Cặp đôi chàng 42 nàng 37 tuổi cùng "cưa sừng" làm sinh viên: Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trông quá già

Băng Châu - Ngày 18/01/2024 04:20 AM (GMT+7)

NSƯT Kim Tuyến và Lương Thế Thành đang gây ra nhiều tranh cãi khi đóng vai chàng trai cô gái độ tuổi 20 trong bộ phim Dưới Bóng Bình Yên.

Dưới Bóng Bình Yên đang trở thành tâm điểm "gạch đá" của khán giả vì màn "cưa sừng làm nghé" của NSƯT Kim Tuyến và Lương Thế Thành. Ngoài đời, Lương Thế Thành đã 42 tuổi, NSƯT Kim Tuyến cũng đã 37 tuổi. Nhưng trong phim, Lương Thế Thành đóng vai Quân - một cậu sinh viên mới ra trường, 25 tuổi. NSƯT Kim Tuyến đảm nhận vai Mai Anh, một tiểu thư nhà giàu cũng ở độ tuổi đôi mươi.

Trailer tập 1 Dưới Bóng Bình Yên.

Cặp đôi chàng 42 nàng 37 tuổi cùng amp;#34;cưa sừngamp;#34; làm sinh viên: Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trông quá già - 1

Cư dân mạng nhận xét dù NSƯT Kim Tuyến và Lương Thế Thành đều trẻ hơn tuổi thật nhưng nhìn ngược nhìn xuôi vẫn không thể thấy được nét thanh xuân, tươi trẻ của nam thanh nữ tú 20 tuổi. Người xem tỏ ra ngán ngẩm bởi vẻ ngoài quá già dặn so với độ tuổi của nhân vật.

Hơn nữa, cư dân mạng còn tỏ ra bất mãn cho rằng đoàn phim Dưới Bóng Bình Yên đang không cho những diễn viên trẻ có cơ hội phát triển. Như bộ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau để diễn viên trẻ đóng giai đoạn thanh xuân còn giai đoạn trưởng thành lại thay diễn viên để phù hợp với lứa tuổi sẽ khiến khán giả thích thú hơn nhiều. 

Người trong cuộc nói gì về tranh cãi tuổi tác? 

Cặp đôi chàng 42 nàng 37 tuổi cùng amp;#34;cưa sừngamp;#34; làm sinh viên: Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trông quá già - 2

Đảm nhận vai sinh viên mới ra trường, Lương Thế Thành chia sẻ anh đã lường trước sẽ phải nhận những ý kiến tiêu cực từ phía khán giả: 

"Ngay từ đầu tôi đã biết trước chuyện này, tôi đã hơn 40 tuổi nên không thể nào có vẻ ngoài hoàn toàn giống như một chàng trai 25 tuổi. Cho dù, tôi có can thiệp thẩm mỹ thì cũng không thể nào khiến mình trở về độ tuổi 25 nên tôi dùng phần diễn xuất để bù lại. Song song đó, tôi cố gắng truyền tải thông điệp cuộc sống thông qua bộ phim, điều này quan trọng hơn việc quan tâm đến thần sắc". 

Cặp đôi chàng 42 nàng 37 tuổi cùng amp;#34;cưa sừngamp;#34; làm sinh viên: Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trông quá già - 3

Ông xã Thúy Diễm tâm sự thêm khi nhận được lời mới đóng vai Quân, anh đã rất đắn đo bởi khoảng cách tuổi tác thực tế của anh và nhân vật khá lớn: "Đó cũng là một áp lực đối với tôi. Khi đạo diễn nói nhân vật Quân nằm trong độ tuổi từ 25 đến 27, tôi đã thấy không phù hợp. Vì tôi đã hơn 40 tuổi rồi mà nhận được vai như thế thì tôi thấy thần sắc của mình không thể đáp ứng nổi. Tuy nhiên, điều khiến tôi nhận lời chính là thông điệp ý nghĩa mà bộ phim mang lại nên tôi đã gạt bỏ những suy nghĩ rằng liệu mình có còn trẻ để đóng vai này hay không.

Dĩ nhiên, tôi hiểu rằng thần sắc của mình không hợp với nhân vật nhưng tôi tự tin mình có thể níu kéo bằng kinh nghiệm diễn xuất, đồng thời, đây cũng là vai sở trường của tôi". 

Cặp đôi chàng 42 nàng 37 tuổi cùng amp;#34;cưa sừngamp;#34; làm sinh viên: Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trông quá già - 4

Trong phim, Quân còn giỏi đánh đấm nhưng Lương Thế Thành thì không biết võ. Trước các cảnh võ này, Lương Thế Thành luôn được tập luyện trước cùng các cascadeur. Nam diễn viên hài hước nói bản thân chỉ thích xem đánh võ... chứ phải tập luyện thì mệt lắm.

Về phía NSƯT Kim Tuyến, cô chia sẻ về nhân vật của mình: "Mai Anh là người trẻ mới ra trường và đi tìm con đường cho riêng mình. Cô gái này nhận định sự tốt đẹp cho bản thân và mọi người là sự bình yên. Cô cũng được thôi thúc và cảm thấy con đường đúng đắn khi đi làm từ thiện. Nhờ quá trình thiện nguyện, Mai Anh đã tin rằng người xấu có thể hoàn lương, người tốt vì bi kịch cuộc sống cũng sẽ rơi vào nghịch cảnh. Và họ sẽ tiếp tục tỏa sáng nếu như được tiếp thêm năng lượng đúng lúc, giống như cách các nhân vật trong phim chạm tới những mảnh đời trong xóm vô gia cư vậy". 

Cặp đôi chàng 42 nàng 37 tuổi cùng amp;#34;cưa sừngamp;#34; làm sinh viên: Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trông quá già - 5

Ít ai biết, từ năm 16 tuổi, NSƯT Kim Tuyến từng được nhận cát-xê 2000 USD với vai trò người mẫu quảng cáo. Dù vậy, nữ diễn viên khẳng định khoản thu nhập đầu đời không khiến mình kén chọn vai diễn và đòi hỏi cát-xê ở hiện tại.

Câu chuyện nhân văn giữa lòng Sài Gòn

Dưới Bóng Bình Yên khai thác cuộc sống của những người tứ xứ mưu sinh ở thành phố, bên cạnh câu chuyện về lòng nhân ái của các bạn trẻ khi đồng hành, giúp đỡ, yêu thương những hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống ở xóm nhỏ phức tạp bởi nơi đó có nhiều thành phần, hoàn cảnh, số phận, tính cách. Vì mưu sinh, nhiều người gai góc, thậm chí toan tính ích kỷ để giành phần lợi về mình. Tuy nhiên, ở đó vẫn có những con người hướng thiện, đối đãi chân thành, tương trợ giúp đỡ nhau lúc khó khăn.

Cặp đôi chàng 42 nàng 37 tuổi cùng amp;#34;cưa sừngamp;#34; làm sinh viên: Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trông quá già - 6

Chuyện phim xoay quanh Quân - chàng sinh viên mới ra trường quyết bám trụ lại thành phố để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Trong một lần đi tìm nhà người quen, Quân gặp tai nạn và mất trí nhớ tạm thời. Tiền bạc, điện thoại của Quân đều bị mất. Trước hoàn cảnh khó khăn của Quân, cô gái tốt bụng Yến (Thiên Nga) đã đưa anh về xóm nhỏ, cưu mang.

Tại đây, Quân nhận được sự giúp đỡ từ Yến và cha của cô, chị Cầm (NSND Kim Chi) bán hủ tiếu, anh Đại xe ôm (NSƯT Vũ Xuân Trang), chị Bé (Vũ Phi Nga). Dù bữa ăn chỉ là những ngày rau cháo nhưng đầy ấm áp.

Cặp đôi chàng 42 nàng 37 tuổi cùng amp;#34;cưa sừngamp;#34; làm sinh viên: Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng trông quá già - 7

Cũng tại khu xóm này, Quân gặp Mai Anh - cô gái thường xuyên làm từ thiện để làm đẹp hồ sơ du học. Bởi vì làm từ thiện không thực sự xuất phát từ tâm, nên nhiều lần Mai Anh rơi vào hoàn cảnh trớ trêu: bị lừa gạt, thậm chí bị người cô giúp đỡ tố cáo ngược lại. Trong những hoàn cảnh đó, Mai Anh đều gặp Quân và từ những hiểu lầm ban đầu họ dần trở thành bạn bè, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...

Theo Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình