"Nữ hoàng cảnh nóng" từng bị vợ cũ Huy Khánh tuyên bố là "tiểu tam" tới giờ vẫn lận đận tình duyên

Kỳ Dương - Ngày 10/02/2023 00:02 AM (GMT+7)

Trái với sự nghiệp rực rỡ cùng nhiều giải thưởng, được công nhận, Kim Tuyến lại trắc trở về đường tình duyên, vướng vào những mối tình đẫm nước mắt.

XEM VIDEO: Kim Tuyến đưa con gái đi du lịch, chia sẻ thói quen mỗi buổi sáng.

Kim Tuyến là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, ghi dấu với nhiều vai diễn đình đám trong các dự án phim truyền hình như: Cỏ đuôi gà, Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân… Nhiều người còn gọi Kim Tuyến là "nữ hoàng cảnh nóng", khi hầu hết các vai cô từng đảm nhận đều có những phân cảnh "giường chiếu" gây chú ý. 

Kim Tuyến là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao về diễn xuất trong làng phim ảnh.

Kim Tuyến là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao về diễn xuất trong làng phim ảnh.

Cùng với nhan sắc gây chú ý, những nhân vật do Kim Tuyến thủ vai còn mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả, thậm chí ẵm về nhiều giải thưởng lớn. Tuy nhiên, đường tình của mỹ nhân sinh năm 1987 lại không suôn sẻ như sự nghiệp. Suốt những năm tháng qua, cô gặp không ít trắc trở: tan vỡ hôn nhân, vướng scandal "người thứ 3" và hiện đang làm mẹ đơn thân.

amp;#34;Nữ hoàng cảnh nóngamp;#34; từng bị vợ cũ Huy Khánh tuyên bố là amp;#34;tiểu tamamp;#34; tới giờ vẫn lận đận tình duyên - 2

Kim Tuyến không ngại thừa nhận mình từng trải qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ, đáng chú ý hơn là khi ấy cô chỉ mới 19 tuổi. Nhiều năm sau khi chấm dứt mối tình, nữ diễn viên 8X thừa nhận đã quá vội vàng nghĩ đến chuyện lập gia đình, không có sự chuẩn bị kỹ càng nên hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm. Năm 21 tuổi, cô ly hôn dù đã có con chung vì nhận ra cả 2 có quá nhiều điểm không hợp về tính cách, suy nghĩ, cho rằng bản thân đã sáng suốt khi "tự giải thoát" cho chính mình khỏi một mối quan hệ tù túng.

Nữ diễn viên không ngại thừa nhận từng kết hôn năm 19 tuổi, làm mẹ ở tuổi 20 và ly hôn năm 21 tuổi.

Nữ diễn viên không ngại thừa nhận từng kết hôn năm 19 tuổi, làm mẹ ở tuổi 20 và ly hôn năm 21 tuổi.

Trong một lần chia sẻ, nữ diễn viên phim Tuổi thanh xuân thừa nhận sai lầm trong quá khứ: "Thú thật mà nói, khoảng thời gian khó khăn nhất đối với phụ nữ đó là khi chuyện ly hôn bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí họ. Và việc quyết định ly hôn lại một lần nữa khẳng định họ là những người cực kỳ mạnh mẽ. Không phải ai cũng có can đảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân tù túng, dám đứng lên giải thoát cho chính mình".

Thậm chí, Kim Tuyến chấp nhận bị gia đình từ mặt khi quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc để chọn làm mẹ đơn thân chăm sóc con gái.

Kim Tuyến một mình nuôi con gái lớn suốt hơn 16 năm.

Kim Tuyến một mình nuôi con gái lớn suốt hơn 16 năm.

Hiện tại, con gái Kim Tuyến đã hơn 16 tuổi, là thiếu nữ xinh đẹp, có nhiều nét giống mẹ. Nữ diễn viên cho biết cô lấy câu chuyện của bản thân để dạy dỗ, hướng con đến những mối quan hệ tích cực. Trong một bài phỏng vấn, Kim Tuyến tâm sự: "Tuyến còn nói là: 'Như mẹ đây, mẹ còn đầy hy vọng đây, thì với con điều đó chẳng việc gì làm con buồn'. Đây là mối quan hệ sẽ làm con vui dù cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Kể cả chuyện không như con mong đợi thì con cứ nghĩ đây chỉ là lúc trả lời câu hỏi rằng người này có phù hợp với con hay không. Nếu không thì người nào phù hợp đây, đó là câu hỏi phía trước. Phải có đáp án cho vấn đề nào đó thì con mới tiếp tục bước tiếp theo cho một vấn đề khác".

Nói về chồng cũ, nữ diễn viên cảm thấy chạnh lòng đôi chút khi con mình không có được một gia đình trọn vẹn: "Cái hướng của Tuyến sau khi ly hôn là Tuyến với ba của con Tuyến sẽ xem nhau như người bạn để cho con Tuyến cảm thấy có đầy đủ cả ba và mẹ. Nhưng mà không phải những gì mình muốn đều được". Tuy nhiên, cô may mắn là con gái rất thấu hiểu điều này. Cô bé không cảm thấy thiệt thòi, cho biết chỉ cần một mình mẹ thôi, rất tự hào về mẹ của mình. Con gái Kim Tuyến cũng chưa sẵn sàng để gặp lại bố ruột. 

Kim Tuyến cảm thấy may mắn vì có con gái bên cạnh đồng hành.

Kim Tuyến cảm thấy may mắn vì có con gái bên cạnh đồng hành. 

Ngoài ra, Kim Tuyến còn cho biết suốt quãng thời gian dài từ lúc bắt đầu làm mẹ đơn thân, cô chưa từng nhận trợ cấp nuôi con từ chồng cũ. Nhưng nữ diễn viên nói mình mạnh mẽ, độc lập, tự chủ về kinh tế, có thể nuôi con tốt nên không quá quan trọng chuyện này.

amp;#34;Nữ hoàng cảnh nóngamp;#34; từng bị vợ cũ Huy Khánh tuyên bố là amp;#34;tiểu tamamp;#34; tới giờ vẫn lận đận tình duyên - 6

Sau khi ly hôn chồng cũ, Kim Tuyến từng vướng bê bối khi cho rằng mình bị lừa trở thành "người thứ 3" phá vỡ hạnh phúc một gia đình. Lúc đó, cô gặp gỡ Huy Khánh ở thời điểm mới ly hôn nên cần một người bên cạnh. Nam diễn viên cũng tỏ vẻ là người độc thân khiến cả 2 nảy sinh tình cảm. Nhưng thực tế lúc ấy, Huy Khánh vẫn đang trong cuộc hôn nhân với vợ cũ Lương Hoàng Anh.

Kim Tuyến vô tình trở thành người thứ 3 ở thời điểm Huy Khánh chưa ly hôn vợ cũ.

Kim Tuyến vô tình trở thành "người thứ 3" ở thời điểm Huy Khánh chưa ly hôn vợ cũ.

Bị "chính thất" phát hiện, Kim Tuyến gặp "bão dư luận" khi vợ của Huy Khánh lúc ấy đăng đàn "bóc phốt", thậm chí còn dùng nhiều lời lẽ nặng nề để mắng chửi cô. Lúc ấy, nữ diễn viên biết mình đã sai lầm, chỉ biết im lặng trước mọi lời chỉ trích.

Sau hơn 1 thập kỷ giữ điều phiền muộn, Kim Tuyến mới dịp trải lòng về mối quan hệ thuở xưa với Huy Khánh. Cô nói: "Lúc đó, Khánh cho tất cả mọi người thấy anh ấy đang độc thân. Tất cả mọi người chứ không riêng tôi. Khánh cũng thể hiện sự bấp bênh trong một mối quan hệ nào đó. Vì thế, tôi xác định tâm lý rằng chuyện này không có gì đáng suy nghĩ… Không lẽ một người mới gặp, người ta nói gì, mình cũng nói họ xạo hết. Tôi với anh ấy cũng chưa là cái gì nên không tiện hỏi. Lúc đó, tôi cũng vừa mới ly hôn…".

Cô thừa nhận mình đã sai khi vô tình "chen chân" vào gia đình người khác. "Tôi quá sai khi nhận ra mình là 'người thứ 3' muộn màng và không đủ dứt khoát để chấm dứt mối quan hệ ấy. Sự non nớt khiến tôi chần chừ chấm dứt chuyện tình cảm sai trái của mình", nữ diễn viên cho biết. 

Sau khi bước ra khỏi mối quan hệ sai trái, Kim Tuyến tránh mặt đồng nghiệp, không nhận những dự án phim có sự xuất hiện của Huy Khánh. Cô cho rằng đó là cách tìm lại bình yên và tập trung xây dựng sự nghiệp.

Sau khi bước ra khỏi mối quan hệ sai trái, Kim Tuyến tránh mặt đồng nghiệp, không nhận những dự án phim có sự xuất hiện của Huy Khánh. Cô cho rằng đó là cách tìm lại bình yên và tập trung xây dựng sự nghiệp.

Từ "vết xe đổ" trong quá khứ, Kim Tuyến tuyên bố sẽ không bao giờ tiến tới với những ai đã có gia đình. Cô cho biết: "Thời đó, tôi từng yêu một người đã có gia đình. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ tới tình yêu thôi chứ chưa nghĩ đến gì xa xôi. Tình yêu dẫn dắt tôi, không kịp nghĩ gì hết. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi không nghĩ rằng chuyện này đi xa đến vậy. Tới bây giờ, tôi thấy mình là nghệ sĩ thì phải đặt giá trị đạo đức lên hàng đầu".

amp;#34;Nữ hoàng cảnh nóngamp;#34; từng bị vợ cũ Huy Khánh tuyên bố là amp;#34;tiểu tamamp;#34; tới giờ vẫn lận đận tình duyên - 9

Kim Tuyến nói rằng mình chưa bao giờ gặp may về chuyện tình cảm, bởi những người cô gặp luôn có lý do để rời bỏ sau một thời gian bên nhau. "Bà mẹ 1 con" cho biết cô từng hẹn hò một người đàn ông, tuy nhiên người này cho rằng điều cản trở mối quan hệ của cả 2 chính là sự nghiệp của Kim Tuyến. Lúc ấy, cô đang lăn xả trên phim trường để đóng Mộng phù hoa. Đây là dự án đã giúp cô có được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở Cánh Diều Vàng 2018, nhưng cũng là nguyên nhân cô mất người yêu. 

Kim Tuyến từng thành công với Mộng phù hoa, nhưng lại mất đi một mối tình.

Kim Tuyến từng thành công với "Mộng phù hoa", nhưng lại mất đi một mối tình.

Theo lời kể, bạn trai của Kim Tuyến lúc ấy không thông cảm cho bạn gái khi thấy cô "lăn xả" đóng phim, nhất là những "cảnh nóng" mà không cần thế thân. Trải lòng về mối tình đổ vỡ, nữ diễn viên nhận lỗi về mình: "Rất khó để cho một người ngoại đạo hiểu được những hy sinh của mình dành cho công việc. Dù anh ấy rất tin tôi nhưng vẫn không vượt qua được cảm giác khó chịu khi xem những cảnh đó".

"Bây giờ, cuộc sống rất áp lực nên công việc phải đặt lên hàng đầu. Nếu yêu thương nhau thì nên thông cảm chuyện đó, còn ngược lại thì có thể là sự không phù hợp. Tôi từng nói rằng Kim Tuyến chia tay bạn trai vì thực hiện nhiều cảnh nóng. Tôi cảm thấy mình may vì chúng tôi chưa kết hôn. Qua sự việc đó, tôi cảm thấy cả 2 không hợp nhau. Việc chia tay như thế cũng tốt", người đẹp trả lời vào năm 2021.

Nữ diễn viên thừa nhận mình không phải là người may mắn trong tình cảm.

Nữ diễn viên thừa nhận mình không phải là người may mắn trong tình cảm.

Sau những va vấp về cảm xúc, liên tục gặp trắc trở, Kim Tuyến giờ đây không còn mặn mà chuyện tình cảm. "Nhiều khi tới bây giờ mọi người hay hỏi tôi sao không yêu hay lấy chồng đi, nói sao tự nhiên làm người ta khổ vậy trời. Đôi khi có nhiều người tán tỉnh, tôi nói: 'Trời yêu em khổ lắm anh ơi', đó là tôi nói thiệt. Nhưng không hiểu sao mọi người nói tôi vui tính quá, có người còn bông đùa: 'Ừ anh cũng thích khổ'. Con người hướng tới hạnh phúc, nếu thích khổ cả cuộc đời là nói xạo. Nếu nói anh thích khổ là tôi không đồng ý và dừng liền", cô kể.

amp;#34;Nữ hoàng cảnh nóngamp;#34; từng bị vợ cũ Huy Khánh tuyên bố là amp;#34;tiểu tamamp;#34; tới giờ vẫn lận đận tình duyên - 12

Diễn viên Kim Tuyến trải lòng về con gái sau tan vỡ hôn nhân
Giờ khi con gái Kim Tuyến đã bước sang tuổi thứ 10, cô bé biết yêu và lo cho mẹ.

Diễn viên Kim Tuyến

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đường tình mỹ nhân Việt