Tình duyên éo le của Dương Cẩm Lynh: Bị hủy hôn trước đám cưới, phản bội rồi bỏ rơi, phải làm "mẹ đơn thân"

Kỳ Dương - Ngày 13/01/2023 00:01 AM (GMT+7)

Câu nói "hồng nhan bạc phận" đúng là ứng với Dương Cẩm Lynh, khi cô gặp quá nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên.

XEM VIDEO: Dương Cẩm Lynh "tố" bị vợ mới của chồng cũ nói xấu.

Dương Cẩm Lynh bắt đầu được biết đến sau khi giành giải Á hậu Điện ảnh năm 1999. Đây là tiền đề cho cô bước vào lĩnh vực diễn xuất, tham gia các dự án phim lớn như: Có lẽ nào ta yêu nhau, Gia tài bác sĩ, Mặt nạ máu… Với cái tên lạ và khả năng diễn xuất trên màn ảnh, nàng Hậu liên tục lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn. Tuy nhiên, dù sự nghiệp khởi sắc, tình duyên của cô lại vô cùng éo le khi từng bị hủy hôn sát ngày cưới, sau đó kết hôn rồi ly dị, cuối cùng bị bỏ rơi phải làm mẹ đơn thân.

Á hậu Điện ảnh gặp nhiều sự tổn thương, phản bội trong chuyện tình cảm.

Á hậu Điện ảnh gặp nhiều sự tổn thương, phản bội trong chuyện tình cảm.

Tình duyên éo le của Dương Cẩm Lynh: Bị hủy hôn trước đám cưới, phản bội rồi bỏ rơi, phải làm amp;#34;mẹ đơn thânamp;#34; - 2

Minh Luân và Dương Cẩm Lynh từng được ca ngợi là cặp "tiên đồng ngọc nữ" của làng phim Việt khi công khai hẹn hò vào năm 2011. Cả 2 bắt đầu dính nghi vấn "phim giả tình thật" từ lần đóng chung trong dự án Pha lê không dễ vỡ. Sau khoảng thời gian đầu e dè với truyền thông, họ quyết định thừa nhận chuyện tình cảm. Dù không được gia đình ủng hộ khi yêu nam diễn viên đào hoa, nhưng Á hậu Điện ảnh 1999 vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim. Sau gần 1 năm hẹn hò, cặp đôi ấn định ngày tổ chức hôn lễ vào tháng 4/2012.

Dương Cẩm Lynh từng hủy hôn 1 tháng trước đám cưới với bạn trai nổi tiếng.

Dương Cẩm Lynh từng hủy hôn 1 tháng trước đám cưới với bạn trai nổi tiếng.

Tuy nhiên, 1 tháng trước ngày tổ chức hôn lễ, Dương Cẩm Lynh và Minh Luân bất ngờ thông báo hủy hôn. Nam diễn viên khẳng định không có ý lợi dụng chuyện tình cảm để "đánh bóng" tên tuổi hay đùa giỡn, và cả 2 chỉ muốn chia tay trong im lặng. "Thật ra tôi không muốn chia sẻ bởi tránh mang lại cảm giác không thoải mái và sự tổn thương cho đối phương. Khi yêu, chúng tôi luôn dành lời tốt đẹp cho nhau, thì khi chia tay, tôi cũng mong cả 2 sẽ nghĩ tốt về nhau", Minh Luân tâm sự. 

Mối tình giữa Dương Cẩm Lynh và Minh Luân từng làm báo giới tốn nhiều giấy mực.

Mối tình giữa Dương Cẩm Lynh và Minh Luân từng làm báo giới tốn nhiều giấy mực.

Nam diễn viên cho biết lý do chia tay là vì "không hợp tính nhau, không thể hòa hợp để có thể tiếp tục vun đắp tình cảm, tiến tới hôn nhân sau này". Trước tin đồn có sự xuất hiện của "người thứ 3", Minh Luân từ chối trả lời vì cho rằng điều đó không cần thiết. Phía Dương Cẩm Lynh cũng né tránh sự chất vấn của truyền thông suốt một thời gian dài sau khi tuyên bố hủy hôn.

Dương Cẩm Lynh xem mối tình với Minh Luân là đáng nhớ nhất vì xảy ra giữa thời điểm cô gặp nhiều biến cố về cảm xúc. Nữ diễn viên nói: "Tôi đã khóc rất nhiều. Đã đau khổ nhiều. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Trong cả chuyện tình yêu, và cả công việc, tôi đã luôn hết mình. Đã yêu mãnh liệt và đã làm việc với tất cả sự cố gắng. Đó là lý do để tôi không phải hối hận về điều gì".

Dương Cẩm Lynh từng nói cuộc tình với Minh Luân là đáng nhớ nhất.

Dương Cẩm Lynh từng nói cuộc tình với Minh Luân là đáng nhớ nhất.

