Vụ quấy rối gây nhức nhối làng giải trí Hàn: Một nửa sự thật không phải sự thật

Ngày 30/05/2018 12:06 PM (GMT+7)

Showbiz Hàn ngày càng nhiều vụ tố cáo nhưng sự thật vẫn còn nửa trắng nửa đen.

Liên tiếp những ngôi sao, ông trùm giải trí bị tố quấy rối tình dục

Ngày 28.5, một cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng cho hay cô đã bị quấy rối tình dục bởi CEO của công ty quản lý. Nữ ca sĩ nói cô đã phải rời nhóm, đi điều trị tâm lý. Mặc dù CEO công ty quản lý phủ nhận nhưng theo lời của bạn trai nữ ca sĩ, cô phải dùng tới thuốc điều trị chống trầm cảm.

Vụ quấy rối gây nhức nhối làng giải trí Hàn: Một nửa sự thật không phải sự thật - 1

Lee Seo Won vướng tai tiếng tình dục khi sự nghiệp mới chớm nở.

Trước đó chỉ 12 ngày, nam diễn viên Lee Seo Won (21 tuổi) bị cảnh sát điều tra tội quấy rối tình dục và đe dọa bằng vũ khí đối với một nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Theo thông tin, sự việc xảy ra khi Lee Seo Won bị say xỉn, anh đã hôn và động chạm cơ thể sao nữ nhưng bị từ chối, sau đó anh sàm sỡ và có hành vi đi quá giới hạn. Đến ngày 24.5, anh phải ra hầu tòa vì những tội danh trên.

Vụ quấy rối gây nhức nhối làng giải trí Hàn: Một nửa sự thật không phải sự thật - 2

Kim Saeng Min phải cúi đầu xin lỗi và rút lui khỏi showbiz

Tháng 4 năm nay, MC danh tiếng của Hàn là Kim Saeng Min bị tẩy chay mọi hoạt động vì scandal quấy rối tình dục đồng nghiệp 10 năm trước. Nam MC “quốc dân” này phải rút khỏi 7 chương trình truyền hình đang tham gia.

Vụ quấy rối gây nhức nhối làng giải trí Hàn: Một nửa sự thật không phải sự thật - 3

Nam diễn viên Jo Min Ki trong phim truyền hình

Nổi bật nhất trong đầu năm 2018 là vụ việc một loạt sao nam Hàn Quốc nổi tiếng bị cáo buộc quấy rối tình dục từ nhiều năm trước nhưng bây giờ nạn nhân mới lên tiếng. Đỉnh điểm là vụ việc nam diễn viên gạo cội Jo Min Ki bị 20 người trong ngành giải trí tố. Tới tháng 3 năm nay, Jo Min Ki tự vẫn trước khi vụ việc được làm sáng tỏ.

Một nửa sự thật không phải là sự thật

Thời gian gần đây những thông tin cho thấy người tố cáo có lời khai tiền hậu bất nhất khiến phong trào Metoo tại Hàn giảm sức nặng.

Gương mặt nổi bật trên mạng You Tube của Hàn là Yang Yewon đã khóc lóc tố cáo bị lừa đến buổi chụp hình khỏa thân cách đây 3 năm. Yang Yewon còn cho hay cô bị 20 người đàn ông quấy rối tình dục tại đó. Sự việc khiến phong trào Metoo bùng phát. Các nghệ sĩ như Suzy, Seolhyun, Lee Hi… lên tiếng bảo vệ cho Yang Yewon.

Vụ quấy rối gây nhức nhối làng giải trí Hàn: Một nửa sự thật không phải sự thật - 4

Yang Yewon khóc lóc trên You Tube nói bị 20 người đàn ông quấy rối

Tuy nhiên, sau đó một số kênh thông tin tiết lộ những chi tiết nghi vấn Yang Yewon là người nói dối. Theo đó, Yewon mới là người chủ động liên lạc với studio để chụp hình nude. Cô đưa lý do vì thiếu tiền đóng học phí. Trước đó, Yewon nói cô bị ép buộc. Đoạn tin nhắn giữa Yewon và người của studio cho thấy cô chủ động nhận thêm lịch chụp, không có cưỡng ép như lời khai của Yewon. Studio còn hỏi ý kiến của Yewon về concept (hình ảnh) và được cô đồng ý.

Vụ việc của nữ blogger nổi tiếng này khiến nhiều người rối bời bởi không biết ai mới nói sự thật. Chưa hết, một nữ nghệ sĩ giấu tên tố cáo một người đàn ông cưỡng bức. Quá trình điều tra lại cho thấy lời khai của nghệ sĩ này không đúng sự thật, hai người tự nguyện. Cô gái đã bị phạt 2 năm quản chế, 1 năm tù giam (nếu vi phạm quản chế) và 120 lao động công ích.

Yêu râu xanh đội lốt sao hạng A, nghệ sĩ lão làng coi xâm hại phụ nữ là thú vui
Trong thế giới giải trí, việc các cô gái chấp nhận cơ thể và danh dự bị xâm hại giống như cảnh "sống chung với lũ".
Theo Thu Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Hàn