Kiếm tiền từ 14 tuổi, cháu nội NSƯT Bảo Quốc lần đầu sống cảnh nợ nần, được em gái nuôi

Ngày 10/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nghệ sĩ hài Gia Bảo cho biết suốt gần 20 năm làm nghệ thuật, anh lần đầu rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần suốt 2 tháng.

Mặc dù cuộc sống đã dần trở lại bình thường sau mùa cách ly toàn xã hội, nhưng ảnh hưởng vì dịch COVID-19 khiến nhiều nghệ sĩ lao đao, rơi vào cảnh khó khăn khi công việc bị đình trệ, đau đầu chuyện kinh tế. Mới đây, nghệ sĩ hài Gia Bảo vừa cho biết anh đã trải qua 2 tháng áp lực về các khoản vay còn nợ nhưng không có chi phí trang trải. Anh than thở việc được em gái ruột, tức vợ của ca sĩ Hoài Lâm phải nuôi suốt 2 tháng vì không có tiền. 

Kiếm tiền từ 14 tuổi, cháu nội NSƯT Bảo Quốc lần đầu sống cảnh nợ nần, được em gái nuôi - 1

Kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19 khiến Gia Bảo không kiếm được tiền, các khoản vay tồn đọng chưa được xử lý làm anh căng thẳng.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ hài ngậm ngùi cho biết: “Đêm nằm suy ngẫm về 2 tháng qua. Từ 14 tuổi là đã đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. 18 năm làm nghề, chưa bao giờ nghỉ làm việc lâu đến như vậy! Thật sự hoang mang tột độ vì còn nợ của Lan và Điệp năm ngoái, nghĩ là diễn Tết xong bắt đầu năm mới diễn đều, quay đều có tiền chi trả cho xong, đùng một cái dịch nghỉ 2 tháng. Thêm một cái nạn to đùng xuất hiện, nợ cũ còn mà thu nhập không có, tiền thuê nhà, tiền trả bank... sống làm sao??? Trông cậy vào đúng tiền youtube cho tháng 3 và tháng 4, để nhà trống đến tháng 5 mới cho thuê được!

Lần đầu tiên trong cuộc đời phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của những người bạn, bà chủ nhà tốt bụng... Đặc biệt là em gái Cindy Lư nuôi mình suốt 2 tháng nay, mà nhìn em gái còn bao nhiêu áp lực, gánh nặng cuộc sống. Vậy mà nó đèo thêm mình 2 tháng qua không hề than vãn. Thấy thương và tự hứa sẽ luôn yêu thương bảo vệ 3 mẹ con Gà - Cún như Grammy vậy!”.

Kiếm tiền từ 14 tuổi, cháu nội NSƯT Bảo Quốc lần đầu sống cảnh nợ nần, được em gái nuôi - 2

Anh đăng ảnh chia sẻ việc được em gái Bảo Ngọc nuôi suốt 2 tháng.

Suốt 18 năm, đây là lần đầu tiên Gia Bảo rơi vào hoàn cảnh như vậy dù biết không chỉ riêng mình chịu ảnh hưởng lớn vì dịch COVID-19. Hiện tại, cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc đã đỡ phần áp lực khi công việc đã trở lại ổn định, bắt đầu kiếm được kinh tế để trả nợ.

Anh bảo: “Nhìn lịch làm việc, lịch diễn bắt đầu trở lại thấy mừng vui lắm. Mừng vì được làm việc, được cống hiến, được kiếm tiền bằng sức lao động chứ không phải làm gánh nặng cho bất kỳ ai khác. Mừng vì không phải phiền đến những người giúp đỡ mình thời gian qua! Mong nhiều việc làm, có tiền sớm trả hết nợ nần. Mừng là dù khó khăn cách mấy cũng không làm điều xấu để có tiền hay bán đi tài sản để sống, ráng cố gắng và cũng đã qua. Và ghi nhớ mãi những người giúp đỡ mình rất nhiều trong lúc mình khó khăn nhất!”.

Kiếm tiền từ 14 tuổi, cháu nội NSƯT Bảo Quốc lần đầu sống cảnh nợ nần, được em gái nuôi - 3

Có thời điểm, Gia Bảo phải trải qua quãng thời gian khó khăn khi mất trắng 700 triệu đồng sau 3 tháng mở sân khấu. 

Từ cuối năm 2019, Gia Bảo từng nhiều lần than thở về việc nợ nần khi đầu tư quá lớn vào các vở diễn cải lương nhưng nguồn thu vào lại hạn chế. Vì quá yêu sân khấu nên anh chấp nhận tự chi tự thu khi dốc hết tiền tiết kiệm nhiều năm để tái dựng các vở diễn cải lương kinh điển.

Anh từng kể: “Tôi thấy bản thân mình hơi liều lĩnh. Năm rồi tôi có vướng vào nợ nần vì làm cải lương, nhưng tôi vẫn quyết làm nghề bằng cả cái tâm của mình. Đã từng có những lời đề nghị tài trợ, nhưng họ lại muốn xâm nhập quá sâu vào vở diễn, thậm chí là đòi đổi cả nghệ sĩ nên tôi không đồng ý.

Nhớ lại chuyến lưu diễn trước, một đoàn hơn 40 người bay ra Đà Nẵng, Hà Nội. Từ việc ăn, ở, đi lại đều tốn khá nhiều tiền. Bởi lẽ, tôi không như người ta, người khác có thể cho nghệ sĩ ở nhà nghỉ, nhưng tôi không làm vậy, tôi muốn mọi người đều được ở khách sạn cao cấp. Ông bà tôi là nghệ sĩ, tôi cũng là nghệ sĩ, tôi không thể “bào” những người làm nghệ thuật một cách quá đáng như vậy được. Khi đặt phòng, khách sạn họ thường hỗ trợ một phần chi phí khi nghe tin có dàn nghệ sĩ nổi tiếng đến nên tôi cũng đỡ được phần nào.

Kiếm tiền từ 14 tuổi, cháu nội NSƯT Bảo Quốc lần đầu sống cảnh nợ nần, được em gái nuôi - 4

Cháu nội NSƯT Bảo Quốc đang cố gắng trả nhiều khoản nợ.

Về nguồn thu, tôi chỉ trông chờ vào việc bán vé thôi. Ở Đà Nẵng và Hà Nội thì không đầy rạp được như Sài Gòn vì nhiều năm nay họ không có thói quen đi xem cải lương. Tuy nhiên, một khi khán giả đã mua vé, họ sẽ ngồi xem từ đầu đến cuối, cùng cười cùng khóc với nghệ sĩ, đó chính là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Sau những điều đó, tôi xin khẳng định, cải lương không bao giờ chết, quan trọng là mình làm cải lương như thế nào”.

Anh còn từng gặp sự cố khi bị kẻ xấu hãm hại, gỡ sạch những poster quảng cáo về vở diễn tại hà Nội. “Mấy trăm poster treo lên đều bị phá sạch, mình cũng không lường trước được chuyện này, lỗ là lỗ ở đấy. Doanh thu không như mình mong muốn, con số bỏ ra nhiều hơn số thu về” - anh đau lòng nhắc lại.

Kiếm tiền từ 14 tuổi, cháu nội NSƯT Bảo Quốc lần đầu sống cảnh nợ nần, được em gái nuôi - 5

Gia Bảo còn phiền muộn chuyện vợ cũ gây khó khăn trong việc để anh gặp con gái sau khi đã ly hôn.

Ngoài việc đau đáu chuyện kinh tế, Gia Bảo còn nỗ lực để giành lại quyền nuôi con gái Grammy sau khi chia tay vợ cũ Thanh Hiền. Mối quan hệ sau khi ly hôn giữa anh và Thanh Hiền ngày càng xấu đi, khi anh thường đăng đàn tố vợ cũ không cho gặp con gái.

Gia Bảo tiếp tục than không được gặp con, lo con phải sống cùng tình nhân của vợ cũ
Thời gian gần đây, nam diễn viên hài liên tục đăng tải những dòng tâm sự bức xúc vì vợ cũ không cho gặp mặt con.
Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt