Mải mê diễn xuất, NSND Anh Tú kết hôn muộn, ra đi khi con chưa thành niên

Ngày 20/12/2018 16:30 PM (GMT+7)

Dành hết tài năng, tình yêu, đam mê và sức khỏe cho sự nghiệp diễn xuất, NSND Anh Tú đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả Việt.

Thông tin NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 56 vì biến chứng bệnh tiểu đường khiến khán giả Việt thương tiếc khôn nguôi. Sự tài hoa của cố nghệ sĩ gạo cội trong từng vai diễn trước đây lại một lần nữa khiến người xem bồi hồi xúc động và tiếc nuối hơn khi cùng nhìn lại. Dù anh ra đi mãi mãi nhưng tài năng, ngọn lửa đam mê với nghề vẫn cháy trong lòng nhiều thế hệ khán giả. 

Tuy nhiên, cũng vì quá mải mê trong sự nghiệp diễn xuất mà anh kết hôn muộn khi đã ngoài 40. Là người khá kín tiếng trong đời tư, anh chỉ tiết lộ vợ kém anh tròn một giáp, là kế toán một công ty kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Kết hôn muộn, lại chậm đường con cái, nên tới bây giờ, con trai của anh chỉ mới học lớp 9.

Mải mê diễn xuất, NSND Anh Tú kết hôn muộn, ra đi khi con chưa thành niên - 1

 NSND Anh Tú đã để lại rất nhiều vai diễn ấn tượng cả trên sân khấu và màn ảnh.

Xuất hiện ít ỏi trên màn ảnh nhỏ nhưng ấn tượng khó phai mờ

NSND Anh Tú từng tham gia các bộ phim truyền hình như Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ... Do "kén" kịch bản nên anh ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, anh đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Trong bộ phim Của để dành, anh đảm nhận nhân vật Thanh - người con trai cả của bà Vi (NSƯT Hoàng Yến). Thanh là vai diễn giàu nội tâm khi luôn phải đứng giữa mẹ và vợ. 

Bằng diễn xuất chân thực và mộc mạc, NSND Anh Tú đã khắc họa thành công hình ảnh về một anh chàng tri thức, sống tình cảm nhưng bất lực khi không thể làm tròn phận sự của một người con.

Mải mê diễn xuất, NSND Anh Tú kết hôn muộn, ra đi khi con chưa thành niên - 2

NSND Anh Tú trong phim "Của để dành".

15 năm sau thành công của phim Của để dành, NSND Anh Tú mới quay lại với màn ảnh nhỏ trong bộ phim Đàn trời. Anh vào vai Tuệ - Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh nhu nhược đến tha hóa, đã cấu kết với quan chức trong tỉnh để bòn rút tiền của Nhà nước. 

Đạo diễn Bùi Huy Thuần đã rất tâm đắc với lối diễn “tưng tửng” nhưng rất tâm trạng, khi cần xúc động lại khóc rất nhanh của NSND Anh Tú khi tham gia bộ phim này.

Mải mê diễn xuất, NSND Anh Tú kết hôn muộn, ra đi khi con chưa thành niên - 3

NSND Anh Tú và NSND Hoàng Dũng trong phim "Đàn trời".

Một thời gian dài sau, sự trở lại của NSND Anh Tú trong bộ phim Chiều ngang qua phố cũ tiếp tục đạt được hàng loạt thành công. Bộ phim đạt giải Vàng hạng mục phim truyền hình dài tập tại “Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 37”.

Trước đó, Chiều ngang qua phố cũ đã giành giải "Phim truyền hình nước ngoài hay nhất" Liên hoan truyền hình quốc tế Tokyo lần thứ 11 diễn ra tại Nhật Bản. Điều này đã cho thấy khả năng chọn lựa kịch bản, vai diễn tuyệt vời của NSND Anh Tú. 

Trong Chiều ngang qua phố cũ, anh vào vai Thành là người buôn bán bất động sản. Bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, anh cưới một người vợ xinh đẹp, sắc sảo. Tuy nhiên, cuối cùng người vợ bất trị này lại châm ngòi xung đột, một mình đấu lại chồng và anh chị em chồng. 

Mải mê diễn xuất, NSND Anh Tú kết hôn muộn, ra đi khi con chưa thành niên - 4

Vai diễn trong phim "Chiều ngang qua phố cũ" của anh cũng được nhiều khán giả yêu mến.

Mải mê tỏa sáng trên "thánh đường sân khấu"

NSND Anh Tú dành hết tình yêu, đam mê và thời gian của mình cho ánh đèn sân khấu. Anh mải mê với các vở diễn đến độ coi sân khấu là thứ chính tồn tại duy nhất. NSƯT Minh Hằng từng chia sẻ: “Anh Tú diễn xuất không còn gì để nói, tung hứng cực ăn ý với bạn diễn và chỉ có khi lên sân khấu, Anh Tú mới thực sự thăng hoa, Tú giống hoàng tử của sân khấu vậy”.

Trong suốt sự nghiệp của mình, cố nghệ sĩ gắn liền với những nhân vật mang màu sắc trầm tĩnh, xù xì nhưng lại ẩn chứa ánh sáng như những hòn đá ngọc bích đẹp lung linh, mê hoặc. Những nhân vật như: Vũ Như Tô (trong vở cùng tên), hay những vai diễn trong vở kịch Macbeth, Bến bờ xa lắc, Mùa hạ cay đắng, Tiếng chuông, Rừng trúc, Cuộc đời tôi... đều có chung những màu sắc như vậy.

Mải mê diễn xuất, NSND Anh Tú kết hôn muộn, ra đi khi con chưa thành niên - 5

Trước khi đổ gục vì bệnh tật, NSND Anh Tú cần mẫn hoàn thành những vở kịch bằng tất cả tâm huyết của mình.

Không chỉ say mê diễn xuất trên sân khấu, anh còn là đạo diễn của những vở kịch để đời như: Lâu đài trên cát, Cạm bẫy, Chuyện chàng dũng sĩ, Truyện Kiều, Romeo và Juliet... NSND Anh Tú còn là một trong những đạo diễn đầu tiên ở phía Bắc dựng vở kịch về đề tài đồng tính - Cầu vồng lục sắc (năm 2012). Vở kịch đưa tới cái nhìn nhân ái và chia sẻ đối với những con người gặp trắc trở bởi chính thân phận của mình. 

Hành trình đến với nghề của NSND Anh Tú chắc phải dùng tới một chữ "duyên". Anh tiết lộ bản thân đến khi tốt nghiệp phổ thông xong vẫn không biết bản thân mình có tài gì, sẽ theo nghề gì nên thi một lúc 3 trường. Khi đậu khóa đào tạo diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ, con đường tới với sự nghiệp diễn xuất của NSND Anh Tú bắt đầu. 

Mải mê diễn xuất, NSND Anh Tú kết hôn muộn, ra đi khi con chưa thành niên - 6

Sự ra đi của anh khiến mọi người tiếc thương khôn nguôi.

Không tham vọng, không ước mơ cao xa, chỉ là đang mò mẫm trên con đường tương lai của mình, NSND Anh Tú đã tìm được nghề nghiệp đích thực. Sau hơn 30 năm cần mẫn, dùng hết tài năng và đam mê, cố nghệ sĩ đã để lại cho khán giả những vai diễn, vở kịch giá trị động lòng người. 

Cú sốc của Gạo Nếp Gạo Tẻ: Tường chỉ sống được 3 tháng, Hương bị mẹ bắt chia tay
Trong tập 99 Gạo Nếp Gạo Tẻ, vì sợ con gái trở thành góa phụ, bà Mai gọi Tường đến hoãn việc cưới.
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề NSND Anh Tú