Nghệ sĩ ngồi “ghế nóng”: Thiếu chuẩn mực, thừa nhạt nhẽo

Ngày 09/10/2018 09:25 AM (GMT+7)

Khán giả không khỏi thất vọng và ngán ngẩm, thậm chí bức xúc trước những màn tranh cãi như chợ vỡ.

XEM VIDEO: Bộ ba HLV The Face xuất hiện ở Hà Nội.

Theo dõi nhiều show giải trí trên truyền hình gần đây, khán giả không khỏi thất vọng và ngán ngẩm, thậm chí bức xúc trước những màn tranh cãi như chợ vỡ của các nghệ sĩ ngồi “ghế nóng” là huấn luyện viên, giám khảo. Vị trí “ghế nóng” không tạo được dấu ấn cá nhân khiến cho một số chương trình vốn đã nhạt nay thêm nhảm, nhạt nhẽo...

Sau hai mùa lên sóng truyền hình với không ít thị phi, chương trình The Face 2018 (Gương mặt thương hiệu) vừa trở lại với khán giả nước ta. Các mùa trước, The Face tìm đủ chiêu trò để hút người xem. Nếu mùa đầu tiên nhà sản xuất lấy hoàn cảnh nhân vật, những màn đấu đá giữa thí sinh trong các thử thách thì mùa thứ hai, khán giả nhiều lần bị tra tấn bởi những lần giám khảo Lan Khuê - Minh Tú lời qua tiếng lại, xô đẩy, chỉ mặt và thách đố nhau như chốn không người.

The Face mùa 3/2018 vừa lên sóng tập đầu tiên, khán giả lại bắt gặp những hình ảnh không đẹp từng diễn ra trước đó. Dàn huấn luyện viên (HLV) là siêu mẫu, ca sĩ có tiếng trong showbiz tiếp tục có những màn “đấu khẩu” và “đá xoáy” nhau đầy phản cảm.

Nghệ sĩ ngồi “ghế nóng”: Thiếu chuẩn mực, thừa nhạt nhẽo - 1

The Face 2018 vừa tái xuất và bộ ba giám khảo tiếp tục lời qua tiếng lại, “dìm” nhau ngay trên sóng truyền hình.

Tại vòng “Lập đội” mới đây, trong phần xuất hiện của thí sinh Thu Anh, HLV Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến đều giơ bảng lựa chọn. Sau màn thuyết phục của siêu mẫu Thanh Hằng, HLV Võ Hoàng Yến thẳng thừng: “Chắc gì chị Hằng có thể dạy cho em trong vòng 10 năm để nổi tiếng được như chị”, lập tức Thanh Hằng phản pháo: “Cái gì cũng biết thì cũng nên biết điều”.

Bên cạnh đó, Võ Hoàng Yến liên tục gây hấn với Minh Hằng, thường xuyên đưa ra những bình luận, nhận xét thiếu tích cực về khả năng catwalk, chiều cao của Minh Hằng như để “dìm” HLV này. Dù đang chấm thi ở một cuộc thi người mẫu, tuy nhiên Võ Hoàng Yến lại lạc đề, liên tục nhấn mạnh, đả kích giọng hát, diễn xuất của Minh Hằng. Thay vì tranh luận, trao đổi bằng kiến thức chuyên môn thì khán giả xem The Face 2018 tập đầu tiên lại bị tra tấn bởi 3 giám khảo tập trung dè bỉu nhau thông qua khuyết điểm cơ thể hoặc chuyện đời tư.

Tại show giải trí ca nhạc “The Debut - Dự án số 1” vừa khép lại, bộ ba giám khảo gồm ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc và Hương Tràm cũng làm công chúng thất vọng tràn trề vì những màn nhận xét “ất ơ” và tranh cãi đi quá giới hạn. Ngồi ghế nóng chương trình, Hoàng Thùy Linh và Đức Phúc liên tục có những lời lẽ phản bác, chê bai và chỉ ra những khiếm khuyết, yếu điểm của nhau. Hoàng Thùy Linh từng bị cộng đồng mạng “ném đá” không thương tiếc khi có những lời nhận xét đàn em Đức Phúc: “Trứng thì làm sao khôn hơn vịt được hả Phúc. Em còn non và xanh lắm”.

Trong khi đó, Đức Phúc cũng nhiều lần thể hiện thái độ không phải phép với đàn chị trước mặt thí sinh và trước ống kính truyền hình bằng những lời lẽ thiếu kiềm chế. “The Debut - Dự án số 1” do đó mất điểm ngay lần đầu tiên ra mắt. Đọng lại trong tâm trí khán giả là không khí ngột ngạt, ồn ào như cái chợ vỡ từ cách ăn nói, đánh giá, bình luận thiếu chuyên nghiệp của các giám khảo.

Nghệ sĩ ngồi “ghế nóng”: Thiếu chuẩn mực, thừa nhạt nhẽo - 2

Đức Phúc và Hoàng Thùy Linh ở The Debut.

Sân chơi tương tự The Face, chương trình “Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model - All Stars” nhiều lần cho thấy giám khảo có cách hành xử lệch chuẩn. Mùa giải gần nhất, giám khảo Nam Trung và Võ Hoàng Yến có màn “khẩu chiến” nảy lửa khiến host Trương Ngọc Ánh tức giận “đuổi thẳng cổ” hai người này ra ngoài. Đó là chưa kể còn xảy ra tình trạng các thí sinh chửi nhau tay đôi, sẵn sàng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” như cái cách họ đã học được từ giám khảo.

Nhiều người cho rằng, nghệ sĩ ngồi ghế nóng các chương trình có cách ứng xử, hành vi thiếu chuẩn mực nêu trên nhằm mục đích “câu” khán giả. Tuy nhiên điều này lại tạo hiệu ứng ngược bởi số đông công chúng đã lên tiếng tẩy chay các chương trình. Nếu muốn tồn tại và được chú ý đúng nghĩa, nhà sản xuất chương trình cần phải thay đổi cách làm, trước hết phải đi đúng tôn chỉ, mục đích đề ra là tạo được giá trị giải trí và giáo dục đi liền với nhau. Đồng thời, ở vị trí giám khảo, HLV các chương trình, nhà sản xuất và ban tổ chức cần lựa chọn người có nghề, có kiến thức đầy đủ về cái mà mình đang cầm cân nảy mực và phải có khả năng nói trước đám đông.

Sau ồn ào bỏ ghế nóng, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ tiết lộ cuộc trò chuyện với Hari Won
Hồ Quỳnh Hương cho biết cô rất quý mến Hari Won và chưa từng có ý định làm gì ảnh hưởng đến đàn em.
Theo Quỳnh Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình