Trà Ngọc Hằng: Tôi không lợi dụng bạn trai

Ngày 04/12/2013 06:30 AM (GMT+7)

Người đẹp họ Trà có những chia sẻ xung quanh việc lộ nhẫn đính hôn với bạn trai và các kế hoạch sắp tới.

Trà Ngọc Hằng - 23 tuổi, bước vào showbiz với danh hiệu top 10 Siêu mẫu Việt Nam. Người đẹp đất Mũi sở hữu chiều cao 1m71 cùng ba vòng bốc lửa, nhưng danh hiệu đó vẫn chưa khiến khán giả nhớ đến Trà Ngọc Hằng. Người đẹp vô tình được gắn mác "người đẹp dòm ngực" thông qua một bài phỏng vấn bởi tính cách thật thà có gì nói đấy của mình.

Một thời gian sau cô tiếp tục ghi danh khi dành được danh hiệu Á hậu Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu 2011, sau nhiều năm nỗ lực phát triển hình ảnh Trà Ngọc Hằng dần có một chỗ đứng vững chắc trong showbiz. Cô cũng là "chân dài cầm mic" trụ vững với nghề hát lâu nhất so với các "chân dài" cũng bon chen đi hát khác.

Trà Ngọc Hằng: Tôi không lợi dụng bạn trai - 1

Nữ ca sỹ Trà Ngọc Hằng.

Những sản phẩm âm nhạc không quá xuất sắc nhưng chất lượng về phần nhìn lẫn sự đầu tư khiến cho khán giả có cái nhìn khác về Trà Ngọc Hằng. Không ồn ào hay vội vã trên truyền thông như trước, giờ đây Hằng Trà khá kín kẽ về chuyện đời tư, cô cũng biết cách lựa chọn các sự kiện để tham gia.

Gặp Trà Ngọc Hằng tại một quán ăn quen thuộc, cô đến khá đúng giờ và ăn mặc với phong cách trẻ trung, kín đáo. Hằng cho biết cô ra đường rất giản đơn, áo phông, áo kẻ mix cùng quần jeans là được rồi tuy nhiên mỗi khi tham gia event có lẽ do "áp lực tỏa sáng" nên hơi có phần "làm quá". Ở mỗi câu hỏi Trà Ngọc Hằng đều suy nghĩ và trả lời rất từ tốn, cô không muốn cách nói chuyện và vô tư, thật thà của mình lại khiến cho nhiều khán giả nghĩ cô đang PR. Showbiz vốn đã thị phi và Hằng Trà thì lại muốn tránh xa nó.

Tôi không lợi dụng bạn trai

-Tôi còn nhớ chị luôn đến sớm hoặc đến đúng giờ khi gặp phóng viên, nhưng không phải nghệ sỹ nào cũng vậy?

Tính tôi từ xưa đến nay vậy rồi, tôi không muốn ai đó sẽ phải chê bai tôi trong công việc. Như anh thấy nếu tôi đến muộn chỉ vài phút thôi thì tôi cũng phải nhắn tin và xin lỗi, tôi nghĩ muốn thành công thì đầu tiên phải chuyên nghiệp trong khâu giờ giấc.

-Thấy chị vắng bóng trên sân khấu ca nhạc cũng như sàn diễn đã lâu, kinh doanh tốt nên chị đang quên ánh đèn sân khấu chăng?

Sàn diễn thì tôi đã từ bỏ, thỉnh thoảng tôi chụp hình làm mẫu cho các tạp chí và các nhãn hàng mà thôi. Còn ca hát thì tôi đang tạm ngưng một thời gian khá ngắn để chuẩn bị cho sự trở lại của mình thật tốt nhất. Tôi nhớ sân khấu lắm nhưng tôi muốn khi mình đã chọn con đường ca hát thì mình phải làm thật tốt. Hằng ngày tôi đều đi luyện thanh, tập vũ đạo và thu âm để xem sự tiến bộ của mình. Tôi nghĩ thời gian tới mọi người sẽ khá bất ngờ về tôi.

Trà Ngọc Hằng: Tôi không lợi dụng bạn trai - 2

Cô sẽ quay trở lại với hình ảnh mạnh mẽ và cá tính hơn trong âm nhạc.

-Mới đây khi tham gia một sự kiện và chị có lộ nhẫn đính hôn, chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

Tôi biết anh sẽ hỏi về chuyện này nhưng tôi muốn chuyện tình cảm của mình được giữ kín. Chuyện công việc tôi có thể chia sẻ nhiệt tình nhưng đây là chuyện cá nhân, tôi không muốn mọi người lại nghĩ tôi vịn vào việc này để PR. Từ xưa đến nay tôi cũng hay đeo trang sức, tôi nghĩ không phải cứ đeo nhẫn ngón áp út là nhẫn đính hôn đâu.

