Nathan Lee: "Tết này dành thời gian cho Thu Minh"

Ngày 12/02/2013 10:31 AM (GMT+7)

Không có gia đình ở bên cạnh, Nathan Lee sẽ sang đón Tết cùng gia đình Thu Minh.

- Năm nay Nathan Lee đón Tết cùng gia đình hay một mình?

- Tết chỉ có ý nghĩa khi được ở bên gia đình, là một người sống một mình tại Sài Gòn, tôi nghĩ chuyện mình rất sợ Tết là điều hoàn toàn dễ hiểu và dễ thông cảm (cười ). Tôi không cảm thấy quá cô đơn, những ngày Tết, tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, gặp gỡ, ăn uống với những người bạn thân thiết và đón nhận tình cảm của khán giả.

- Tết năm nay với anh có gì đặc biệt hơn so với những năm trước?

- Tết năm nay của tôi sẽ bận rộn hơn những năm trước vì tôi nhận show hát từ đêm giao thừa đến đêm mùng 5 Tết. Không có gia đình bên cạnh, tôi sẽ tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất bên khán giả thân thương của mình.

- Được biết, anh lớn lên ở nước ngoài. Vậy điều gì của Tết Việt Nam khiến anh ấn tượng nhất và thích nhất?


- Tết của Việt Nam là dịp để mọi người quay về bên giá trị đích thực, đẹp và bền nhất của mỗi ca nhân, đó là gia đình. Tôi thích không khí Tết, cảm nhận được sự hân hoan của tất cả mọi người chào đón một năm mới hạnh phúc và may mắn hơn, bỏ lại hết những suy tư, muộn phiền của một năm cũ. Tết dường như luôn là khoảnh khắc đẹp nhất của năm.

Nathan Lee: quot;Tết này dành thời gian cho Thu Minhquot; - 1

- Kế hoạch cho những ngày Tết của anh là gì?

- Tết năm nay ngoài việc đi hát, tôi cũng sẽ đi từ thiện cùng chị Thu Minh. Nhà chị Thu Minh chỉ cách nhà tôi vài trăm mét nên 2 chị em sẽ dành nhiều thời gian cho nhau vào dịp này.

- Tôi sống ngay trong trung tâm thành phố, đây là dịp hiếm hoi mà khu nhà tôi sẽ rất ''bình yên''. Vì thế nên tôi sẽ tranh thủ tận hưởng cái không khí tuyệt vời đó. Tôi cũng sẽ tập trung thời gian để sáng tác một vài ca khúc mới cho album nhạc pop của mình sẽ được ra mắt vào năm nay.

- Anh đang tham gia "Cặp đôi hoàn hảo", những ngày Tết này anh có phải tập luyện cho những đêm thi tới?

- Tôi sẽ tập luyện cùng Ngọc Oanh qua điện thoại vì cô ấy đang đón Tết cùng gia đình ngoài Bắc. Tôi cùng Ngọc Oanh đang lên kế hoạch để tiếp tục đột phá những đêm thi tiếp theo, chắc chắn qua Tết chúng tôi sẽ phải tập luyện rất nhiều.

Nathan Lee: quot;Tết này dành thời gian cho Thu Minhquot; - 2

- Qua 2 đêm liveshow, cặp của anh đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả cũng như của giám khảo, cảm giác của anh hiện giờ như thế nào?

- Rất hạnh phúc và rất lo lắng (cười). Là một nghệ sĩ cầu toàn, Tôi luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa ở bản thân và bạn diễn của mình. Cặp mang mã số 03 chắc chắn sẽ cố gắng để luôn đem đến cho khán giả những gì đẹp nhất có thể .

- Anh đã chuẩn bị gì cho tiết mục sắp tới của mình?


- Trong đêm liveshow nhạc quốc tế sắp tới, tôi và Ngọc Oanh sẽ không chỉ tiếp tục khẳng định mình ở phần nghe mà còn làm phong phú hơn ở phần nhìn. Chắc chắn sẽ là một tiết mục không đụng hàng với bất cứ một cặp đôi nào, tôi rất háo hức được cùng Oanh bước lên sân khấu sau gần một tháng nghỉ ngơi.

- Anh có thể bật mí đôi chút về những dự án âm nhạc trong thời gian sắp tới?

- Tôi sẽ tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc tâm đắc của mình trong năm nay, đó là một album tiếng Pháp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, một album nhạc pop rất mới lạ và thú vị cùng nhiều dự án âm nhạc nữa. Năm nay, tôi cũng sẽ đầu tư quay MV nhiều hơn vì dù đã ra mắt 5 album và 2 single trong 2 năm vừa qua, nhưng tôi chỉ mới có một MV duy nhất cho hit Như chưa từng quen. Tôi đang rất sung sức và đầy ắp sáng tạo, mong rằng 2013 sẽ tiếp tục là một năm may mắn với tôi.

Nathan Lee: quot;Tết này dành thời gian cho Thu Minhquot; - 3

Nhân dịp năm mới, tôi cũng xin chúc quý độc giả luôn tràn đầy hạnh phúc, may mắn, luôn đầy ắp sức khỏe, năng lượng và thật nhiều tiếng cười. Đặc biệt với tình hình kinh tế suy thoái từ vài năm trở lại đây, tôi xin đi thẳng vào vấn đề và chúc quý vị thật nhiều... tiền (cười lớn). Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm yêu thương cũng như sự ủng hộ mà quý vị dành cho tôi trong suốt những năm qua, đó là động lực để tôi tiếp tục cống hiến hết mình cho nền âm nhạc nước nhà. Xin chúc mừng năm mới!

Cảm ơn Nathan Lee!

(Theo Soha)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nathan Lee