15 năm bào mòn sức lực, tinh thần và tài chính của vợ chồng Sài thành để tìm một đứa con

Thảo Nguyên - Ngày 22/11/2022 14:00 PM (GMT+7)

Cặp vợ chồng đã trải qua 4 lần làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) nhiều nơi. Bên cạnh đó, họ cũng điều trị theo những biện pháp dân gian từ thuốc nam tới thuốc bắc khắp mọi miền đất nước.

Bác sĩ Thân Trọng Thạch

 Giảng viên bộ môn Sản, ĐH Y Dược TP.HCM

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Trong những năm chữa vô sinh hiếm muộn cho các cặp vợ chồng trẻ, nam bác sĩ hiếm muộn Thân Trọng Thạch, Giảng viên bộ môn Sản, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh ấn tượng nhiều về một cặp vợ chồng gốc miền Trung nhưng sinh sống và làm việc tại miền Nam.

Được biết người chồng này là con trai trưởng trong gia đình, từ lúc anh chị cưới nhau đến nay đã 15 năm mà vẫn chưa một lần được nghe tiếng con trẻ đầy thân thương.

Anh chị đã trải qua 4 lần làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) nhiều nơi. Bên cạnh đó, họ cũng điều trị theo những biện pháp dân gian từ thuốc nam tới thuốc bắc khắp mọi miền đất nước. Nhưng may mắn vẫn chưa một lần mỉm cười với họ. Những nỗ lực và cố gắng sau nhiều năm tìm con đã bào mòn sức lực, tinh thần và cả tài chính của anh chị.

Qua thăm khám cho thấy, người vợ này bị lạc nội mạc tử cung dẫn đến tắc ống dẫn trứng 2 bên.

Qua thăm khám cho thấy, người vợ này bị lạc nội mạc tử cung dẫn đến tắc ống dẫn trứng 2 bên.

Chính bản thân người vợ trẻ này nhiều lần tâm sự và nghĩ hôn nhân của anh chị đã bên bờ vực tan vỡ do áp lực từ phía gia đình chồng. Thế nhưng sợi dây tơ hồng vẫn còn ràng buộc anh chị đến tận hôm nay bởi tình yêu của 2 người lớn hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

Đã có 1 thời gian dài khoảng 5 năm, vợ chồng này đã phải tạm ngưng điều trị để tập trung lo kinh tế. Khi kinh tế gia đình đã ổn định hơn, niềm mong mỏi có con lại trỗi dậy mạnh mẽ. Và lần này, chị đã tìm đến bác sĩ Thạch qua lời giới thiệu của cặp vợ chồng lớn tuổi vừa sinh 1 em bé từ IVF.

Qua thăm khám cho thấy, người vợ này bị lạc nội mạc tử cung dẫn đến tắc ống dẫn trứng 2 bên. Chưa kể, ở độ tuổi 41 dự trữ buồng trứng của chị gần như cạn kiệt, xét nghiệm suy buồng trứng AMH 0.1. Mặc dù vậy, chị nhất định không đồng ý xin trứng, dù còn vài trứng vẫn muốn làm IVF bằng trứng của chính mình.

Lần đầu chọc trứng, chị được 1 trứng tạo được 1 phôi N3. Lần 2 chọc được 2 trứng cũng tạo được 1 phôi N3. Sau đó chuyển 02 phôi cùng lúc được 01 thai. Thật may mắn cho chị khi có thai ở lần đầu chuyển phôi…

Cả thai kỳ phát triển bình thường cho đến khi 32 tuần chị xuất hiện tăng huyết áp và tiền sản giật nhẹ. Có những lúc huyết áp tăng cao tưởng chừng đã phải chấm dứt thai kỳ nhưng như một phép màu tất cả thông số xét nghiệm đều bình thường ngoại trừ huyết áp cao nên bác sĩ đã cố gắng kéo dài thai kỳ của chị đến 37 tuần.

Cuối cùng sau 15 năm chờ đời, khát khao cháy bỏng có đứa con bế bồng, vợ chồng chị đã đón một thành viên mới. Tất nhiên, hạnh phúc của họ đầy cam go, phải trả bằng cả mồ hôi và nước mắt. Và khi con chào đời, những giọt nước mắt hạnh phúc của chị đã rơi ngay trong phòng sinh.

Khi con chào đời, những giọt nước mắt hạnh phúc của chị đã rơi ngay trong phòng sinh.

Khi con chào đời, những giọt nước mắt hạnh phúc của chị đã rơi ngay trong phòng sinh.

Chia sẻ về nguyên nhân các chị em bị lạc nội mạc tử cung, nam bác sĩ hiếm muộn Thân Trọng Thạch khẳng định, lạc nội mạc bao gồm lạc nội mạc ở buồng trứng và lạc nội mạc trong cơ tử cung, lạc nội mạc vùng chậu và cả ống dẫn trứng. Tuỳ mức độ của lạc nội mạc sẽ gây tổn thương nặng nhẹ khác nhau. Nếu tổn thương nặng sẽ làm tắc ống dẫn trứng đoạn gần nơi mà ống dẫn trứng cắm vào tử cung làm gián đoạn thông thương nên tinh trùng không di chuyển được ra đoạn xa ống dẫn trứng để gặp noãn và thụ thai.

Khi bị lạc nội mạc tử cung, chị em thường gặp nhất là các biểu hiện như: thống kinh, đau nhẹ đáp ứng giảm đau hoặc đau nặng không đáp ứng giảm đau nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra còn bị đau khi giao hợp, đi cầu, tiểu ra máu hoặc đi cầu ra máu khi lạc nội mạc xuất hiện tại bàng quang, niệu quản hoặc ruột.

Trong trường hợp tắc đoạn gần ống dẫn trứng không can thiệp có hiệu quả, chỉ khi tắc ứ dịch đoạn xa phẫu thuật mới có triển vọng làm thông ống dẫn trứng. Do đó đối với các trường hợp bị lạc nội mạc tắc ống dẫn trứng nên làm IVF càng sớm càng tốt và cần điều trị bởi bác sĩ hiếm muộn có nhiều kinh nghiệm về lạc nội mạc tử cung để có kết quả tốt nhất.

Vừa chọc ối phát hiện gen lạ, bác sĩ thông báo chấm dứt thai kỳ, mẹ bầu đau đớn xin nhìn con thêm chút nữa
Dù rất xót xa cho vợ chồng này nhưng các bác sĩ cũng bất khả kháng. Cặp đôi vợ chồng này đã xin các bác sĩ cho siêu âm lại rồi mới quyết định.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm