Orlando Bloom ở bên vợ suốt quá trình sinh nở

Ngày 17/05/2013 00:06 AM (GMT+7)

Orlando Bloom thổ lộ: “Việc có con đã thay cuộc sống của tôi về mọi mặt”.

Orlando Jonathan Blanchard Bloom, nam diễn viên nổi tiếng người Anh hẳn không xa lạ với nhiều người. Năm 2001, anh có bước đột phá trong sự nghiệp với vai diễn trong loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. Năm 2003, Orlando Bloom tiếp tục khẳng định mình trong vai thợ rèn Will Turner của bộ phim “

Kể từ đó, nam tài tử trở thành người dẫn đầu trong những bộ phim Hollywood như: “Elizabeth Town” và “Vương quốc thiên đàng”. Anh cũng xuất hiện trong những bộ phim: “Troy”, “New York, I Love You”, “Main Street”…

Thời thơ ấu của Orlando Bloom

Orlando Bloom đã được sinh ra ở Canterbury, Kent, nước Anh năm 1977 và có một chị gái là Samantha Bloom. Mẹ anh, bà Sonia Constance Josephine – một bác sĩ phẫu thuật, được sinh ra trong gia đình có sự kết hợp của hai dòng máu Anh và Ấn Độ. Trong suốt thời thơ ấu, Bloom vẫn nghĩ người chồng hiện tại của mẹ là cha anh – tiểu thuyết gia Harry Saul Bloom.

Tuy nhiên, khi Bloom 13 tuổi, 9 năm sau cái chết của Harry, mẹ anh mới cho biết cha đẻ thực sự của anh là Colin Stone, một đối tác của mẹ và là bạn của gia đình anh. Stone là hiệu trưởng của một trường ngôn ngữ quốc tế. Ông đã trở thành người giám hộ hợp pháp của Orlando Bloom sau cái chết của Harry.

Orlando Bloom ở bên vợ suốt quá trình sinh nở - 1
Năm 2002, Orlando Bloom được chọn là một trong “25 ngôi sao hot nhất có độ tuổi dưới 25".

Orlando được mẹ khuyến khích theo đuổi các lớp học kịch và nghệ thuật. Năm 1993, anh rời đến London để theo học khóa học kịch trong 2 năm của trường Cao đẳng Mỹ thuật, điêu khắc và nhiếp ảnh Hampstead. Sau đó, anh gia nhập Nhà hát Tuổi trẻ quốc gia Isa, trải qua hai mùa ở đó mà kiếm được học bổng huấn luyện tại Học viện kịch Anh Mỹ.

Orlando bắt đầu với hoạt động diễn xuất chuyên nghiệp qua những vai trong phim truyền hình trước khi vào trường Nhạc kịch London, nơi anh học diễn xuất.

Những bước đi trong sự nghiệp

Xuất hiện đầu tiên của Orlando Bloom trên màn hình là một vai diễn nhỏ trong phim Wilde (1997). Hai ngày sau khi tốt nghiệp ở Guilfhall năm 1999, Orlando Bloom bắt đầu cho vai diễn chính quan trọng đầu tiên của mình – Legolas trong bộ 3 phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”.

Trong một cảnh quay, Orlando Bloom đã bị ngã ngựa và gãy xương sườn nhưng sau đó anh hồi phục và tiếp tục cho vai diễn. Trước đó, Orlando Bloom cũng đóng vai nhỏ trong bộ phim chiến tranh “Black Hawk Down”.

Năm 2002, Orlando Bloom được chọn là một trong “25 ngôi sao hot nhất có độ tuổi dưới 25” từ Teen People. Anh cũng được xem là một trong những diễn viên có sức hút nhất Hollywood trong một bình chọn trên tạp chí. Nam diễn viên trong phim “Những chiếc nhẫn” được đề cử cho giải nam diễn viên thanh lịch trong 3 năm và cuối cùng anh giành chiến thắng năm 2003 với bộ phim “Sự trở về của nhà vua”.

Orlando Bloom cũng giành một số giải thưởng khác, bao gồm Giải thưởng liên hoan phim Châu Âu, giải của liên hoan phim từ Hollywood và Teen Choice Award. Hầu như các bộ phim có cái tên Orlando Bloom đều làm nên thành công cho phòng vé.

Năm 2003, Orlando Bloom đóng cùng Keira Knightley và Johnny Deep trong “Cướp biển vùng Caribe”, bộ phim bom tấn của mùa hè năm đó. Sau thành công của bộ phim, Orlando Bloom tiếp tục tiến vào thị trường phim ảnh của Paris. Vai diễn của anh trong “Cuộc chiến trành Troy” năm 2004 thành công rực rỡ. Sau đó, Orlando Bloom đóng “Vương quốc thiên đàng” cùng “Elizabethtown” năm 2005.

Năm 2006, anh đóng vai chính trong phần tiếp theo của “Cướp biển vùng Caribe”. Cũng trong phần phim này, Orlando Bloom giữ vai trò nhà sản xuất. Trong cùng năm đó, anh cũng là một trong những ngôi sao khách mời cho bộ phim sitcom “Extra”.

Orlando Bloom ở bên vợ suốt quá trình sinh nở - 2
Orlando Bloom đã xuất hiện 4 trong số 15 bộ phim có doanh thu cao nhất của mọi thời đại.

Orlando Bloom đẩy bộ phim đi xa hơn bằng cách đóng góp sự hài hước cũng như bày tỏ khâm phục của mình dành cho Johnny Deep, dẹp tan nghi kỵ ghen ghét nhau giữa hai người bằng cách cho rằng tài năng của Johnny Deep thật sự vượt xa bản thân Orlando Bloom.

Cũng trong năm 2006, Orlando Bloom là tên tuổi được kiếm tìm nhiều nhất trên Google News. Tính đến tháng 5/ 2007, Orlando Bloom đã xuất hiện 4 trong số 15 bộ phim có doanh thu cao nhất của mọi thời đại.

Tháng 5/2007, Orlando Bloom trở lại trong “Cướp biển Caribe - Tận cùng thế giới”. Orlando Bloom, người có ý định trở thành diễn viên, sân khấu sau khi tốt nghiệp Học viên Nhạc kịch Guilfhall đã tuyên bố rằng anh muốn rời bộ phim một thời gian và xuất hiện trong vai trò trên sân khấu.

Mùa hè năm 2007, Orlando Bloom xuất hiện trong một vở kịch của David Storey. Nhân vật anh đóng vào vai một trong 3 anh em trai trở về nhà nhân kỷ niệm 40 năm ngày cưới của cha mẹ.

Ngày 24/8/2007, Orlando Bloom xuất hiện trong chương trình hình thương mại đầu tiên của mình trên truyền hình Nhật Bản, quảng bá thương hiệu chi nhánh Uno của hãng mỹ phẩm Shiseido.

Năm 2009, anh là một trong những ngôi sao xuất hiện ở thị trường New York qua 12 bộ phim ngắn trong phim “New York, I Love You”. Tháng 10/2011, Orlando Bloom cho biết mình muốn trở lại cho phần phim thứ 5 của “Cướp biển vùng Caribe” nếu được mời và những người yêu mến anh hạnh phúc trông đợi điều này.

Người chồng – người cha tuyệt vời

Vào cuối năm 2007, Orlando Bloom bắt đầu hẹn hò với “thiên thần nội y” nước Úc – người mẫu Miranda Kerr. Lễ đính hôn của cặp đôi được công bố vào ngày 21/6/2010. Tháng 8/2010, Miranda thông báo rằng cô đang mang thai bốn tháng đứa con đầu lòng của hai người. Con trai của họ - bé Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom chào đời đầu năm 2011 ở Los Angeles khá bụ bẫm.

Trong chương trình talkshow, Miranda Kerr đã kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi cô sinh con và cô cho biết Orlando đã luôn ở bên cô khi cô vượt cạn. “Tôi không để anh ấy rời đi trong suốt thời gian đau đẻ. Orlando Bloom đã ở bên tôi trong suốt quá trình sinh nở. Anh ấy là một người bố tuyệt vời, khiến tôi thực sự cảm kích”, Miranda Kerr nói.

Orlando Bloom ở bên vợ suốt quá trình sinh nở - 3
Nhiều người khen ngợi Orlando Bloom là ông bố trẻ điển hình của Hollywood.

Orlando Bloom cũng từng thổ lộ, làm bố đã thay đổi cuộc đời anh: “Thật lạ thường, tôi rất thích làm bố. Việc có con đã thay cuộc sống của tôi trong mọi mặt”. Anh cho biết mình thường xuyên tắm cho con và thấy thích thú với việc này. Trong những lần cả nhà cùng nhau du lịch, Orlando Bloom luôn bế con để cô vợ được nghỉ ngơi.

Mỗi ngày, tin tức về nam tài tử cùng cô vợ xinh đẹp và cậu bé Flynn kháu khỉnh luôn tràn ngập trên các mặt báo. Nhiều người khen ngợi Orlando Bloom là ông bố trẻ điển hình của Hollywood.

Bận rộn là vậy nhưng hầu như những ngày rảnh rỗi, Orlando Bloom đều dành thời gian cho con trai và cô vợ xinh đẹp. Năm 2011, Orlando Bloom được chọn là “Ông bố sành điệu nhất thế giới” với 71% phiếu bầu.

Cánh paparazzi, không quá khó để tranh thủ chụp được những bức hình cả nhà Orlando Bloom đi nghỉ mát – khi ở New Zealand, lúc bên bờ biển hay đơn giản chỉ là khi cả nhà cùng nhau đi mua sắm. Người hâm mộ thích thú với hình ảnh Orlando Bloom dạo chơi cùng Flynn trên phố và công kênh cậu bé trên vai – một hình ảnh cha con thật đẹp.

Anh cũng không ngại một mình chăm sóc con trai Flynn để vợ có thời gian lên phố làm đẹp và gặp gỡ bạn bè. Yêu con như thế nhưng nam tài tử cũng không quên dành cho vợ những lời có cánh: “Miranda cũng là một bà mẹ tuyệt vời”, anh nói trong tự hào.

Về phía Miranda, cô cho biết, dù bận rộn với công việc và ít có thời gian dành cho nhau, nhưng cô và Orlando Bloom vẫn có cách để giữ lửa trong hôn nhân bằng cách thường xuyên giữ liên lạc, cùng có trách nhiệm với con trai và trân trọng những lúc rảnh rỗi hiếm hoi để được ở bên nhau.

Sở thích của Orlando Bloom

Orlando Bloom từng nói rằng anh muốn “nỗ lực không loại bỏ mình ra khỏi cuộc sống thực tại càng nhiều càng tốt”. Điều này cho thấy, Orlando Bloom sống thực với cuộc sống của anh và không bị hào quang chi phối quá nhiều.

Anh là một fan của đội bóng Manchester United và sống ở London. Anh đang thực hành vai trò của một Phật tử. Năm 2004, anh trở thành thành viên chính thức của tổ chức Soka Gakkai, một hiệp hội Phật tử có liên quan đến những lời dạy của Nichiren.

Orlando Bloom cũng là một thành viên của Global Green, một tổ chức môi trường, kể từ đầu những năm 2000. Anh tham gia vào việc bảo vệ môi trường, cải tạo ngôi nhà ở London của mình bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp vật liệu tái chế và sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Chính vì vậy, Orlando Bloom được UNICEF tiếp cận và hoạt động với vai trò Đại sứ Quốc tế.

Orlando Bloom cũng có một hình xăm bằng tiếng Anh – từ “nine” trên cổ tay phải viết bằng chữ Tengwar hư cấu trong kịch bản “Chúa tể của những chiếc nhẫn” để đánh dấu bộ phim mình tham gia. Nhân vật của anh là một trong 9 thành viên bảo vệ chiếc nhẫn.

Theo Lâm Gia (Người đẹp)
Nguồn:

Tin liên quan