Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm "rể quý" sau khi bị "cấm bỏ vợ"

Dương Vũ - Ngày 26/01/2023 19:00 PM (GMT+7)

Khánh Thi cho biết sau đám cưới "cổ tích" được chồng chi tiền tỷ để tổ chức vào năm ngoái, Phan Hiển đã chính thức trở thành "rể quý" trong mắt gia đình vợ.

XEM VIDEO: Không gian đám cưới "cổ tích" của Khánh Thi - Phan Hiển, diễn ra vào cuối năm 2022.

Năm 2022 là một trong những cột mốc đặc biệt nhất với Khánh Thi - Phan Hiển, khi đám cưới trong mơ của cặp đôi được tổ chức sau rất nhiều năm mong đợi. Không chỉ thế, hôn lễ còn diễn ra ngay sau thời điểm những thành tích đạt được trong làng khiêu vũ thể thao khiến cho tên tuổi cả 2 nổi lên, trở thành niềm tự hào của Việt Nam.

Bước sang năm Quý Mão 2023, cuộc gặp gỡ với bà xã Phan Hiển khá vội vàng khi Khánh Thi đang tất bật sửa soạn đón Tết với gia đình, cùng chồng nghỉ ngơi trước khi bước vào những chặng đường thử thách mới. Với cô, những điều mong đợi nhất đã đạt được. Điều "nữ hoàng dancesport" muốn bây giờ là dốc sức cùng ông xã chuẩn bị cho những giải đấu lớn hơn.

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 1

- Chào chị Khánh Thi. Nhìn lại năm Nhâm Dần vừa qua, chị nghĩ mình "lời" nhất điều gì?

Tôi thấy mình "lời" nhất là được lấy chồng (cười). Đùa vui thôi chứ tôi và Phan Hiển đã quen nhau 13 năm, gia đình cũng có 2 em bé. Tôi cứ nghĩ có một mái ấm hạnh phúc đã là quá đủ, không nghĩ tới chuyện cuối năm ông xã... đòi cưới. Với một người phụ nữ, đó là điều tuyệt vời và mãn nguyện.

Nói về công việc, những mục tiêu tôi đề ra từ đầu năm 2022 cho khiêu vũ Việt Nam đã thành công. Trước đây, Việt Nam chậm hơn các nước trong khối Đông Nam Á về lĩnh vực này. Năm 2005, tôi mới bắt đầu đặt dấu ấn cùng Chí Anh trong khi các nước khác đã biết môn thể thao trên 30 năm. Nhưng đến bây giờ, mọi thứ đã lật ngược tình thế, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á với kỳ tích 2 HCV mà Phan Hiển đạt được trong kỳ SEA Games 31 vừa qua. Đó là điều tôi từng mơ ước trước đây, và ông xã là người giúp mình đạt được. 

Đặc biệt hơn, 2022 cũng là năm 2 vợ chồng được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Đây là một cột mốc đáng tự hào.

- Cảm xúc Khánh Thi dành cho ông xã Phan Hiển thế nào sau khi anh biến giấc mơ được làm công chúa của vợ thành hiện thực?

Chúng tôi như mới yêu lại từ đầu. Sau SEA Games với thành tích tốt, Hiển mới chịu cầu hôn tôi, chứ trước đó anh ấy cứ "lờ" đi. Tôi trêu chồng chắc bây giờ mới chịu trưởng thành (cười). Điều bất ngờ trong đám cưới là một mình anh tự kết nối với những người bạn cũ thân thiết từ Bước nhảy hoàn vũ. Ước mơ của tôi chỉ muốn đám cưới kiểu Tây, nhỏ gọn 100 người bạn thân để được lên sân khấu "tố" nhau. Cuối cùng, anh ấy làm trái ngược toàn bộ (cười). Giờ thì 2 đứa hay tán tỉnh nhau như thời mới hẹn hò. Đó là cảm xúc mới mẻ mà tôi nghĩ cần phải có khi đã đi chung một chặng đường dài và có 2 con. 

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 2

- Với "siêu đám cưới" nhìn vào đã thấy choáng ngợp, con số thực tế phải chi có khiến anh chị "đau đầu"?

Tôi không chi đồng nào cả, mọi thứ là tiền túi của ông xã đấy (cười). Tôi biết đám cưới này rất tốn kém. Gia đình chồng cũng hỗ trợ nhiều vì ông bà rất quý con dâu và không có điều kiện để thể hiện tình cảm. Anh ấy nói với vợ: "Những điều anh làm chỉ cần em vui", nên thôi mình chỉ biết sung sướng nhận (cười).

- Chị từng chia sẻ chồng rất chiều mình, và đám cưới "cổ tích" là điều anh ấy ấp ủ suốt 1 thập kỷ từ khi yêu nhau. Sau khi ông xã thực hiện được việc đó, chị muốn anh làm thêm điều gì?

Một đám cưới như vậy đã là quá đủ đối với tôi. Để duy trì hạnh phúc hôn nhân là điều không dễ dàng, vấn đề lớn nhất là việc 2 vợ chồng có cách biệt tuổi tác. Chúng ta sẽ luôn vấp ngã rồi trưởng thành, và tôi tự thấy Phan Hiển sẽ trưởng thành chậm hơn vợ 10 năm. Những điều anh ấy trải qua thời gian này, tôi đã từng vấp phải từ 10 năm trước nên tôi rất hiểu. 

Tôi cũng từng khắt khe, e dè với chồng vì nghĩ anh ấy phải hiểu điều đó. Nhưng từ lúc sống chung, tôi rút kinh nghiệm rằng mình phải nghiêng theo người ta chứ không phải để họ nghiêng theo mình. Thế nên chúng tôi mới có thể nhường nhịn, chia sẻ nhiều với nhau. 

Tôi nghiệm ra điều quan trọng nhất mà phụ nữ thường hay mắc phải là không bao giờ nghĩ cho chồng. Họ luôn nghĩ chồng phải nghĩ cho vợ, vì vợ sinh con, hy sinh này kia… Nhưng để đàn ông thông cảm với phụ nữ thì mình phải chia sẻ với họ trước.

Mục tiêu của tôi trong những năm tới chắc có lẽ sẽ là làm nhiều điều ngược lại cho chồng. Anh ấy vẫn còn nhiều sứ mệnh và mục tiêu chinh phục các đỉnh cao trong sự nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi cũng dự định có thêm thành viên mới.

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 3

- Chị nói chồng mình sẽ trưởng thành chậm hơn vợ 10 năm. Vậy có khi nào chị nghĩ anh ấy cố "ép" bản thân già đi để vừa vặn trong cuộc hôn nhân này?

Anh ấy không cố gắng già đi, mà ngược lại muốn chứng tỏ mình là người đàn ông trưởng thành, đủ sức bảo bọc tôi và tổ ấm. Tôi thấy ông xã là người đứng đắn, điều đó đã có từ lúc anh ấy "cua" tôi. Thậm chí, Phan Hiển khác tất cả những người đàn ông tôi từng gặp ở chỗ anh ấy không làm mình khó chịu, ngược lại rất ga lăng, thích dọn dẹp mặc dù vợ khá bừa bãi (cười). Anh ấy không bao giờ tiêu xài hoang phí tiền của gia đình, rất biết cách nhường nhịn vợ. 

Sự "đàn ông" của chồng tôi một phần thể hiện được tư duy của cả gia đình, dòng họ anh ấy. Anh ấy sinh ra và trưởng thành trong một đại gia tộc, sống có nền nếp, trên dưới và luôn biết cách cư xử chừng mực, nhất là đối với trụ cột gia đình. Đến cả Kubi, tuy vợ chồng tôi không dạy nhưng bé đã tự quan sát, bắt đầu có suy nghĩ phải chăm sóc cho mẹ và em gái.

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 4

- Sau "siêu đám cưới" tốn khá nhiều tiền của chồng, chị có dự định "đáp lễ" bằng điều gì đó mà anh luôn mong muốn, chẳng hạn như sắm thêm "siêu xe"?

Tôi tặng nhiều lắm rồi, mỗi lần "dụ" ổng đi thi là mình phải tốn tiền mua một chiếc xe mới (cười). Đến giờ nhà tôi đã có tới 8 chiếc mô tô.

- Các con của chị nói sao về đám cưới tuyệt đẹp của bố mẹ?

2 bé thích lắm. Trước ngày cưới, Kubi và Anna cứ thủ thỉ muốn đi sau cầm váy cưới cho mẹ giống nhiều cảnh trong phim. 

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 5

- Một dấu mốc đặc biệt mà khán giả nhớ tới là những giọt nước mắt của chị trong đám hỏi, khi bà ngoại chồng nói từ nay Khánh Thi đã có danh phận. Chị nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy? 

Khi bước vào một đại gia tộc như nhà Hiển, tôi đã hiểu nhà chồng là một gia đình có đạo đức và phép tắc. Việc họ chấp nhận cho con cháu ở với tôi suốt 7 năm qua là điều không dễ. Nếu tôi nhỏ hoặc chỉ hơn anh ấy 1-2 tuổi, việc có con trước đám cưới là điều bình thường. Nhưng tôi lại là cô giáo của anh ấy mà gia đình anh vẫn chấp nhận mình. Phận làm dâu, tôi hiểu gia đình anh phải vượt qua rất nhiều rào cản văn hóa của người châu Á, nhất là những người lớn tuổi.

Bà ngoại của anh Hiển là người đầu tiên đồng ý cho tôi bước vào nhà. Bà cũng là người làm kinh tế cho cả gia đình và nổi tiếng. Tôi khóc không phải vì bà nói chuyện cháu dâu có "danh phận", mà vì những lời bà nói với bố mẹ ruột tôi. Trước 2 họ, bà ngoại nói hãy yên tâm vì: "Bà quý Khánh Thi hơn cả cháu ruột. Con Thi có quyền ở với cháu tôi tới khi nào chán thì ra đi, nhưng cháu tôi thì không được quyền bỏ con Thi". Đó mới là câu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vào giây phút đó.

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 6

- Được biết, sau hôn lễ 2 anh chị vẫn chưa đi trăng mật. Phải chăng vì đã sống với nhau quá lâu nên cả 2 không quan trọng điều này, hay là vì lý do nào khác? 

Khi đã có con, định nghĩa "tuần trăng mật" khác lắm. 2 vợ chồng tôi đi với nhau suốt trong những chuyến tập huấn, có khi dài vài tháng nhưng lại thường xuyên xa các con. Thế nên, những lúc 2 vợ chồng rảnh thì chỉ muốn ở cạnh Kubi và Anna. 

- Sau đám cưới, Phan Hiển tiếp tục lao vào tập luyện và chị cũng dốc sức "hộ tống" chồng đi nước ngoài tập huấn, các con nhờ ông bà trông nom. Anh chị có nghĩ đến một lúc nào đó mình cũng cần phải nghỉ ngơi vì gia đình, con cái và bản thân?

Tôi không cần nghỉ ngơi vì mình đang ở vai trò huấn luyện viên, còn anh Hiển chưa thể nghỉ vì đang ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp. Thầy cô của anh ấy bây giờ vẫn còn đang phải thi đấu cho quốc gia. Tôi nghĩ chắc khoảng 2-3 năm nữa, khi anh ấy đạt mong muốn vào Top châu Á thì sẽ tính đến chuyện nghỉ ngơi.

Nhiều người nghĩ anh dành thời gian cho sự nghiệp thì sẽ lơ là gia đình, nhưng tôi lại thấy tất cả nằm ở sự khéo léo của người vợ để bạn đời có thể cân bằng. Phụ nữ hay mâu thuẫn khi họ luôn bắt đàn ông phải có sự nghiệp, giỏi kinh tế, nhưng đồng thời cũng phải quan tâm mình. Hãy nên để họ làm tốt 1 vai trò, và tự người phụ nữ tìm sự cân bằng. 

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 7

- Chị có bí quyết nào để khiến mối quan hệ vợ chồng không nhàm chán sau quãng thời gian dài yêu nhau?

Tôi luôn chiều theo những điều anh ấy thích. Ngược lại, anh cũng sẽ làm những điều khiến vợ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Đó là điều giúp cả 2 cùng có cảm giác thoải mái. Tôi hiểu anh ấy thích được đi phượt, muốn được sống trong không khí vui vẻ, gặp gỡ bạn bè…, nên tôi chiều theo chồng. Tôi cố gắng sống với những điều mà anh ấy muốn sống.

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 8

- Kế hoạch đón Tết Nguyên đán của gia đình Khánh Thi năm nay thế nào?

Tết Quý Mão năm nay, ông xã sẽ lần đầu tiên đưa vợ và 2 con ra Hà Nội để thực hiện vai trò "con rể". Ngày mùng 1, chúng tôi vẫn giữ truyền thống đón Tết ở nhà chồng, có đầy đủ ông bà con cháu nhiều thế hệ, cùng chúc Tết, ăn mâm cỗ đầu năm mới và chụp ảnh. Sau đó mùng 2, cả gia đình sẽ bay ra quê ngoại của 2 cháu. Trước đây, anh Hiển về thăm nhà tôi nhiều rồi nhưng chỉ được gọi là "bồ con Thi". Giờ mới chính thức thành "rể quý" trong nhà.

- Cảm xúc của 2 nhóc tỳ nhà chị khi đón Tết năm nay có gì đặc biệt?

Vì biết bố mẹ có kế hoạch đưa cả gia đình về quê ngoại đón Tết nên các bé cứ ríu rít hỏi khi nào được đi máy bay, ở khách sạn mới… Thật ra, các bé được đi chơi xa với bố mẹ rất ít vì mình phải đưa chồng đi tập huấn nhiều. Kubi cũng bắt đầu đi học, chỉ cuối tuần bé mới được nghỉ thì bố mẹ lại ở nước ngoài. Thế nên lúc nào có dịp đi đâu, tôi cũng báo trước để 2 bé có tâm trạng háo hức, chờ đợi. 

Năm nay, tôi mua rất nhiều đồ đẹp để các bé xúng xính đón Tết, có cả áo dài, heo đất… 2 vợ chồng tập cho các con thói quen nhét ống heo chứ không vứt tiền lì xì lung tung như mọi năm.

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 9

- Nhắc đến chuyện lì xì, anh chị có giữ tiền lì xì của các con không?

Tôi không bao giờ giữ tiền lì xì của các con. Tôi đã và đang dạy 2 con rằng nếu muốn mua một món đồ yêu thích, hãy mua bằng tiền của bản thân. Các con cũng đã lớn và bắt đầu biết đếm, nên số tiền các bé nhận năm mới cả 2 sẽ tự đếm và nhét ống heo. Tôi dạy Kubi điều đó trước và để em gái Anna nhìn anh học theo. Tôi luôn nói với các con tiền mừng tuổi là phải biết tự giữ và không được vứt lung tung. 

Tôi không thích chuyện các em bé nhận tiền lì xì rồi đưa lại cho bố mẹ. Tôi cũng không muốn 2 bé trở thành những đứa trẻ nhà giàu không biết trân trọng đồng tiền. Bây giờ, Kubi sẽ tự ghi nhớ và đếm số tiền mừng tuổi mà mình nhận được.

Tôi quan sát các con, thấy trẻ con bây giờ phát triển nhận thức nhanh vì được tiếp xúc nhiều với công nghệ. Tôi tự thấy 2 bé sống trong môi trường quá sung sướng, lớn lên có thể trở thành "rich kid", nhưng liệu rằng chúng có biết yêu thương gia đình, tiết kiệm số tiền có được và sử dụng để chăm sóc mọi người hay không?

Thế nên, tôi muốn 2 con phải tự nhớ số tiền mình nhận được và biết tiết kiệm. Bây giờ, Kubi đã bắt đầu học đi xe đạp và muốn mua một chiếc xe mới. Tôi nói nếu con muốn thì số tiền đang có đủ hay không, nếu thiếu thì phải tiết kiệm thêm. Con heo đất các bé cũng sẽ tự giữ, nếu mất sẽ tự chịu trách nhiệm. 

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 10

- Sau Tết Nguyên đán, chị và ông xã sẽ tiếp tục lên đường chinh phục những đỉnh cao và mục tiêu mới trong nghề?

(Cười) Mỗi lần đưa ông xã vào một kỳ tập huấn là cực kỳ khó khăn. Vì cách tập luyện của một nhà vô địch không giống như đi tập bình thường, nó rất khủng khiếp và căng thẳng. Thỉnh thoảng, anh ấy cũng phát cáu vì bị ép. Anh Hiển tuy không to tiếng khi nổi cáu, nhưng sẽ "cọc" và mình phải nhẹ nhàng, mềm mỏng với chồng.

- Cảm ơn những chia sẻ đầu năm mới của Khánh Thi!

Khánh Thi luyện trí nhớ cho con bằng tiền lì xì, Phan Hiển năm đầu làm amp;#34;rể quýamp;#34; sau khi bị amp;#34;cấm bỏ vợamp;#34; - 11

Khánh Thi đến nhà người yêu cũ chúc Tết, ngoại hình hiện tại của Chí Anh làm người hâm mộ khó nhận ra
Từng nổi tiếng với danh hiệu "soái ca" giới dancesport, ngoại hình Chí Anh hiện tại khác lạ vì phát tướng.

Khánh Thi

Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con