Tình duyên éo le của Dương Cẩm Lynh: Bị hủy hôn trước đám cưới, phản bội rồi bỏ rơi, phải làm amp;#34;mẹ đơn thânamp;#34; - 6

Sau mối duyên dang dở với Minh Luân, Dương Cẩm Lynh kết hôn với nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa vào năm 2015. 1 năm sau, con trai của cặp đôi chào đời. Ông xã của người đẹp khi ấy là Việt kiều Úc, họ gặp nhau trong một lần tham gia liên hoan phim tại Pháp. Thời điểm đó, Anh Khoa vừa ly hôn, và cả 2 nảy sinh tình cảm.

Thời điểm còn mặn nồng, Dương Cẩm Lynh thường khoe được chồng cưng chiều, ngày nào cũng được anh gội đầu cho và thỉnh thoảng tặng hoa. Lúc nữ diễn viên sinh con, ông xã cũng kề cạnh chăm sóc vợ từng ly, thay băng vết thương mổ…

Thời điểm mới kết hôn với chồng Việt kiều, Dương Cẩm Lynh được ông xã chăm sóc và yêu thương hết mực.

Thời điểm mới kết hôn với chồng Việt kiều, Dương Cẩm Lynh được ông xã chăm sóc và yêu thương hết mực.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên sinh năm 1982 kết thúc chóng vánh sau 3 năm khiến ai cũng bất ngờ. Cô cho biết nguyên nhân chia tay là vì 2 vợ chồng có nhiều bất đồng trong quan điểm sống, không hề có sự xuất hiện của "người thứ 3". Kết thúc mối duyên này, điều khiến Dương Cẩm Lynh khủng hoảng là mọi thứ bỗng xáo trộn, đi làm lúc nào cũng phải tươi cười nhưng về nhà lại áp lực đến mức suy sụp tinh thần. Có khoảng thời gian cô rời Việt Nam, đưa con sang Singapore sinh sống, sau đó gặp lại chồng cũ khi hội ngộ một nhóm bạn thân đi du lịch tại đây. Trong cuộc gặp gỡ này, cả 2 vẫn vui vẻ và giữ mối quan hệ xã giao. 

Cặp đôi có chung 1 cậu con trai kháu khỉnh.

Cặp đôi có chung 1 cậu con trai kháu khỉnh.

Thời điểm quyết định ly hôn, Dương Cẩm Lynh chia sẻ cô rời đi với 2 bàn tay trắng chỉ để được quyền chăm sóc con trai, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn được chồng cũ chu cấp đầy đủ để nuôi con. Cô cũng dành nhiều lời tử tế cho anh sau khi chia tay: "Khi tôi bận, không xoay sở được vẫn nhờ anh chăm con. Anh ấy có trách nhiệm nên chưa bao giờ từ chối, san sẻ việc chăm con với tôi".

Con trai đầu lòng của Dương Cẩm Lynh hiện đang sống với mẹ.

Con trai đầu lòng của Dương Cẩm Lynh hiện đang sống với mẹ.

Tình duyên éo le của Dương Cẩm Lynh: Bị hủy hôn trước đám cưới, phản bội rồi bỏ rơi, phải làm amp;#34;mẹ đơn thânamp;#34; - 10

Làm mẹ đơn thân một thời gian, đầu năm 2020, Dương Cẩm Lynh bất ngờ úp mở việc từng có bạn trai mới khi mang bầu lần 2. Người đàn ông này được nữ diễn viên 8X giấu kín cho tới khi đổ vỡ. Cô nói cuộc tình ấy với mình như "địa ngục", và bản thân gần như đã hóa điên khi phát hiện bản chất của bạn trai.

"Khi tôi mang bầu, những tính cách xấu của người đàn ông này bắt đầu lộ rõ. Anh ta tỏ ra không chung thủy. Lúc tôi phát hiện, anh ta thản nhiên thừa nhận và bỏ đi cùng nhân tình. Từ đó đến nay, anh cũng không quay về nhìn mặt con", nữ diễn viên buồn bã tâm sự.

Dương Cẩm Lynh gần như hóa điên vì mất tình cảm, tiền bạc sau khi bị người tình phản bội. Cô nói khi ấy mình mang nợ, vật chất lẫn tinh thần đều không ổn định.

Dương Cẩm Lynh "gần như hóa điên" vì mất tình cảm, tiền bạc sau khi bị người tình phản bội. Cô nói khi ấy mình mang nợ, vật chất lẫn tinh thần đều không ổn định.

Á hậu Điện ảnh 1999 kể suốt 9 tháng mang bầu, cô đều sống với cảm xúc tiêu cực, ghen tuông hờn giận, nhẫn nhịn chỉ mong con sinh ra có bố. Khi con trai chào đời, người đàn ông này 3 ngày sau mới tới thăm 2 mẹ con.

Trong một bài phỏng vấn vào năm ngoái, nữ diễn viên cay đắng nói: "2 năm qua với tôi là quãng thời gian buồn bã, đau khổ, tủi nhục và đáng quên nhất trong cuộc đời. Tôi sống 40 năm với nhiều lần trải qua những thăng trầm, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh mà những vai diễn có số phận bi đát nhất cũng không diễn tả nổi. Ở tuổi 40, tôi mắc sai lầm tình cảm nên thêm một lần nữa đổ vỡ. Sau khi ly hôn, tôi chọn gắn kết với một người đàn ông khác và sinh em bé. Nhưng lựa chọn ấy chẳng mang đến hạnh phúc mà ngược lại, khiến tôi mất tất cả".

Dương Cẩm Lynh hiện tại tập trung chăm sóc 2 con trai. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn bán hàng online, làm đại diện cho các nhãn hàng để kiếm thêm thu nhập.

Dương Cẩm Lynh hiện tại tập trung chăm sóc 2 con trai. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn bán hàng online, làm đại diện cho các nhãn hàng để kiếm thêm thu nhập.

Lần đổ vỡ này, Dương Cẩm Lynh đau đớn vì mất đi tất cả từ tình cảm, danh dự, bạn bè đến thiệt hại về kinh tế. Cô thừa nhận bản thân đang ở con số âm, phải nỗ lực làm việc để trả nợ và trang trải cuộc sống. "Sau lần đổ vỡ này, tôi thê thảm hơn nhiều. Tôi không phải 'trắng tay' nữa mà trở về con số âm. Còn gì đáng sợ hơn một người phụ nữ chịu tổn thương đến mức không còn dám tin vào ai nữa và cũng không ai dám tin con nguời mình nữa. Cùng lúc bị người mình coi là chồng và một người chị 'cắm sừng' - đó là điều tôi tưởng chỉ có trên phim - ai ngờ nó đang diễn ra ở đời thực", nữ diễn viên kể.

Theo Dương Cẩm Lynh, Liam - con trai thứ 2 của cô có nhiều nét giống anh trai Will. Nhóc tì thích chơi cùng anh, được anh nhường nhịn nên càng khoái chí.

Theo Dương Cẩm Lynh, Liam - con trai thứ 2 của cô có nhiều nét giống anh trai Will. Nhóc tì thích chơi cùng anh, được anh nhường nhịn nên càng khoái chí.

Sau khi kết thúc mối quan hệ trên, Dương Cẩm Lynh nói: "Từ đó tới nay chúng tôi không liên lạc. Người ta không thăm hỏi hay có trách nhiệm gì với con, tôi cũng chẳng quan tâm. Chuyện gì đã qua thì cho qua luôn, không nên nhắc lại nữa. Thực sự hồi đó, khi mới xảy ra chuyện, tôi còn bất ngờ và sốc chứ hiện tại thì tôi thấy vấn đề đó cũng chẳng hiếm trong xã hội".

Nói về quan điểm hôn nhân sau đổ vỡ, Dương Cẩm Lynh tiết lộ những yêu cầu về hạnh phúc của mình đã giảm xuống. Người đẹp khẳng định nếu đi bước nữa, cô sẽ có sự cảm thông, chia sẻ nhiều hơn. "Tôi hơi bị khó tính. Nhưng nếu nhìn lại, kết cục vẫn vậy vì có những thứ không thay đổi được. Mỗi cái đều cho tôi một bài học", cô nói.

Dương Cẩm Lynh hiện đang sống với 2 con trai. Nói về chuyện tình yêu, nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi sẽ cởi mở hơn. Mới ly hôn, thời gian đầu mình sẽ tiêu cực về chuyện lập gia đình. Mình nghĩ sống một mình cho sướng. Từ từ, mình sẽ nhẹ nhàng trong mọi việc và cái gì đến thì mình đón nhận. Tôi nghĩ điều gì cũng có nguyên nhân, số phận. Như hôn nhân đổ vỡ thử thách, giúp tôi mạnh mẽ hơn, có cái nhìn khác hơn chứ không nhìn màu hồng nữa. Những điều đó là bài học cho tôi, quan trọng là học dài hay ngắn thôi".

Gần đây, Dương Cẩm Lynh vướng ồn ào bị đòi nợ công khai tại nơi sinh sống, tuy nhiên cô khẳng định mình không trốn nợ mà đang chăm chỉ làm việc để trả dần. Nữ diễn viên sinh năm 1982 cho biết nguyên nhân khiến cô nợ nần là do đi vay nặng lãi chỗ này đắp vào chỗ kia, lâu dần số tiền trở thành khổng lồ. Tổng số nợ của Dương Cẩm Lynh hiện tại là khoảng 6 tỷ đồng.

Tình duyên éo le của Dương Cẩm Lynh: Bị hủy hôn trước đám cưới, phản bội rồi bỏ rơi, phải làm amp;#34;mẹ đơn thânamp;#34; - 14

Bị hủy hợp đồng 200 triệu, Dương Cẩm Lynh trách vợ mới của chồng cũ: Nhờ chị tôi mới có ngày hôm nay
Sau ồn ào bị chặn đường đòi nợ, Dương Cẩm Lynh tiếp tục "gặp hạn" khi bị cắt vai, hủy hợp đồng sự kiện với tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Dương Cẩm Lynh

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con