Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái

Ngày 22/06/2014 12:54 PM (GMT+7)

Nữ ca sỹ và mẹ đã gây xúc động cho khán giả khi song ca bài hát "Dạ cổ hoài lang".

Tối qua (20/6), liveshow Tôi toả sáng với 2 nhân vật là Hoàng Tôn và Minh Thư đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bất chấp cơn mưa lớn, gần 1500 khán giả đã có mặt tại sân khấu để ủng hộ cho liveshow đầu tiên của Minh Thư và Hoàng Tôn.

Không quá nhiều “chiêu trò” trên sân khấu,  liveshow thứ 4 của Tôi Tỏa Sáng mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, tươi trẻ và thể hiện được sự văn minh trong âm nhạc của Minh Thư và Hoàng Tôn – hai ca sỹ có thể xem là hình ảnh của thế hệ ca sỹ trẻ đa năng, vừa có khả năng ca hát vừa có thể sáng tác hiện nay. Chương trình cũng đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả bởi chính sự trình diễn hết mình của Minh Thư và Hoàng Tôn cũng như tình cảm của những người thân trong gia đình dành cho cả hai trên con đường âm nhạc. Cả hai đã mang đến 14 tiết mục với 18 ca khúc, trong đó phần lớn là những ca khúc do chính mình sáng tác.

Minh Thư đã để lại nhiều ấn tượng với các khán giả khi hát các bản hit nhạc phim của mình như Bỗng dưng muốn khócVừa đi vừa khóc.... Đặc biệt, phần song ca của Minh Thư và Hoàng Tôn trong ca khúc Nỗi nhớ đầy vơi từng gây sóng gió một thời qua giọng hát Noo Phước Thịnh – Hồ Ngọc Hà được rất nhiều khán giả yêu thích.

Tiết mục đặc biệt nhất và ấn tượng nhất trong chương trình là tiết mục song ca của Minh Thư và mẹ - nhân vật khách mời đặc biệt - trong ca khúc Dạ cổ hoài lang. Đây là lần đầu tiên mẹ của Minh Thư bước lên sân khấu và hát trong một chương trình được truyền hình trực tiếp khắp cả nước nên bà rất hồi hộp và lo lắng.

Tuy nhiên, giọng hát trong vắt và cao vút không thua gì ca sỹ của mẹ Minh Thư đã khiến cho khán giả ngỡ ngàng. Minh Thư rưng rưng nước mắt cho biết cô vô cùng xúc động và cảm ơn chương trình Tôi Tỏa Sáng đã giúp cô thực hiện liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình và tạo cho cô cơ hội hiếm có để lần đầu tiên cô được mời mẹ hát trên sân khấu chung với mình. 

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 1

Đông đảo khán giả trẻ đã bất chấp thời tiết mưa gió để đến nghe Hoàng Tôn và Minh Thư hát.

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 2

Ngô Kiến Huy tiếp tục là MC của chương trình Tôi toả sáng.

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 3

Lam Trường song ca cùng cháu gái Minh Thư trên sân khấu.

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 4

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 5

Cả hai đã gửi đến khán giả ca khúc nổi tiếng "Em đẹp nhất đêm nay". 

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 6

Minh Thư dịu dàng với tà áo dài trắng, cô là nữ ca nhạc sỹ đa tài của showbiz.

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 7

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 8

Mẹ của Minh Thư lên sân khấu hát song ca cùng con gái trong ca khúc "Dạ cổ hoài lang".

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 9

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 10

Hai mẹ con gây xúc động cho khán giả truyền hình bởi sự hoà quyện trong ca khúc. 

Hoàng Tôn cũng đã có một đêm diễn khá thành công, anh cũng là ca sỹ trẻ nhất trong số các ca sỹ tham gia Tôi toả sáng. Nữ ca sỹ Mỹ Linh cũng bay từ Hà Nội vào để góp mặt trong chương trình với tiết mục song ca khá ngọt ngào cùng Hoàng Tôn trong mashup Dành cho em – Gửi anh.

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 11
Hoàng Tôn nổi bật trên sân khấu với chiếc áo cờ đỏ sao vàng khi trình diễn ca khúc Tên tôi Việt Nam.

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 12

Anh hoà giọng cùng Phúc Bồ.

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 13

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 14
Minh Thư và Hoàng Tôn cùng tỏa sáng trên sân khấu.

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 15
Hoàng Tôn song ca cùng diva Mỹ Linh ca khúc Dành cho em.

Mẹ Minh Thư lần đầu song ca cùng con gái - 16
Mỹ Linh chia sẻ đôi điều về cậu học trò.

Khi được MC Ngô Kiến Huy giới thiệu là Thầy của Hoàng Tôn, chị đính chính và dành cho Hoàng Tôn nhiều lời khen: “Tôi không dám là Thầy của Hoàng Tôn vì không thể là Thầy để đào tạo được một giọng hát tuyệt vời thế này. Người Thầy của em chính là mẹ của em – nhà giáo Hoàng Thu – người đã giúp cho Hoàng Tôn từ những ngày vỡ giọng, từ một giọng “vịt đực” trở thành giọng trong trẻo như thế này. Hôm nay, đứng ở đây trong chương trình Tôi Tỏa Sáng và chứng kiến Hoàng Tôn tỏa sáng, Mỹ Linh vừa xúc động vừa tự hào vì trong chặng đường âm nhạc của Hoàng Tôn có một khoảng thời gian rất ngắn, Mỹ Linh làm việc cùng với Hoàng Tôn và biết về giọng hát và tính cách của Tôn. Ngoài giọng hát thì đây còn là một thanh niên rất tuyệt vời. Chính vì vậy, hôm nay nhìn thấy Hoàng Tôn tỏa sáng, Mỹ Linh xúc động nhưng không bất ngờ. Mong là trong tương lai, em sẽ còn tiến xa hơn nữa”.

H.P
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan