đây tôi trở thành “tướng không có quân”, Đan Trường và Cao Thái Sơn thì miệt mài lưu diễn ở Mỹ thỉnh thoảng mới về. Trước đây, Sơn cũng từng nói với tôi nhiều về Hương Tràm, bản thân Đan Trường cũng rất thích giọng hát của cô gái này. Công ty chỉ có hai người, cả hai lại thay phiên nhau nói vào mỗi ngày nên tôi quyết định mời Tràm về chung nhà”.

Chọn hướng đi này, Hương Tràm không tránh khỏi những ý kiến trái chiều, trong đó nhiều khán giả không khỏi lo ngại cô sẽ đánh mất đi yếu tố nghệ thuật vốn có ở bản thân mình khi vào tay ông bầu có thế mạnh với dòng nhạc bình dân. Tuy nhiên, đây lại chính là mục đích của cả hai khi bắt tay hợp tác, tức giúp Hương Tràm tiếp cận hơn với nhiều đối tượng, tầng lớp người hâm mộ.

Hương Tràm: quot;Có người trong nghề chơi xấu tôiquot; - 4

  Quán quân The Voice 2012 về cùng nhà với Đan Trường và Cao Thái Sơn – được hỗ trợ bởi HT Productions của ông bầu “máu mặt” Hoàng Tuấn.

Ông bầu Hoàng Tuấn nhấn mạnh: “Giọng hát của Hương Tràm không phải bàn cãi nữa, nhưng khó khăn hiện nay phải khắc phục là phải làm sao để dung hòa được với dòng nhạc đại chúng thì mới có cơ hội tiếp cận được với nhiều khán giả hơn”.

Anh thẳng thắn cho biết: “Một hai năm về trước, có một ca sĩ sau khi nhận một danh hiệu đã bắt đầu có xu hướng tự xưng mình là diva, nhưng đi hát chỉ lèo tèo 2, 3 show rồi không ai mời nữa, lý do là dòng nhạc không phù hợp. Hát hay mà không ai nghe thì hát làm gì? Thời buổi bây giờ chỉ khư khư dòng nhạc của mình thì hát cho vui thôi, chứ đừng nghĩ đến chuyện kinh tế, kiếm tiền, tái đầu tư. Việc hát thêm dòng nhạc khác là yêu cầu cấp thiết của ca sĩ muốn mở rộng thị trường của mình, còn không thì chỉ gói gọn trong một vài show là hết”.

Bản thân Hương Tràm, cô cũng đồng tình đến lúc mình cần phải tự mở rộng lối đi cho mình: “Trong những chuyến lưu diễn tại Mỹ, tôi tự nhận thấy dòng nhạc của mình có vẻ hơi cao so với thị hiếu khán giả. Thẳng thắn mà nói, những ca sĩ đắt show hải ngoại là những người có bài hit mà khán giả có thể hát karaoke được. Từ đó, tôi càng nhận ra mình càng phải dung hòa bản thân thêm nữa”.

Trước lo ngại định hướng này sẽ “bình dân hóa” giọng ca chất lượng này, cô thẳng thắn: “Cho dù có thay đổi như thế nào thì cá tính âm nhạc của tôi chắc chắn sẽ được giữ nguyên. Tôi chỉ chọn cho mình thêm những dòng nhạc mà tôi tin mình có thể làm được, có thể một album nhạc dân gian chẳng hạn”.

Theo Phương Giang - Thành Luân (Zing.vn)
Nguồn:

Tin liên quan