Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố

Ngày 26/10/2017 13:44 PM (GMT+7)

Phía sau thành công hiện tại của Song Hye Kyo là người phụ nữ được gọi là... Mẹ

Song Joong Ki và Song Hye Kyo kết hôn là tin mừng không chỉ đối với riêng hai nhân vật chính mà còn là niềm vui của người thân, bạn bè và người hâm mộ. Các fan nhiệt tình ủng hộ chị Song khi có thể tìm được bến đỗ của cuộc đời sau những đau khổ từ chuyện tình trong quá khứ.

Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo may mắn khi có được sư giàu có, sự nổi tiếng và giờ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông chồng nhân cách tuyệt vời. Nhưng, mấy ai bước được, trước khi có một nữ thần Song Hye Kyo như hiện tại,  cô đã có một "tuổi thơ dữ dội" thậm chí thua thiệt đủ đường khác xa với người đàn ông của cô.

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 1

Năm 1981, Song Hye Kyo chính thức chào đời trong vòng tay của bố mẹ, một gia đình trung lưu của Hàn Quốc. Tuy nhiên, không giống như Song Joong Ki, cuộc sống tuổi thơ của Song Hye Kyo không mấy êm đềm, bằng phẳng.

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 2

Song Hye Kyo có một tuổi thơ thiếu tình yêu của cha.

Mới chào đời, Song Hye Kyo đã có sức khỏe không tốt thậm chí thường xuyên ốm yếu. Bác sĩ từng tuyên bố cô khó có cơ hội sống sót. Nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra với gia đình nhà họ Song khi cô gái nhỏ nhắn đó chiến thắng tử thần, khỏe mạnh, đáng yêu và xinh đẹp.

Nhưng, dường như cuộc đời thật bất công với Song Hye Kyo khi cô phải đối diện với cuộc hôn nhân rạn nứt của bố mẹ khi mới học lớp 3. Bố mẹ Song Hye Kyo kết hôn từ năm 18 tuổi và 1 năm sau đó sinh ra cô. Nhưng những bất đồng về quan điểm sống khi kết hôn khá sớm khiến cả hai không thể hòa giải. Kết quả là hai người quyết định ly hôn trong khi con gái còn rất nhỏ.

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 3

Bố mẹ ly hôn khi Song Hye Kyo học lớp 3.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Song Hye Kyo sống cùng với mẹ. Cô bắt đầu chuyển nhà từ Daegu lên Seoul sinh sống. Cuộc sống của những tháng ngày không có chồng ở bên, mẹ của Song Hye Kyo đã rất cực khổ. Bà không có một người bạn nào ở thành phố phù hoa nhiều rối ren này. Nhưng, rất may mắn, mẹ con Song Hye Kyo được ông nội của cô giúp đỡ. Nhờ đó mà cả hai mẹ con có thể dễ thở hơn.

Vì không có bố và sống cùng mẹ từ nhỏ nên Song Hye Kyo rèn luyện được sự tự lập. Mẹ cô dạy cho cô cách nấu nướng và tự chăm lo cho bản thân mình.

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 4

Trở thành mẹ đơn thân, mẹ Song đã rất nỗ lực để con gái có thể phát triển tốt nhất, không thua kém bạn bè cùng trang lứa. Bà đã bù đắp cho con gái tình yêu bao la của mình để con không cảm thấy hụt hẫng vì thiếu cha. Mẹ Song luôn chụp và lưu giữ mọi hình ảnh của con gái từ lúc bé cho đến khi trưởng thành, là ngôi sao tầm cỡ Châu Á.

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 5

Thời điểm hai mẹ con mới lên Seoul sinh sống, cả hai thường xuyên phải ở các căn hộ cho thuê di chuyển liên tục. Song Hye Kyo chứng kiến toàn bộ sự vất vả, khó khăn của mẹ khi nuôi lớn cô từng ngày. Cũng bởi vậy mà đối với Song Hye Kyo, mẹ là người quý giá nhất mà không ai có thể vượt qua kể cả nếu đó có là Song Joong Ki đi chăng nữa.

Mẹ cũng là "người bạn thân lớn tuổi" của Song Hye Kyo. Vì mẹ giống như một người bạn nên Song Hye Kyo sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện với mẹ của mình. Thời điểm con gái gặp trục trặc về chuyện tình cảm, bà đã luôn ở bên cô, quan tâm và chăm sóc cô. Mẹ Song cũng chưa bao giờ đề nghị con gái đưa bạn trai về ra mắt. Thời điểm Song Hye Kyo sống một mình, không yêu, không hẹn hò, mẹ Song "có đôi lúc cằn nhằn vài câu nhưng không tỏ ra quá quan tâm đến việc này bởi mẹ tôi biết rằng người con gái mình thích sẽ là một anh chàng tốt". Sau này, chàng trai tốt đó chính là Song Joong Ki.

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 6

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 7

Song Hye Kyo chưa từng công khai hình ảnh của mẹ. (Ảnh: Song Hye Kyo và "mẹ" trong phim Hậu duệ mặt trời).

Thực tế, vì chứng kiến nỗi khổ của mẹ khi nuôi lớn cô từ nhỏ nên Song Hye Kyo luôn có ước mơ có thể mua một căn nhà thật đẹp dành tặng mẹ. Hiện tại, khi đã trở thành một trong những ngôi sao Hallyu hàng đầu Hàn Quốc, Song Hye Kyo cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình.

Đầu năm 2016, Song Hye Kyo đã mua một ngôi nhà sang trọng nằm ở khu nhà giàu Samseong-dong, Seoul. Người quản lý khu vực cho biết: "Cô Song đã mua một căn nhà ở Samseong-dong và gần đây đã chuyển về sinh sống. Cô mua căn nhà này với giá khoảng 9 tỷ won và đứng tên mẹ của mình". Được biết, căn biệt thự là nhà cũ của Chủ tịch tập đoàn Dong-A Pharmaceutical. Diện tích sàn bên trong khoảng 175 mét vuông, với khu vườn bao phủ 90 mét vuông ở bên ngoài, một tầng hầm. Sau khi mua lại, Song Hye Kyo đã cho tu sửa hai tầng khi chuyển về sinh sống.

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 8

Từ nỗi đau không có bố cộng thêm chuyện tình cảm trong quá khứ tan vỡ, Song Hye Kyo từng không đặt nặng chuyện hôn nhân, con cái. Cô chọn cuộc sống bình yên thoải mái bên bạn bè.

"Tôi thích nhất là cuộc sống giản dị, được ở bên cạnh những người bạn thân hoặc người mà tôi thích, người yêu tôi và người tôi yêu. Hàng ngày chúng tôi tán gẫu vui vẻ, có thời gian thì cùng nhau đi du lịch. Hy vọng những mối quan hệ này, trạng thái này có thể duy trì được lâu dài".

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 9

Song Joong Ki và Song Hye Kyo thấy được chân tình dành cho nhau thông qua Hậu duệ mặt trời.

Nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Song Hye Kyo gặp Song Joong Ki. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cho người con gái vốn nhiều lần bị tổn thương thay đổi. Sự quan tâm, tình cảm chân thành của song Joong Ki đã khiến cô quyết định gắn kết cuộc đời mình với chàng trai đó. "Giờ tôi không còn một mình nữa, vì đã có Joong Ki".

Không giống Song Joong Ki, tuổi thơ Song Hye Kyo là những ngày bất hạnh, không có bố - 10

Không giống như Hyun Bin, Lee Byung Hun, Song Hye Kyo nói về ông xã tương lai của mình chỉ đơn giản là: "Joong Ki là một người rất chân thành. Tôi nghĩ thật tốt nếu có thể ở bên anh ấy mãi mãi và thật vui khi người ấy đã hiểu được tình cảm của tôi”.

Song Joong Ki là người có đủ sự chân thành, ân cần. Đặc biệt là tình yêu của anh, tình thương của gia đình anh đã khiến cho trái tim thiếu yêu thương của Song Hye Kyo được ủ ấm. Sự bù đắp lẫn nhau khiến hai con người ấy càng gần nhau hơn. Như Song Joong Ki từng nói: "Chúng tôi đã mong có thể dành phần thời gian còn lại của cuộc đời để bên nhau nhiều hơn, để hiểu những điểm yếu và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn".

>> Xem tiếp: SAU HƠN NỬA NGÀY "IM HƠI LẶNG TIẾNG", SONG JOONG KI GỬI LỜI XIN LỖI FAN VÌ TRÓT LẤY VỢ

Tiểu Bân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Song Hye Kyo