Lê Bê La ly hôn chồng đạo diễn, rồi âm thầm tái hôn và sinh con

Kỳ Dương - Ngày 22/12/2021 14:15 PM (GMT+7)

Cư dân mạng đang rất bất ngờ trước những thông tin vừa được nữ diễn viên phim "Cổng Mặt Trời" chia sẻ.

XEM VIDEO: Lê Bê La nói về người yêu cũ.

Thành công từ rất nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Cổng Mặt Trời, Giấc Mơ Cổ Tích, Tiếng Sét Trong Mưa…, Lê Bê La được nhiều khán giả yêu mến. Cô cũng là nữ diễn viên hiếm hoi trong showbiz Việt kín tiếng đời tư, không vướng scandal mà chỉ xuất hiện trên màn ảnh và chia sẻ về công việc nghệ thuật.

Vì thế mới đây, việc Lê Bê La thông báo đã ly hôn đạo diễn Thanh Hải cách đây 5 năm khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bất ngờ hơn, không chỉ đã chia tay chồng cũ, Lê Bê La còn tìm được "bến đỗ" mới và vừa sinh con gái.

Lê Bê La cùng dàn diễn viên nữ thành công từ bộ phim Cổng Mặt Trời năm 2010.

Lê Bê La cùng dàn diễn viên nữ thành công từ bộ phim "Cổng Mặt Trời" năm 2010.

Lê Bê La cho biết cô và đạo diễn Thanh Hải đã ly hôn từ năm 2016, sau vài tháng sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên đến nay nữ diễn viên mới công khai chuyện này.

Lê Bê La cho biết cô và đạo diễn Thanh Hải đã ly hôn từ năm 2016, sau vài tháng sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên đến nay nữ diễn viên mới công khai chuyện này.

Cụ thể, Lê Bê La tiết lộ cuộc hôn nhân đầu tiên của cô đã kết thúc từ năm 2016, sau khi sinh con trai đầu lòng năm 2015. Thời điểm đặt dấu chấm hết cho 4 năm chung sống với đạo diễn Thanh Hải, Lê Bê La không thông báo bất cứ điều gì. Tháng 10/2020, mạng xã hội rộ tin đồn Lê Bê La trục trặc với chồng, cả 2 dù khi đó đã ly hôn nhưng vẫn giữ thái độ im lặng. Nữ diễn viên Cổng Mặt Trời cho biết cô luôn muốn tránh xa thị phi. 2 vợ chồng ly hôn vì không còn tiếng nói chung, có nhiều mâu thuẫn thì cũng không cần phải kể quá nhiều.

Lê Bê La tâm sự, cô từng cố gắng chịu đựng, mong con trai có gia đình êm ấm, đầy đủ bố mẹ, nhưng cuộc hôn nhân ngày càng nặng nề, chồng cũ không chăm lo tốt cho con nên dẫn tới quyết định chấm đứt mối quan hệ. Hiện tại, cô cho biết mình và đạo diễn Thanh Hải không còn giữ liên lạc hay làm bạn.

"Quan điểm của tôi khi kết thúc mối quan hệ cũ thì không còn dây dưa, không giữ liên lạc và cũng không làm bạn của nhau. Tự tôi nuôi con từ ngày ly hôn cho đến nay. Khi nào có thời gian, chồng cũ sẽ gặp con", Lê Bê La chia sẻ.

Sau khi ly hôn, Lê Bê La tự nuôi con trai, không làm bạn với chồng cũ.

Sau khi ly hôn, Lê Bê La tự nuôi con trai, không làm bạn với chồng cũ.

Sau khi ly hôn, Lê Bê La đã tái hôn cách đây 2 năm, thậm chí đã sinh con lần 2 vào đầu tháng 12, hiện vẫn đang trong giai đoạn ở cữ. Cô cho biết mình quen người mới sau vài chuyến đi từ thiện, và phải mất thời gian rất dài để mở lòng, chấp nhận tìm hiểu rồi mới quyết định gắn bó. Người chồng thứ 2 dù không hoạt động trong showbiz nhưng luôn động viên, chăm sóc Lê Bê La, làm cô an tâm, vui vẻ làm việc. Nhận xét về chồng, "bà mẹ 2 con" cho biết anh là người có trách nhiệm với gia đình, thấu hiểu vợ, đối xử tử tế với con trai riêng của vợ.

Theo Lê Bê La, đáng lẽ cô sẽ không lên tiếng về cuộc sống hiện tại, bởi đó là quan điểm của nữ diễn viên từ khi mới tham gia nghệ thuật. Tuy nhiên gần đây xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô và chồng cũ Thanh Hải vẫn đang hạnh phúc, ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình hiện tại, nên Lê Bê La phải lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn mọi người biết tôi đang hạnh phúc với sự lựa chọn mới của mình. Anh rất chu toàn trong việc chăm sóc gia đình. Tôi hoàn toàn mãn nguyện với điều này. Tôi không thích liên quan gì đến quá khứ và tôi cũng không muốn chia sẻ danh tính hay hình ảnh của ông xã mình, tôi tôn trọng quyết định của anh ấy", Lê Bê La nhấn mạnh.

Lê Bê La hiện đã tái hôn được 2 năm và vừa sinh con gái thứ 2 được vài tuần.

Lê Bê La hiện đã tái hôn được 2 năm và vừa sinh con gái thứ 2 được vài tuần.

Nữ diễn viên hạnh phúc vì mối quan hệ giữa con trai riêng của mình với người chồng hiện tại rất tốt đẹp.

Nữ diễn viên hạnh phúc vì mối quan hệ giữa con trai riêng của mình với người chồng hiện tại rất tốt đẹp.

Lê Bê La tự hào nói về người chồng hiện tại: "Tôi thấy hạnh phúc khi 2 vợ chồng thường xuyên chia sẻ trong cuộc sống. Mặc dù không rành các hoạt động nghệ thuật, nhưng anh luôn lắng nghe khi vợ chia sẻ những câu chuyện trong nghề. Mỗi khi có vấn đề hay điều gì khó xử anh đều góp ý, thậm chí giúp tôi gỡ rối.

Anh rất thương con trai tôi, bé cũng gọi anh bằng bố. Anh chăm lo từ việc học của con, giảng bài cho con đến tắm, cắt tóc cho con khi tôi đi làm. 2 bố con rất quấn quýt. Tôi thương anh một phần vì anh thương con trai của tôi".

Về phía đạo diễn Thanh Hải, anh cho biết mình tôn trọng cuộc sống của vợ cũ, chỉ liên lạc khi cần giải quyết những vấn đề liên quan đến con trai chung. Nam đạo diễn cũng thừa nhận trong cuộc hôn nhân với Lê Bê La, anh đã không làm tròn trách nhiệm dẫn đến tan vỡ.

"Khi cả hai không còn tiếng nói chung, không thể chia sẻ cùng nhau thì chia tay là giải pháp tốt nhất. Lê Bê La lo lắng cho gia đình rất chu toàn khi chúng tôi còn gắn bó. Cũng có thể do tính chất công việc, phải đi suốt nên nhiều khi tôi chưa làm tròn trách nhiệm", anh chia sẻ. Đạo diễn Thanh Hải cũng phủ nhận chuyện cả 2 ly hôn vì có "người thứ 3".

Gái một con Lê Bê La thẳng thừng: Khó chịu nếu bị mẹ chồng nói nặng lời
Trong một talkshow trên truyền hình, Lê Bê La bất ngờ chia sẻ những mâu thuẫn với mẹ chồng sau nhiều năm kết hôn và sống hạnh phúc bên phó đạo diễn...

Diễn viên Lê Bê La

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao