Tài tử điện ảnh từng hôn Việt Trinh mãnh liệt bất ngờ tái xuất showbiz Việt sau 20 năm vắng bóng

Ngọc Kim Thắm - Ngày 19/06/2023 16:45 PM (GMT+7)

Trở lại showbiz Việt sau hơn 20 năm định cư tại Pháp, "người tình màn ảnh" của Việt Trinh thu hút sự quan tâm của công chúng.

Thái San từng là diễn viên nổi tiếng cùng với những cái tên đình đám như: Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh,... của điện ảnh Việt đầu thập niên 1990. Ngoài danh xưng "Hoàng tử điện ảnh" được khán giả đặt cho, anh còn được gọi là "người tình màn ảnh" của "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh. Tuy nhiên vào khoảng đầu năm 2000, vì biến cố gia đình, Thái San buộc dừng sự nghiệp, sang Pháp định cư với gia đình. 

Thái San từng là nam diễn viên đình đám của điện ảnh Việt cách đây 20 năm.

Thái San từng là nam diễn viên đình đám của điện ảnh Việt cách đây 20 năm.

Mới đây vào chiều 19/6, cựu diễn viên Thái San bất ngờ xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Phương Thanh. Đáng chú ý, sau hơn 20 năm vắng bóng showbiz Việt, Thái San trở lại với nghệ thuật và cùng hát song ca với Phương Thanh. Vừa xuất hiện, hình ảnh của nam tài tử nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông. 

Cựu tài tử bất ngờ tham dự sự kiện showbiz sau thời gian dài ở ẩn.

Cựu tài tử bất ngờ tham dự sự kiện showbiz sau thời gian dài "ở ẩn".

Chia sẻ về quãng thời gian 20 năm vắng bóng, Thái San cho biết: "Thái San mất 20 năm gián đoạn, để không quên nghệ thuật thì Thái San có tham gia nghệ thuật ở Pháp. Lúc anh định cư thì anh có đóng một vài bộ phim Pháp, đương nhiên là không phải vai chính mà là những vai phụ có thoại nhỏ nhỏ. Mình đóng phim như vậy để nguôi ngoai tình yêu nghệ thuật".

XEM VIDEO: Tài tử một thời Thái San chia sẻ về sự trở lại showbiz sau 20 năm.

Qua video của "team qua đường có thể thấy", ngoại hình Thái San ở tuổi trung niên U50 vẫn giữ được sự trẻ trung. Anh gây ấn tượng với gương mặt điển trai và vóc dáng cao gầy thư sinh không có quá nhiều thay đổi so với trước đó. Tái xuất showbiz, Thái San còn dí dỏm chia sẻ về chuyện tình cảm. 

Anh nói: "Lúc anh đi qua bên đó (nước Pháp - PV), anh là sinh viên nghèo xơ nghèo xác. Gia đình anh ở Pháp cũng nghèo lắm, mà mẹ thì bị bệnh. Bây giờ, một sinh viên nghèo, mẹ bị tâm thần thì có ai lấy không. Anh không lấy ai được hết. Cho nên là suốt 10 năm chăm sóc mẹ cho tới khi mẹ mất luôn thì bây giờ về đây, anh mới đi tìm. Mà giờ thì ai cũng nói anh là già 'quá đát' rồi, không chịu lấy nữa, thành ra ế luôn". 

Thái San vẫn giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp trong nước.

Thái San vẫn giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp trong nước.

Trở về Việt Nam để làm dự án nghệ thuật, “Hoàng tử điện ảnh” của thập niên 90 cho biết chỉ muốn thỏa đam mê, tự tiếp thêm lửa cho bản thân chứ không quay về để lấy danh tiếng. Anh xem đó là cách lấy lại cân bằng sau rất nhiều biến cố đã trải qua.

Nhắc về quãng thời gian nhiều năm ở Pháp, Thái San làm nhiều nghề, từng có 10 năm học múa và sau này mở một công ty riêng về du lịch. Trả lời với phóng viên, anh nói: “Ở Pháp, những hoạt động nghệ thuật dành cho người Việt ít lắm, không như ở trong nước. Nhiều năm qua, Thái San chỉ đóng vai được một vài vai nhỏ có thoại trên phim vì sự khác biệt văn hóa, các nhà sản xuất phim ở Pháp không thể giao vai lớn cho người ngoại quốc. Tôi cũng có đi hát ở các sân khấu hải ngoại, khoảng 1 lần/ tháng chớ không được vui như ở Việt Nam (cười). Sau này, Thái San tự mở một công ty du lịch riêng để dẫn khách Việt Nam đến tham quan Pháp và chia sẻ nhiều văn hóa của nước họ”.

Dù có nhiều tiếc nuối khi rời Việt Nam lúc đang nổi tiếng nhưng vì chăm sóc mẹ, Thái San chưa từng hối hận về quyết định của mình. “Tôi phải tự mưu sinh và chấp nhận hiện tại vì gia đình, phải rời bỏ đam mê của bản thân. Tôi đã sống trọn đạo với mẹ cho đến khi bà qua đời, vừa thay thế vai trò người chồng, người cha trong gia đình trong suốt quãng đời của bà. Đó là điều tôi tự hãnh diện và nếu được chọn lại, tôi vẫn quyết định như vậy” - anh nói. 

Năm 2022, khi trở về Việt Nam thăm que hương, Thái San cũng từng chia sẻ điều này: "Lúc đó tôi quyết định bỏ luôn sự nghiệp, vì sự nghiệp không quan trọng bằng tình mẫu tử. Tôi cảm nhận được mẹ cần mình ở cạnh để chăm sóc sức khỏe, tôi thương và không muốn xa mẹ. Chính vì lý do đó mà tôi ở luôn bên Pháp cho đến khi mẹ mất. Mẹ tôi sống trong sự đau khổ, đêm nào cũng gào thét hận tình. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi thấy sợ lắm, giống như trong bệnh viện tâm thần. Tôi đã ở bên chăm sóc mẹ cho đến ngày cuối".

Sau khi mẹ qua đời, Thái San muốn dành thời gian hơn cho đam mê.

Sau khi mẹ qua đời, Thái San muốn dành thời gian hơn cho đam mê. 

Khi nhắc về biến cố gia đình ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, cựu diễn viên thừa nhận “sợ” kết hôn và vẫn độc thân cho đến hiện tại. “Khi tôi chứng kiến sự đau khổ mà mẹ chịu đựng dẫn đến ly hôn và sau này là những ám ảnh của bà, tôi rất sợ. Lúc ấy, mỗi đêm tôi lắng nghe tiếng gào thét của một người đàn bà hận tình, kéo dài suốt hơn 10 thì làm sao tâm lý tôi không bị ảnh hưởng được?

Vì chọn không kết hôn nên cô đơn là điều phải chấp nhận. Có những đêm ở Paris, tôi lang thang một mình đi uống cà phê, la cà những quán rượu tới sáng hoặc đi khiêu vũ. Vì vậy tôi tự thấy mình nhảy rất hay (cười). Tôi cũng rất ít bạn, có vài người nhưng không thân. Đó là một sai lầm vì đáng ra tôi phải kiếm nhiều bạn hơn để bây giờ đỡ cô đơn, gần gũi hay tâm sự. Giờ tôi tâm sự nhiều với Phương Thanh vì nghệ sĩ với nhau, chúng tôi dễ thấu hiểu và có sự đồng cảm” - nam diễn viên trải lòng.

Anh cho biết vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trong lúc định cư ở Pháp.

Anh cho biết vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trong lúc định cư ở Pháp.

Dù sự nghiệp ngắn ngủi nhưng nam tài tử vẫn kịp ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Khi được hỏi về quãng thời gian huy hoàng diễn xuất của mình, Thái San cho biết anh ấn tượng nhất khi được đóng với diễn viên Việt Trinh. Khi cả 2 đóng chung bộ phim Đừng Nói Xa Nhau, Thái San nói vui rằng anh đã trao nụ hôn đầu cho "người đẹp Tây Đô".

"Tôi đóng cặp với Việt Trinh lần đầu tiên năm 1994 trong phim Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, sau đó còn nhiều phim nữa. Tuy nhiên, mãi đến phim Đừng Nói Xa Nhau năm 1996, tôi mới có được một cảnh hôn Việt Trinh trong phim. Có lẽ do chờ lâu quá, suốt ba năm mà lại chỉ có một cảnh hôn duy nhất nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt, cũng là nụ hôn đầu đời của tôi", Thái San chia sẻ. 

Thái San là người tình màn ảnh của Việt Trinh, từng có nụ hôn mãnh liệt với người đẹp.

Thái San là "người tình màn ảnh" của Việt Trinh, từng có nụ hôn mãnh liệt với người đẹp.

Sau nhiều biến cố gia đình, Thái San có cuộc sống bình yên.

Sau nhiều biến cố gia đình, Thái San có cuộc sống bình yên.

Hiện tại, hình ảnh mới của tài tử Thái San thu hút sự quan tâm của công chúng. Về việc chính thức trở lại showbiz Việt, cựu diễn viên vẫn chưa có phát ngôn cụ thể.

Việt Trinh yêu 2 đại gia đều vướng vòng lao lý, có con với người chồng bí mật, giờ làm mẹ đơn thân
Việt Trinh là minh chứng rõ nhất cho câu "hồng nhan bạc phận", khi những mối tình mà cô trải qua đều khổ đau, trắc trở.

Đường tình mỹ nhân Việt

Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao