Thanh Thảo kể chuyện "rặn 10 nhịp" khi sinh, con gái là nguyên nhân làm ba mẹ dừng cãi nhau 

Tiểu Minh - Ngày 17/07/2022 19:00 PM (GMT+7)

Nhân dịp con gái tròn 4 tuổi, Thanh Thảo tâm sự rất nhiều về ái nữ, đặc biệt là sự ảnh hưởng của cô bé trong quan hệ vợ chồng của cô và ông xã Tom Han.

Từng là mỹ nhân lận đận tình duyên trong showbiz Việt, "búp bê" Thanh Thảo hiện có cuộc sống hạnh phúc, xa hoa bên ông xã Việt kiều Tom Han. Cô công khai “bến đỗ” của mình vào năm 2017 sau 1 năm tìm hiểu, không lâu sau đó cặp đôi chào đón thiên thần nhỏ Talia. Đến nay dù Thanh Thảo và chồng vẫn chưa tổ chức một lễ cưới chính thức nhưng cả 2 luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ vì cách chăm sóc, yêu thương và thấu hiểu nhau.

Nói về gia đình mình, nữ ca sĩ chia sẻ cô may mắn khi chọn đúng chồng. Ông xã không chỉ dành thời gian cho gia đình, yêu thương chăm sóc con cái mà còn là người đàn ông mẫu mực nói không với những thói quen thiếu lành mạnh: rượu chè, thuốc lá...

Nói về gia đình mình, nữ ca sĩ chia sẻ cô may mắn khi chọn đúng chồng. Ông xã không chỉ dành thời gian cho gia đình, yêu thương chăm sóc con cái mà còn là người đàn ông mẫu mực nói không với những thói quen thiếu lành mạnh: rượu chè, thuốc lá...

Mới đây, Thanh Thảo có bài viết rất dài trên trang cá nhân chia sẻ về cảm xúc khi chào đón tuổi mới của con gái. Theo đó, ái nữ của 2 vợ chồng vừa tròn 4 tuổi và được bố mẹ chuẩn bị tiệc tại Việt Nam.

Trong dòng tâm sự, nữ ca sĩ rất xúc động khi nhìn lại hành trình dài làm mẹ, từ lúc mang bầu cho đến ngày con chào đời, cảm nhận sự thay đổi của Talia từng giai đoạn. Thậm chí, Thanh Thảo thừa nhận chính con gái là “cầu nối” để hàn gắn bố mẹ trong những lần “xô bát xô đũa”, chỉ cần thấy con gái là cả 2 đều vui vẻ trở lại.

XEM VIDEO: Hành trình sinh con gái của Thanh Thảo cho đến khi trưởng thành.

Con gái Talia của Thanh Thảo sở hữu nhiều nét giống mẹ, hiện đã 4 tuổi và trông rất đáng yêu.

Con gái Talia của Thanh Thảo sở hữu nhiều nét giống mẹ, hiện đã 4 tuổi và trông rất đáng yêu.

Thanh Thảo hạnh phúc viết: “Con thật sự là một cô bé rất đặc biệt! Con thừa hưởng sự thông minh, bản lĩnh của ba và sự sắc sảo, nhạy bén của mẹ. Khi cần mạnh mẽ thì con luôn thể hiện mình qua việc thích chơi tất cả các môn thể thao, thích tự lập và còn biết bảo vệ mẹ, nhưng khi cần dịu dàng thì con lại là một công chúa thật đáng yêu, luôn hồn nhiên mang đến tiếng cười cho cả nhà. 

Mẹ mang thai con trong sự nhẹ nhàng, không biết ốm nghén, không mắc các bệnh thường có của mẹ bầu. Đúng 9 tháng 10 ngày, con cũng nhẹ nhàng ra đời, không bắt mẹ chịu những cơn đau bụng đẻ, cũng không có biểu hiện khó chịu nào của đứa bé trong bụng mẹ.

Con ra đời sau khi mẹ rặn 10 nhịp như đang lấy hơi để hát. Khi ba con nói “Anh nhìn thấy tóc của con rồi em” thì mẹ cố gắng rặn thêm nhịp cuối, một lát sau bác sĩ bế con ra đặt lên người mẹ, và mẹ chỉ nhớ đến đó thôi vì hạnh phúc ngất trời chả còn nhớ gì sau đó nữa cả! 

Con chính là cầu nối hàn gắn ba mẹ trong những lần ba mẹ cãi vã, chỉ cần nhìn thấy sự đáng yêu và lém lỉnh của con là ba mẹ lại bật cười quên hết. Con mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho cả nhà. Và cũng là người luôn đứng lại chờ mẹ trong những lúc cùng đi du lịch, lên máy bay, vô thang máy… lúc nào con cũng là người nhắc nhở “Pà Pá Từng Mà Má” (Ba ơi đợi mẹ!). Con cũng là người luôn biết quan tâm, chăm sóc và bảo vệ mẹ trong mọi hoàn cảnh làm tim mẹ tan chảy. 

