Tuấn Hưng: “Vợ không thể ép tôi rửa bát, lau nhà…trừ khi tôi tự muốn”

Ngày 31/01/2018 18:00 PM (GMT+7)

Nam ca sĩ "Nắm lấy tay anh" lần đầu lên tiếng trong một cuộc trò chuyện thẳng thắn xung quanh những ý kiến cho rằng Tuấn Hưng quá giỏi nịnh vợ và bỏ bê ca hát.

Không khó để nhận ra, dạo gần đây cái tên Tuấn Hưng chỉ gắn với những thông tin như “Tuấn Hưng lãng mạn tặng vợ 100 bông hồng”, “Tuấn Hưng lên tiếng thanh minh chỉ yêu mình vợ thôi”… hay “Tuấn Hưng vô bếp nội trợ thay vợ”…

Một người chồng tốt, giỏi kiếm tiền và biết nịnh vợ đối với chị em phụ nữ ắt hẳnlà người chồng lý tưởng. Nhưng là người của công chúng, hình ảnh “ca sĩ hát hay nhảy đẹp” hẳn phải tuyệt hơn hình ảnh “ông chồng tối ngày nịnh vợ” chứ?….

“Tuấn Hưng - ca sỹ nịnh vợ”; “Tuấn Hưng ngày nay đã khác rồi”; “Tuấn Hưng phong độ ngày xưa đâu”…là liên tiếp những bài báo bàn về Tuấn Hưng thời gian gần đây đang gây bão dư luận.

Tuấn Hưng: “Vợ không thể ép tôi rửa bát, lau nhà…trừ khi tôi tự muốn” - 1

Những ý kiến này không phải không có lý, đặc biệt khi thời gian gần đây, nam ca sĩ thậm chí vừa nhận lời tham gia một chiến dịch kêu gọi nam giới san sẻ việc nhà với phụ nữ và thậm chí còn đầu tư làm hẳn một đoạn clip để lan tỏa thông điệp này.

Chị em phụ nữ ngày càng yêu mến gọi Tuấn Hưng là "ông chồng quốc dân", vậy nhưng với số đông công chúng yêu nhạc, hình tượng Tuấn Hưng có lẽ đang gây nhàm chán.

Nam ca sĩ "Nắm lấy tay anh" đã lần đầu lên tiếng trong một cuộc trò chuyện thẳng thắn để bày tỏ về vấn đề này.

Tuấn Hưng: “Vợ không thể ép tôi rửa bát, lau nhà…trừ khi tôi tự muốn” - 2

Chào Tuấn Hưng, khó ai hình dung, một chàng ca sĩ đào hoa của showbiz, khi lấy vợ, có con bỗng dưng lại thay đổi nhiều đến vậy. Là anh cố tình tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng? Hay do bà xã đã có bí kíp đặc biệt dành cho anh?

Bất cứ một người đàn ông nào đến độ trưởng thành sẽ tính tới chuyện cưới vợ sinh con. Tôi cũng không ngoại lệ, với tôi đó là một bước ngoặt lớn. Giống như bao người khác, tôi muốn gia đình mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đó là lý do tôi dành toàn tâm toàn ý cho gia đình và luôn cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho vợ con. Không ai có thể ép mình thay đổi trừ khi mình muốn. Đương nhiên không thể chối rằng vợ là một trong số những lí do chính khiến tôi thay đổi. (cười) 

Vậy anh giải thích ra sao về việc sau khi kết hôn, tên tuổi của Tuấn Hưng không gắn với bất cứ ca khúc hit nào mà phần lớn là những tin tức liên quan đến vợ con? 

Sau quãng thời gian lập gia đình tôi dành toàn bộ những gì có thể để tập trung xây dựng tổ ấm cùng với bà xã. Nhưng không vì vậy mà tôi bỏ bê sự nghiệp của mình như mọi người nghĩ. Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian giữa công việc và gia đình nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ như mình muốn.. Còn những thông tin liên quan đến vợ con là vì tôi có thói quen thích chia sẻ trên trang Facebook cá nhân nên chắc vì vậy mà mọi người cũng ngẫu nhiên biết được thông tin đó và nói về nó thôi. 

Tuấn Hưng: “Vợ không thể ép tôi rửa bát, lau nhà…trừ khi tôi tự muốn” - 3

Là ca sĩ nổi tiếng, điều kiện kinh tế có thừa, anh có bao giờ nghĩ khi lấy vợ anh sẽ lao vào bếp làm những công việc như rửa bát, phơi đồ, thay tã cho con?

Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là công nhân viên chức, chứ không phải là một “cậu ấm” được nuông chiều nên tất cả những việc nhỏ như vào bếp, dọn dẹp nhà cửa tôi đã làm từ lúc còn bé. Tất cả những việc đó tôi học được từ bố mình. Chính bố đã khắt khe dậy tôi tất cả để tới giờ tôi có cho mình hành trang cơ bản tự lập với đời. Càng về sau này tôi lại càng biết ơn những điều mà bố mẹ đã dạy tôi từ bé.

Cũng vì bản thân đã từng tự lập, từng xắn tay làm việc nhà ngày nhỏ nên tôi không ngại viêc vào bếp, chăm con giúp vợ.

Tuấn Hưng: “Vợ không thể ép tôi rửa bát, lau nhà…trừ khi tôi tự muốn” - 4

Bản thân anh đã thay đổi như thế nào trong suốt quãng thời gian đồng hành cùng chương trình?

Từ lúc tham gia “Hiểu để yêu thương”, tôi hiểu rõ hơn về sự yêu thương cần và được sẻ chia như thế nào là đúng cách. Có thể trước nay mình vẫn yêu vợ, vẫn thương vợ, nhưng  lại không biết cách thể hiện, giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Tôi luôn có gắng san sẻ việc nhà với vợ để phần nào giảm bớt vất vả cho cô ấy. Tôi nghĩ điều mà mỗi người vợ cần nhất chính là sự sẻ chia của người chồng với các công việc chăm sóc gia đình: không nấu nướng được thì phụ vợ lặt rau, xách đồ khi đi chợ; ăn xong bữa cơm thì xắn tay áo rửa bát, vợ bận dọn dẹp nhà cửa sẽ thay vợ tắm cho con,... (cười).

Năm 2018 này, anh đã có những dự định gì cho ​sự nghiệp âm nhạc?

​Năm nay là tròn 20 năm ca hát của tôi, tôi đang tập trung chọn thời điểm thích hợp để làm một show diễn kỷ niệm quãng thời gian làm nghề. Hy vọng khán giả vẫn sẽ ủng hộ và chào đón sản phẩm của Tuấn Hưng như trước.

Xin cám ơn Tuấn Hưng đã chia sẻ! 

Nguồn: [Tên nguồn].