Tô Hữu Bằng có thực sự độc thân như mọi người vẫn nghĩ?

Ngày 04/06/2016 00:06 AM (GMT+7)

Không công khai tình cảm, không kết hôn, không có nghĩa Tô Hữu Bằng đang cô đơn...

Nhắc tới Tô Hữu Bằng người ta nhớ ngay tới một Ngũ A Ca điển trai, văn võ song toàn, một Đỗ Phi hậu đậu nhưng si tình hay một chàng trai trẻ của Tiểu Hổ Đội có giọng ca ngọt ngào ngày nào. Nhiều năm qua đi, khi những người bên cạnh nam diễn viên nổi tiếng đều tìm cho mình được bến đỗ hạnh phúc: "Tiểu Yến Tử" Triệu Vy viên mãn bên chồng tỷ phú Huỳnh Hữu Long, "Kim Tỏa" Phạm Băng Băng đã có Lý Thần, "Hà Thư Hoàn" Cổ Cự Cơ đã tìm được Y Bình cho riêng mình, người anh em Ngô Kỳ Long thân thiết đã hạnh phúc bên Lưu Thi Thi, thậm chí ngay cả "gái ế lâu năm" Lâm Tâm Như cũng nên duyên cùng với Hoắc Kiến Hoa, chỉ riêng Tô Hữu Bằng vẫn cứ lẻ loi một mình.

Là một người kín tiếng về chuyện đời tư, ngoài mối tình đơn phương tha thiết với Triệu Vy kéo dài suốt nhiều năm, dường như không hề có bất kỳ thông tin về chuyện tình cảm của Tô Hữu Bằng. Không ít người cho rằng, vì quá lụy tình với nàng Tiểu Yến Tử nên Ngũ A Ca cứ một mình chờ đợi, hay có người lại suy đoán anh bị gay. Độc thân chỉ là cách anh che giấu đi sự thật về giới tính mà thôi.

Tô Hữu Bằng có thực sự độc thân như mọi người vẫn nghĩ? - 1

Bao năm qua, Tô Hữu Bằng vẫn cứ lẻ loi một mình.

Khi nhắc tới chuyện kết hôn, Tô Hữu Bằng cho biết anh cảm thấy không thực sự hứng thú bởi vì chứng kiến quá nhiều bạn bè khổ sở vì hôn nhân. "Cũng may người nhà không giục giã gì nên tôi không có áp lực. Hôn nhân tùy thuộc duyên phận. Nếu một nửa không xuất hiện, tôi cũng không miễn cưỡng. Nhất là khi đã ở tuổi này, nhìn thấy nhiều người xung quanh khổ sở vì cưới xin, tôi nhận ra hôn nhân không thơ mộng hoàn mỹ như mình mơ tưởng khi còn là chàng trai 18. Hơn nữa tôi cũng không quá khao khát có con. Hai người ở bên nhau và cảm thấy vui vẻ là đủ rồi", nam diễn viên nổi tiếng tâm sự.

Trước câu hỏi: "Anh cần tình yêu chứ?", tài tử này cho hay: "Tình yêu đối với tôi không quan trọng như thời còn trẻ. Nói văn hoa thì khi ngày càng trưởng thành, tôi không chờ đợi người khác đến yêu mình mà muốn được yêu người khác một cách chân thành hơn, trọn vẹn hơn".

Mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm với Triệu Vy

Nên duyên từ bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách", Tiểu Yến Tử và Ngũ A Ca là cặp đôi đẹp được nhiều người yêu thích và mong chờ "phim giả tình thật" nhất. Tuy nhiên, đối với Triệu Vy, Tô Hữu Bằng chỉ là một người bạn - người anh em không hơn không kém nhưng nam diễn viên thì hoàn toàn ngược lại. Triệu Vy từng chia sẻ, vì nụ hôn đầu tiên của cô trên màn ảnh đã trao cho Tô Hữu Bằng nên anh phải có trách nhiệm với cuộc đời cô. Có lẽ, nam diễn viên đã bắt đầu một mối tình đơn phương tha thiết từ câu nói đùa đó của Triệu Vy.

Tô Hữu Bằng có thực sự độc thân như mọi người vẫn nghĩ? - 2

Tô Hữu Bằng phải lòng Triệu Vy khi đóng chung Hoàn Châu Cách Cách.

Thời điểm tuyên truyền bộ phim Hoàn Châu Cách Cách ở Hồng Kông, Tô Hữu Bằng đã thừa nhận với báo chí rằng mình có tình cảm với nàng Tiểu Yến Tử: "Tôi từ lâu đã nảy sinh tình cảm với Triệu Vy. Tôi thích Triệu Vy, tôi thừa nhận tình cảm đối với cô ấy nhiều hơn tình bạn thông thường, nhưng cũng chẳng có ích gì. Cô ấy đã có bạn trai. Tôi sao mà theo đuổi? Khoảng cách quá xa", nam diễn viên tâm sự.

Sau đó không lâu, Tô Hữu Bằng và Triêu Vy lại tiếp tục vào vai một cặp tình nhân ngọt ngào trong bộ phim truyền hình Bí mật ngôi nhà cổ (1999). Tuy nhiên, vì có khá nhiều những tin đồn không hay xảy ra, anh đề nghị người quản lý không ký những hợp đồng đóng phim có Triệu Vy. Hai người chỉ giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Khi được hỏi những câu như: "Người ảnh hưởng sâu sắc nhất về diễn xuất", "Người bạn tốt nhất trong làng giải trí", đáp án của Tô Hữu Bằng vẫn luôn luôn là: Triệu Vy.

Tô Hữu Bằng có thực sự độc thân như mọi người vẫn nghĩ? - 3

Đến bây giờ Triệu Vy vẫn mãi là nữ thần trong lòng Tô Hữu Bằng.

"Sống chung" với fan hâm mộ

Sau Triệu Vy, Tô Hữu Bằng có khá nhiều tin đồn yêu nhau với một số bạn diễn như Lâm Tâm Như với hẹn ước 40 tuổi bên nhau, Jang Nara - người tình trong phim Công chúa bướng bỉnh. Thế nhưng, tất cả chỉ là tin đồn vô thưởng vô phạt, dần dần quên lãng theo thời gian.

Năm 2014, truyền thông Hoa ngữ xôn xao khi một fan cuồng thừa nhận mình là vợ của Tô Hữu Bằng và hai người đang sống chung với nhau.

Cụ thể, người phụ nữ này tên là Lữ Giai Tinh - một fan lâu năm của Tô Hữu Bằng. Cô gái này đăng tải hình ảnh của mình kèm theo địa chỉ nhà, số chứng minh thư nhân dân và viết: "Tôi và Tô Hữu Bằng đã kết hôn, chúng tôi đã đi đăng ký rồi. Tôi muốn anh ấy đón tôi về nhà". Thậm chí Giai Tinh còn khẳng định rằng tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu có thể làm chứng điều này.

Tô Hữu Bằng có thực sự độc thân như mọi người vẫn nghĩ? - 4

Fan cuồng Lữ Giai Tĩnh.

Tô Hữu Bằng vô cùng choáng váng trước hành động bất ngờ của fan hâm mộ. Anh chia sẻ: "Cảm ơn fan đã yêu mến và ủng hộ tôi. Tôi hi vọng cô ấy sẽ không làm những việc làm hại bản thân, và làm hại đến người khác". Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều người bán tín bán nghi về điều này cho đến khi bố của Lữ Giai Tinh lên tiếng phủ nhận mọi chuyện: "Con gái tôi yêu Tô Hữu Bằng thật lòng, song chuyện kết hôn là không thể. Tôi đã không ít lần sắp xếp cho con bé đi xem mặt, nhưng nó đều từ chối cả".

Người tình trong bóng tối suốt 12 năm qua

Đến thời điểm hiện tại, Tô Hữu Bằng vẫn không công khai hẹn hò hay nhắc tới chuyện kết hôn, thậm chí chẳng quan tâm đến những tin đồn về giới tính của mình, khiến không ít fan hâm mộ cho rằng, nam diễn viên đã có người yêu lâu năm hoặc bí mật kết hôn nhưng giấu kín để tránh gây sự chú ý. Cụ thể, trong đám cưới của Cổ Cự Cơ diễn ra hồi tháng 11/2015, Tô Hữu Bằng đã công khai đến dự cùng với một người phụ nữ tên là Army. Nhiều người cho rằng đó là người tình trong bóng tối của nam diễn viên trong suốt 12 năm qua.

Tô Hữu Bằng có thực sự độc thân như mọi người vẫn nghĩ? - 5

Tô Hữu Bằng và Army cùng nhau tham dự đám cưới Cổ Cự Cơ hồi tháng 11/2015.

Người hâm mộ lâu năm dễ dàng nhận thấy rằng, Army chính là cô gái thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tô Hữu Bằng trong khá nhiều sự kiện. Người này từng là trợ lý của nam diễn viên nổi tiếng, cả hai từng công khai hẹn hò hồi năm 2008 nhưng sau đó chia tay. Trước đây, Lâm Tâm Như từng gọi Amy là "chị dâu" nhưng vì sợ người hâm mộ phát hiện ra nên cô đã xóa dòng bình luận này. 

Ngoài ra, từng có tin đồn Tô Hữu Bằng đã cặp kè với Lưu Đức Hoa khi cả hai cùng đeo một chiếc móc khóa hình chữ A. Nhưng, thực tế đó chính là chữ cái đầu của cái tên Army.

Tô Hữu Bằng có thực sự độc thân như mọi người vẫn nghĩ? - 6

Tô Hữu Bằng và Army năm 2008.

Tô Hữu Bằng có thực sự độc thân như mọi người vẫn nghĩ? - 7

Army là người tình bí mật của Tô Hữu Bằng suốt 12 năm qua.

Nhiều người cho rằng, vì để che giấu thân phận của Army giúp tránh đi những phiền toái không đáng có, Tô Hữu Bằng đã nhất mực giữ im lặng về chuyện tình cảm hay bỏ mặc những tin đồn giới tính của mình. Đây cũng chính là cách mà "nam thần" Chung Hán Lương cũng đã sử dụng để giữ kín chuyện cưới vợ, sinh con. Có thể nói chuyện Tô Hữu Bằng có thực sự độc thân hay không, không như mọi người vẫn tưởng.

Y Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