Thanh Thảo cho biết con gái rất đặc biệt khi thừa hưởng sự thông minh, bản lĩnh của ba và sự sắc sảo, nhạy bén của mẹ. Đặc biệt, cô bé rất thích chơi thể thao, thích tự lập và còn biết bảo vệ mẹ.

Thanh Thảo cho biết con gái rất đặc biệt khi thừa hưởng sự thông minh, bản lĩnh của ba và sự sắc sảo, nhạy bén của mẹ. Đặc biệt, cô bé rất thích chơi thể thao, thích tự lập và còn biết bảo vệ mẹ.

Chỉ mới 3 tuổi thôi nhưng con đã trôi chảy 3 thứ tiếng, biết nói chuyện ngọt ngào đến lịm người, biết là người thông dịch cho mọi người trong nhà hiểu nhau hơn. Con biết đọc, biết viết, biết ăn uống khoa học và thích chơi các môn thể thao, biết phụ mẹ việc nhà, có một sự quan sát nhạy bén và trí nhớ rất tốt. Con có thể chỉ đường cho mẹ lái xe về nhà hay đến thư viện chỉ cần sau 2 lần quan sát. 

Con của mẹ không phải là người xuất chúng nhưng là người thật đặc biệt trong lòng mẹ, vì con hội tụ những điều mà mẹ mong mỏi ở con của mẹ, và hạnh phúc nhất của mẹ chính là sự ngoan ngoãn, sống tình cảm, biết quan tâm đến những người thân của con. Mẹ chỉ cần con của mẹ luôn khoẻ mạnh, thông minh, hiếu thảo và có cuộc sống thật bình yên bên cạnh gia đình mình. 

Năm nay con 4 tuổi rồi, con sẽ thay đổi và lớn lên từng ngày, nhưng mong con mãi là tình yêu nhỏ bé của ba mẹ và tối nào cũng đòi “Papa bế con, ru con ngủ, bế 2 vòng thôi rồi đặt xuống để con ôm mẹ ngủ vì con rất yêu mẹ, con muốn ôm mẹ ngủ mỗi ngày”. Chỉ nhiêu đó thôi là mẹ hạnh phúc rồi!”.

Quyết định xây dựng tổ ấm nhỏ nơi trời Tây, Thanh Thảo từng nhiều lần chạnh lòng, cảm thấy vỡ mộng hôn nhân.

Quyết định xây dựng tổ ấm nhỏ nơi trời Tây, Thanh Thảo từng nhiều lần chạnh lòng, cảm thấy "vỡ mộng hôn nhân".

Trước đó, Thanh Thảo cũng từng tâm sự cuộc sống nơi xứ người không dễ dàng và sung sướng như nhiều người lầm tưởng. Từ địa vị ngôi sao hàng đầu ở Việt Nam, giọng ca sinh năm 1997 phải bỏ hào quang trên mình xuống, bắt tay làm mọi việc như bao người phụ nữ bình thường khác: nấu cơm, rửa chén, đổ rác, lái xe... 

Tới khi làm mẹ bỉm sữa, quỹ thời gian cá nhân của Thanh Thảo càng thêm hạn hẹp. Bởi lẽ bên cạnh công việc nhà, chuyện ăn uống của con, cho con đi học, đón con cũng là một tay hai vợ chồng làm hết.

Phần đông người phụ nữ sống xa xứ đều vô cùng thiệt thòi bởi không phải ai cũng có sự hỗ trợ từ ông bà nội, ngoại. Những căng thẳng về bất đồng văn hóa, tư duy, sở thích cũng như áp lực về chuyện kinh tế, chi trả phí sinh hoạt hàng ngày sẽ rất dễ trở thành lý do để mối quan hệ vợ chồng thêm căng thẳng, đôi khi hình thành những vết nứt khó hàn gắn.

Lấy ví dụ về bản thân, Thanh Thảo cho biết bản tính ngôi sao khiến cô nhiều lần rơi vào bế tắc, khiến cô đau khổ và dằn vặt tại sao bản thân lại chọn con đường như vậy. Đưa ra lời khuyên cho các cặp đôi ở trường hợp tương tự, người đẹp khẳng định: "Đã quyết định sống ở nước ngoài, dù là ai chăng nữa cũng phải thích nghi và hoà nhập thì mới không bị stress".

"Nhìn con khoẻ mạnh lớn lên mỗi ngày bên cạnh người chồng tỉ mỉ lo từng bữa ăn healthy cho con, tập cho con những môn thể thao rèn luyện thể chất tốt và những bài học đầu đời quý giá cho con, như vậy là đủ rồi. Cuộc sống bình yên và một gia đình hạnh phúc sẽ là đích đến cuối cùng của mỗi người phụ nữ", Thanh Thảo nói. 

Vì sao vừa trở lại Việt Nam định cư, Thanh Thảo đã vội vàng đưa các con về Mỹ?
"Búp bê" Thanh Thảo cho biết gia đình cô đã trở về Mỹ, dự định sẽ ở đây vài tháng trước khi quay lại Việt Nam.

Thanh Thảo

Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thanh Thảo