3 sai lầm khi "lên đồ" đi chơi Tết mẹ bầu nên tránh xa, nhất là cái thứ 3

Thùy Dương. - Ngày 03/02/2022 16:00 PM (GMT+7)

Đây là 3 sai lầm phổ biến, mà đôi khi vô tình mẹ bầu mắc phải nhưng lại gây hại đến thai nhi.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, hầu như chị em nào cũng mong mình sẽ xinh đẹp, tươi tắn, vu vẻ để cả năm luôn "đỏ". Song, đối với các mẹ bầu, có một số việc bạn không nên làm để tránh nguy hại đến sức khỏe bản thân và sự phát triển của con. Chẳng hạn như là:

1. Mặc quần áo bó

phụ nữ, ai cũng muốn mình phải thật sự xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh, huống gì là trong ngày Tết. Thế nhưng, Tiến sĩ Meenakshi Ahuja, bác sĩ tư vấn sản phụ khoa ở Ấn Độ lại cho rằng mặc quần áo bó sát khi mang thai khiến người mẹ phải chịu áp lực không cần thiết và có thể dẫn đến các cơn co thắt sớm.

Chưa kể, mặc quần áo bó sát còn cản trở quá trình tuần hoàn máu của người mẹ, khiến máu không lưu thông được nhiều đến nhau thai, dẫn đến em bé không nhận đủ chất dinh dưỡng hoặc oxy. Ngoài ra, mẹ bầu mặc quần áo chật, bó sát cũng cản trở quá trình vận động của em bé trong bụng mẹ.

Do đó, mẹ bầu nên lựa chọn những bồ đồ bầu, váy bầu rộng rãi, thoải mái để cả hai mẹ con đều không bị khó chịu, bức bí.

Mặc đồ bó không chỉ khiến mẹ bầu nóng nực, khó vận động mà còn cản trở quá trình lưu thông máu làm em bé cũng bị ảnh hưởng (Ảnh minh họa)

Mặc đồ bó không chỉ khiến mẹ bầu nóng nực, khó vận động mà còn cản trở quá trình lưu thông máu làm em bé cũng bị ảnh hưởng (Ảnh minh họa)

2. Đi giày cao gót

Tết đến, chị em nào cũng muốn được xúng xính trong tà áo dài, váy vóc và những đôi giày cao gót tôn dáng. Song, khi chị em mang thai, giày cao gót đã không phải là sự lựa chọn an toàn dành cho các mẹ bầu. Bởi khi có bầu, trọng lượng cũng như hình dạng cơ thể của bạn đã thay đổi, bụng bầu càng to thì trọng lượng càng dồn về phía trước.

Vì thế, khi đi trên những đôi giày cao gót, mẹ bầu rất dễ bị chông chênh té ngã. Điều này không chỉ có thể làm mẹ bầu bị bong gân, gãy cổ chân, mà nguy hiểm hơn nữa là gây nguy hiểm đến thai nhi gây sảy thai, sinh non. 

3. Trang điểm đậm

Me bầu chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng bằng các loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, an toàn đối với mẹ bầu (Ảnh minh họa)

Me bầu chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng bằng các loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, an toàn đối với mẹ bầu (Ảnh minh họa)

Theo tâm lý chung, những ngày đầu năm mới phải ăn mặc đẹp, tươm tất gọn gàng, nên các chị em thường hay trang điểm để cho cả năm mình đều xinh đẹp. Tuy nhiên, việc trang điểm đậm hay sử dụng nhiều mỹ phẩm lại hoàn toàn không tốt đối với các mẹ bầu.

Các chuyên gia đã từng khuyến cáo rằng những mỹ phẩm có màu sắc sặc sỡ thường chứa một lượng lớn kim loại nặng như chì, thủy ngân… Những hóa chất này không chỉ gây hại cho da mà còn ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, các mẹ bầu chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng bằng cách sử dụng các loại mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên, được sản xuất bởi các công ty lớn và được dành riêng cho các mẹ bầu.

Mang thai, mẹ bầu thèm mấy cũng nhớ né 4 món ăn này để con yêu an toàn
Dù những món ăn này thường mang lại cảm giác ngon miệng nhưng khi mang thai, tốt nhất mẹ bầu nên tránh xa để không ảnh hưởng tới sự phát triển khỏe...

Cẩm nang mang bầu

Thùy Dương. T/H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cẩm nang mẹ bầu ngày Tết