-Cứ cho là vậy nhưng liệu sẽ có đám cưới trong 2014 không?

Tôi chưa có dự định thay đổi cuộc sống hiện tại, tôi mới 23 tuổi và có lẽ hôn nhân đang quá sớm. Không có đám cưới nhưng sẽ có một Trà Ngọc Hằng mới mẻ trong âm nhạc vào năm 2014.

-Mấy tháng trở lại chị không xuất hiện tại các sự kiện nhiều, đó cũng là tin đồn dấy lên thông tin việc chị sẽ lên xe hoa?

(Cười) Thực ra tôi ít xuất hiện thôi vì thời gian qua tôi bận rộn với công việc kinh doanh cá nhân. Với lại tôi muốn tập trung vào các sản phẩm âm nhạc nên tôi muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh ca sỹ hơn là một người đẹp thường xuyên đi event.

-Chị là số ít “chân dài cầm mic” mà còn trụ vững với nghiệp ca sỹ nhưng lại không quá may mắn, chị thấy sao?

Có nhiều người 10 năm đi hát vẫn chưa nổi tiếng, có những người sau một đêm đã thành ngôi sao, tôi nghĩ đó là duyên số của mỗi người. Tôi mới đi hát được một năm, cũng mới chập chững thôi nhưng tôi sẽ luôn cố gắng mặc dù biết là sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng thấy vui khi giờ đây khán giả đón nhận tôi với vai trò mới là ca sỹ chứ không phải là người mẫu hay Á hậu.

Trà Ngọc Hằng: Tôi không lợi dụng bạn trai - 3

Lộ nhẫn đính hôn kim cương trong một sự kiện mới đây nhưng Trà Ngọc Hằng cho biết cô chưa có ý định kết hôn.

-Phải chăng ca sỹ kiếm được rất nhiều tiền nên chị mới lao vào như thế?

Kinh doanh mới kiếm được nhiều tiền chứ đi hát thì một là phải ca sỹ hạng A thôi, tôi thấy nghề nào cũng có cái riêng nhưng tôi nghĩ niềm đam mê ca hát quyết liệt là lý do khiến tôi trụ vững lại với nghề.

-Nói như vậy những sản phẩm âm nhạc trước đây của chị đều có người đứng sau tài trợ vì tôi biết làm một album hay quay MV phải chi khá nhiều tiền?

Tôi cũng may mắn khi gia đình tôi có kinh tế khá vững chắc, ba tôi mất và giờ còn mỗi mẹ nên mẹ tôi luôn sẵn sàng ủng hộ cho con gái.

-Chứ không phải người yêu lo cho chị à?

Từ xưa đến nay tôi không phải là người lệ thuộc vào bạn trai, tính tôi không thích lợi dụng bạn trai hay ai khác. Tôi nghĩ cái gì cũng có duyên nợ, được sống và được theo đuổi niềm đam mê là vui rồi. Tôi vẫn chăm chỉ làm việc hằng ngày và mệt nhọc để kiếm tiền, ai chơi với tôi đều biết tôi không thích la cà đi bar hay các vũ trường. Tôi thích đi làm về sau đó thỉnh thoảng café với bạn bè và buồn chán thì lại đi mua sắm.

Trà Ngọc Hằng: Tôi không lợi dụng bạn trai - 4

Trà Ngọc Hằng chia sẻ cô không thích bị quá phụ thuộc vào bạn trai.

Mẹ muốn tôi lấy chồng và bỏ nghề

-Chị đang hạnh phúc trong tình yêu chứ?

Đúng là tôi đang hạnh phúc trong tình yêu khi có một người  luôn hiểu và ủng hộ nghề nghiệp cũng như công việc của tôi.

-Mẫu bạn trai của chị như thế nào?

Tôi không đặt ra tiêu chuẩn cho mình, gặp ai mà trái tim rung động thì tôi yêu thôi, tôi hay bị tiếng sét ái tình lắm.

-Không đặt ra tiêu chuẩn nhưng nếu đó là một người “xấu và nghèo” thì sẽ như thế nào?

Mặc dù tôi nói không có tiêu chuẩn nhưng phải có duyên thì mới hấp dẫn được, mới khiến tôi rung động. Tôi nghĩ nghèo hay không không quan trọng, nhưng với vị trí hiện tại của tôi thì cần phải biết lựa chọn có một người hơn mình, kiếm được nhiều tiền hơn thì mình mới yêu.

-Chị nghĩ sao khi có rất nhiều người đẹp bây giờ chỉ khoe thân trên báo để kiếm đại gia?

Tôi không thích nói về chuyện của người khác. Sự cố ngày xưa đã giúp tôi rút ra kinh nghiệm như vậy.

Trà Ngọc Hằng: Tôi không lợi dụng bạn trai - 5

Hằng Trà giờ đây đã kín kẽ và trò chuyện khôn khéo hơn xưa.

-Mẹ chị có bao giờ vào cuộc để chọn bạn trai cho chị?

Tất nhiên là có, mẹ tôi nói nhiều lắm, lúc nào mẹ cũng khuyên tôi là nên lấy người yêu thương mình thì như thế mình mới được tôn trọng. Mẹ muốn tôi tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định chuyện hôn nhân cho nên bạn trai của tôi hay ai mẹ tôi đều gặp gỡ để tìm hiểu kỹ lắm.

-Mẹ chị có sốt ruột việc muốn chị lấy chồng không?

Mẹ muốn tôi lấy chồng và hãy bỏ nghề đi vì mẹ thấy showbiz phức tạp quá.

-Sao chị không nghe lời mẹ?

Thì tôi vẫn luôn nghe lời, và nghe thì nghe vậy chứ duyên nợ về chuyện cưới xin chắc chưa đến. Nói chung mặc dù chưa làm đám cưới nhưng tôi luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh mẹ và người thân.

-Tham gia showbiz gần 3 năm nhưng chị có nghĩ rằng mình nổi tiếng nhờ scandal hơn là tài năng không?

Đấy là những người không biết về tôi, có “chân dài cầm mic” cùng thời điểm với tôi mà còn trụ vững đâu. Về những scandal đó thì tôi cũng không biết phải giải thích ra sao. Như việc nói tôi nổ xe ô tô 4 tỷ là do phóng viên không hiểu được ý tôi nên đã giật title như vậy. Để giờ đây trong nhiều bài tổng hợp luôn có mặt tôi trong danh sách sao Việt mượn xế sang để gây chú ý. Mặc dù sau đó tôi đã lên báo để đính chính.

-Trong giới showbiz chị có chơi thân với ai?

Tôi rất dễ gần nhưng khó thân, muốn có một người bạn trong showbiz để hiểu và chia sẻ thì ít lắm, tôi luôn chơi với những người lớn và khác ngành nghề với mình.

Trà Ngọc Hằng: Tôi không lợi dụng bạn trai - 6

Cô từ chối nói về việc phẫu thuật thẩm mỹ và các nhân vật không liên quan đến mình.

-Nhưng tôi thấy chị và Vũ Hoàng Điệp lẫn Lều Phương Anh rất hay đi cùng nhau, họ không phải bạn thân của chị ư?

Định nghĩa từ bạn thân theo cách của mỗi người, với Lều và Điệp thì tôi chơi khá lâu và rất quý nhau, đi chơi hay du lịch thì cứ alo nhau. Nhưng giờ đây ai cũng có công việc của riêng mình, để thân nhau mà tâm sự mọi điều thì hơi khó.

-Chị mới 23 tuổi nhưng đã có trong tay đầy đủ mọi thứ, chị thấy mình còn thiếu gì?

Thiếu nhiều lắm, tôi nghĩ rằng đầy đủ thì biết thế nào cho đầy, tôi vẫn đang cố gắng và hoàn thiện bản thân mình hằng ngày. Tôi đang học tiếng Anh để trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình, tôi thích cảm giác được bận rộn và tiêu chính đồng tiền của mình làm ra. 

-Làm nhiều công việc như thế chị có ám ảnh quá nhiều về sắc đẹp không?

Là con gái mà tất nhiên là sẽ ám ảnh nhưng tôi chỉ áp lực khi đi event thôi còn lại ngoài đời tôi là người khá giản dị. Anh để ý cũng sẽ thấy tôi ăn mặc sao cho thoải mái với không gian nơi mà mình xuất hiện. Ngày mới bắt đầu tôi sẽ nghĩ đến công việc đầu tiên sau đó đến gia đình và cuối cùng mới đến sắc đẹp.

-Nói vậy nhưng chị vẫn luôn được liệt kê vào danh sách sao Việt nghiện phẫu thuật thẩm mỹ đấy?

Tôi không muốn tranh luận về vấn đề này, tôi nghĩ nổi tiếng thì gắn liền với thị phi. Tôi cũng chưa bao giờ lên báo nói về việc này, mọi người nói hay nghĩ sao là quyền của họ miễn sao tôi làm công việc của mình tốt là được.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị.

PBB
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan