Đoàn Di Băng thông báo tin buồn sau hành trình IVF: “Tạm biệt con nhé chiếc phôi khảm loại ba của mẹ”

Thy Dung - Ngày 29/05/2024 14:50 PM (GMT+7)

“Hành trình IVF không hề dễ dàng như ý chúng ta muốn”, Đoàn Di Băng chia sẻ.

Mặc dù rất hy vọng mang thai đôi sau khi chuyển thành công 2 phôi, nhưng mới đây Đoàn Di Băng đã phải thông báo tin buồn rằng kết quả không như mong đợi.

Trên trang cá nhân của Đoàn Di Băng đã chia sẻ về hành trình thụ tinh ống nghiệm (IVF) của mình với nhiều cung bậc cảm xúc. Cô cho biết quá trình này không hề dễ dàng và Đoàn Di Băng đã thông báo “1 tin vui và 1 tin buồn” với tất cả mọi người.

Đoàn Di Băng thông báo kết quả sau siêu âm.

Đoàn Di Băng thông báo kết quả sau siêu âm.

Trong buổi siêu âm này, Đoàn Di Băng đã được bác sĩ kiểm tra xem phôi thai đã vào tử cung chưa và có tim thai hay không. Đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình mang thai.

Tuy nhiêu sau đó bác sĩ đã thông báo với cô rằng tin vui là có một phôi thai phát triển, đã có tim thai. Còn tin buồn phôi thứ hai là phôi loại ba, không đậu.

Hình ảnh siêu âm thai của Đoàn Di Băng.

Hình ảnh siêu âm thai của Đoàn Di Băng.

Đoàn Di Băng tâm sự: “Đấy, hành trình IVF không hề dễ dàng như ý chúng ta muốn. Tạm biệt con nhé chiếc phôi khảm loại ba của mẹ. Mẹ hứa sẽ không buồn quá nhiều để chăm tốt nhất cho chiếc phôi còn lại. Yêu con”.

Ông xã đồng hành cùng Đoàn Di Băng khi đi siêu âm.

Ông xã đồng hành cùng Đoàn Di Băng khi đi siêu âm.

Hiện tại, thai nhi trong bụng đã được 6 tuần. Sắp tới khi thai nhi được 9 tuần, Đoàn Di Băng sẽ thực hiện xét nghiệm NIPT để đảm bảo em bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Đồng hành cùng vợ trong suốt hành trình IVF, ông xã Đoàn Di Băng đã an ủi khi biết vợ không được toại nguyện như ý muốn. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Thế là chỉ đậu 1 thai thôi. Cũng có chút buồn nhưng lại cảm thấy yên tâm hơn. Thật sự không dám nghĩ đến những khó khăn nguy hiểm mà vợ mình phải gánh chịu khi mang thai đôi. Vui vẻ đón nhận nha Đoàn Di Băng".

Bên cạnh những lời động viên an ủi, ông xã Đoàn Di Băng còn chu đáo sắm một chiếc bục để cô có thể dễ dàng lên xuống giường trong những ngày đầu thai kỳ.

Ông xã Đoàn Di Băng cưng chiều vợ khi mang thai.

Ông xã Đoàn Di Băng cưng chiều vợ khi mang thai.

Đoàn Di Băng cũng chia sẻ sự hồi hộp khi chưa biết giới tính của con và bày tỏ rằng dù là trai hay gái, cô đều mong con khỏe mạnh. Mặc dù đã có ba con gái, nhưng giới tính của em bé lần này vẫn là một ẩn số.

Cuối cùng, Đoàn Di Băng chia sẻ niềm vui và sự nhẹ nhõm khi biết thai nhi có tim thai. Sau những ám ảnh và lo lắng từ lần mang thai trước, cô cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân khi biết con mình đang phát triển khỏe mạnh.

Sắp tới, Đoàn Di Băng sẽ tiến hành làm xét Nghiệm NIPT: Xét nghiệm NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing): Đây là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn, giúp phát hiện các bất thường về nhiễm sắc thể của thai nhi từ tuần thứ 9 của thai kỳ. Xét nghiệm này có thể cung cấp thông tin về sức khỏe và giới tính của thai nhi.

Phôi khảm là gì?

Trước đây, phôi được tiến hành xét nghiệm di truyền tiền làm tổ sẽ có hai kết quả là nguyên bội (bình thường) hoặc lệch bội/dị bội (bất thường) và trong hầu hết các trường hợp chỉ phôi nguyên bội được sử dụng để chuyển vào buồng tử cung của người mẹ. Nhưng hiện nay, phôi mang thể khảm (phôi khảm) được coi là một kết quả thứ ba.

Phôi nang: Euploid (phôi nguyên bội), Mosaic (phôi khảm), Aneuploidy (phôi dị bội).

Phôi nang: Euploid (phôi nguyên bội), Mosaic (phôi khảm), Aneuploidy (phôi dị bội).

Phôi khảm được định nghĩa là sự có mặt của hai hoặc hơn hai dòng tế bào với bộ nhiễm sắc thể khác nhau trong cùng một phôi. Phôi khảm có thể là kết quả của nhiều cơ chế khác nhau: do sự không phân ly nhiễm sắc thể trong quá trình phân chia của phôi, do nội phân bào hoặc có thể là kết quả của đột biến ở một tế bào trong quá trình phát triển phôi.

Hiểu một cách đơn giản hơn, phôi khảm là phôi mà sự bất thường về nhiễm sắc thể chỉ xảy ra ở một nhóm tế bào, không phải ở tất cả các tế bào. Cá thể phát triển từ phôi khảm nếu mang gen bệnh thì cá thể đó sẽ có triệu chứng nhẹ hơn so với triệu chứng điển hình của bệnh đó. Dựa vào tỷ lệ phần trăm tế bào mang bất thường trong một phôi khảm, các nhà khoa học xếp loại độ khảm như sau:

- Bình thường: ít hơn 20% tế bào trong phôi là bất thường

- Khảm cấp thấp: 20% đến 40% tế bào là bất thường

- Khảm cấp cao:  40% đến 80% các tế bào là bất thường

- Bất thường: hơn 80% tế bào là bất thường

Ông xã Đoàn Di Băng khoe vợ cũng nghén nhưng nghén này lạ lắm, nết thử que có 1 không 2
Khi Đoàn Di Băng thực hiện IVF để mang thai con thứ 4, ông xã doanh nhân liên tục đăng tải những hình ảnh về hành trình bầu bí của vợ trên trang cá...

Nhân vật mang bầu

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con