NSND Trung Hiếu: “Một giờ làm quan” và cuộc sống bên vợ trẻ xinh như hoa hậu

Ngày 04/08/2019 16:56 PM (GMT+7)

Điển trai, tính cách gần gũi và tài năng nhưng phải bước sang tuổi U50, NSND Trung Hiếu mới lấy vợ.

Với những ai yêu mến màn ảnh Việt những năm 2000 sẽ nhớ đến NSND Trung Hiếu với nhân vật anh chàng kỹ sư nông nghiệp hiền lành chân chất trong "Một giờ làm quan".

Vai diễn mộc mạc dung dị và gần gũi của Trung Hiếu ở thời điểm ấy đã thuyết phục người xem và cho khán giả một góc nhìn thâm thúy về câu chuyện chức tước ở chốn công sở.

NSND Trung Hiếu: “Một giờ làm quan” và cuộc sống bên vợ trẻ xinh như hoa hậu - 1

NSND Trung Hiếu đóng cặp với diễn viên Thu Hà trong phim "Một giờ làm quan".

Lúc ấy, NSND Trung Hiếu còn khá trẻ nhưng anh làm tốt và trọn vẹn vai diễn của mình đến mức khán giả cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên. Không chỉ làm tốt vai chính diện, NSND Trung Hiếu còn giỏi ở tuyến nhân vật phản diện hay những vai ở trong lĩnh vực hài kịch.

Để có được sự đa dạng trên sân khấu hay ở màn ảnh truyền hình ấy, ngoài sự nỗ lực của bản thân, NSND Trung Hiếu còn được hưởng từ bố mẹ. Trung Hiếu may mắn sinh ra trong cái nôi nghệ thuật. Bố mẹ anh đều là những nghệ sỹ nhiếp ảnh tên tuổi.

Từ bé, anh đã được bố, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trọng Pháo cõng trên vai đi uống rượu ở nhà bạn bè, là các văn nghệ sỹ nổi tiếng như Nguyễn Tuân, Văn Cao… Trung Hiếu có nhiều ảnh chụp với nghệ sỹ nhiếp ảnh Võ An Ninh. Ông hay đến nhà chơi, thường bế anh trên lòng mỗi khi uống rượu.

NSND Trung Hiếu: “Một giờ làm quan” và cuộc sống bên vợ trẻ xinh như hoa hậu - 2

Hình ảnh xưa cũ của NSND Trung Hiếu.

Và chính nếp nhà đậm chất nghệ sĩ ấy nên Trung Hiếu thường có thú chơi rất ngông và xưa cũ. Được biết, anh mê nghệ thuật thư pháp, chơi chim cảnh, cây cảnh… Như truyền thống của gia đình, anh còn mê nhiếp ảnh. Ngoài ra còn thích vẽ tranh. Anh vẫn thường kí họa chân dung bạn bè trong những cuộc vui.

Mải chơi, ham vui và hay tếu táo với mọi người nhưng trong công việc NSND Trung Hiếu lại cực kỳ khắt khe. Điều này cũng lí giải cho sự nổi tiếng bền của anh. Không chỉ là một diễn viên “hot” trên truyền hình, Trung Hiếu trước hết, trên hết, là một gương mặt sáng giá lâu nay ở sân khấu kịch phía Bắc. Anh tâm sự: “Mình khắt khe với nghề thì mọi người mới không khắt khe với mình. Quan trọng nhất trong nghề là phải tránh được sự nhàm chán, luôn làm mới bản thân, luôn buộc bản thân phải thay đổi”.

NSND Trung Hiếu: “Một giờ làm quan” và cuộc sống bên vợ trẻ xinh như hoa hậu - 3

Tính cách gần gũi hay bông đùa nhưng trong công việc, NSND Trung Hiếu rất nghiêm túc.

Không chỉ "chăm chăm" thế mạnh diễn xuất, NSND Trung Hiếu còn tích cực với lấn sân sang mảng khác. Anh thử sức mình ở vai trò đạo diễn. Dù chỉ thử sức ở một "mảnh đất" mới lạ nhưng Trung Hiếu vẫn giữ quan điểm không “ăn xổi”. Anh nói: “Vở nào hay thì tôi sẽ làm. Hiện tại tôi vẫn muốn trau dồi thêm nghề đạo diễn để nó chín hơn. Với tôi, dù làm đạo diễn hay diễn viên cái gì cực thích thì mới làm, không thì đừng làm. Chỉ thấy hơi thích hoặc thấy cũng được thì tốt nhất dừng lại. Mình không thấy hay thì làm sao làm cho hay được, mình không thấy hay thì khán giả sao thấy hay?”.

NSND Trung Hiếu: “Một giờ làm quan” và cuộc sống bên vợ trẻ xinh như hoa hậu - 4

Nhờ những nỗ lực và cố gắng trong nghề, năm 2016 Trung Hiếu được phong tặng NSND.

Nhờ sự nỗ lực hết mình cho nghề nên Trung Hiếu được phong NSND khi mới 43 tuổi. Lúc được phong tặng danh hiệu cao quý, Trung Hiếu cũng vướng vào thị phi khá nhiều nhưng anh bình tĩnh đối mặt.

NSND Trung Hiếu chia sẻ: "Tôi cũng có đọc báo và có biết. Tất nhiên, công chúng có yêu quý, có quan tâm thì họ mới cần thông tin như thế. Nhưng tôi nghĩ, đối với bản thân mỗi nghệ sĩ thì đều biết mình có xứng đáng hay không. Còn để được xét danh hiệu, mọi việc đều có quy định, quy chế, tiêu chí đàng hoàng. Chứ cứ nghĩ đơn giản là cứ ai nổi tiếng mà đều thành NSND hết thì những người có những giải thưởng lớn, có những đóng góp hậu trường như nhạc công hay đạo diễn thì ai sẽ bầu cho họ? Thế nên mới có Hội đồng cấp Nhà nước để xét".

Ngoài khắt khe với nghề, NSND Trung Hiếu còn được xem là khó tính trong chuyện yêu đương. Bước qua tuổi 45, NSND Trung Hiếu vẫn chưa có động tĩnh gì về chuyện cưới hỏi. Bất ngờ đầu năm 2019, anh quyết định lên xe hoa với một cô gái 9X vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Bạn bè mừng cho anh còn anh thì bình tĩnh "chuyện gì đến cũng phải đến".

Nói về duyên số gặp được bạn gái xinh như Hoa hậu, NSND Trung Hiếu kể: "Tôi với bạn gái cũng quen nhau hơn 4 năm rồi. Tôi nhớ không nhầm thì biết nhau từ hồi 2014. Thời mới yêu, cô ấy có đưa một vài hình ảnh lên trang cá nhân nhưng sau đó tôi phải làm công tác tinh thần ngay. Tôi có nói với cô ấy, chuyện trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu nhau là rất bình thường nhưng vì nghệ sĩ nên dư luận sẽ rất quan tâm, rồi lời ra tiếng vào đâm ra mất hay".

NSND Trung Hiếu: “Một giờ làm quan” và cuộc sống bên vợ trẻ xinh như hoa hậu - 5

NSND Trung Hiếu và vợ trẻ đẹp như Hoa hậu.

Khi quyết định kết hôn với bạn gái, NSND Trung Hiếu không ngại nói về cô ấy như sau: "Bạn gái tôi là một người khá xinh xắn, hiền lành và ít nói. Hồi sinh viên, cô ấy từng đoạt giải Nhì gương mặt sinh viên. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô ấy không theo nghệ thuật dù từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực múa. Hiện cô ấy đang học tiếp cao học. Cô ấy kém tôi 19 tuổi nhưng cũng chín chắn và người lớn lắm".

Đám cưới của NSND Trung Hiếu được tổ chức ở 3 nơi Sơn La, Thái Bình và Hà Nội trong không khí rầm rộ. Nhưng khi đám cưới khép lại thì NSND Trung Hiếu tiếp tục kín tiếng trong đời tư. Anh và vợ không tiết lộ quá nhiều về câu chuyện riêng tư của họ. Cả hai muốn giữ kín tổ ấm bình yên và tránh xa những muộn phiền của mặt trái từ ánh hào quang sân khấu.

Mừng thoát ế, NSND Trung Hiếu biến tiệc cưới lần 3 thành đại hội nghệ sĩ miền Bắc
NSND Trung Hiếu vừa "chơi lớn" mời dàn nghệ sĩ "khủng" tới tham dự tiệc cưới lần 3 của mình với vợ hot girl kém 19 tuổi.
Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao