Lấy tỷ phú Thái Lan, 9X kể chuyện sống chung với mẹ chồng: “Chắc kiếp trước tôi giải cứu ngân hà”

Cẩm Tú - Ngày 26/07/2022 12:01 PM (GMT+7)

Nàng dâu cho biết, muốn được mẹ chồng yêu thương thì bản thân phải biết cách trao đi yêu thương trước. 

Khi xem nhiều bộ phim truyền hình, mọi người đều thấy việc làm dâu hào môn là không hề dễ dàng. Dẫu vậy, với cô nàng 9X quê An Giang này, mặc dù lấy chồng là tỷ phú Thái Lan nhưng cô lại rất được mẹ chồng cưng chiều, thậm chí nhiều lúc cô còn nghĩ chắc kiếp trước giải cứu ngân hà nên kiếp này mới được hưởng phúc phần như vậy.

Angela Chu (tên thật là Nguyễn Thị Thảo Châu) được biết đến là một “hiện tượng phẫu thuật thẩm mỹ” khi cô từng trải qua 3 lần dao kéo và nổi tiếng với biệt danh là “bản sao Phạm Băng Băng”. Người đẹp 1991 cho biết, chồng cô là một doanh nhân người Thái Lan, hơn cô 15 tuổi.

Angle Chu nổi tiếng với biệt danh là “bản sao Phạm Băng Băng”.

Angle Chu nổi tiếng với biệt danh là “bản sao Phạm Băng Băng”.

Trước đây, gia đình nhà chồng rất nghèo khó. Mãi tới năm 16 tuổi, chồng của Châu mới bắt đầu kinh doanh và liên tiếp gặt hái được nhiều thành công. Nhờ đó mà đến nay, anh mới có cơ ngơi khổng lồ như vậy, trở thành một trong những vị tỷ phú giàu có nhất xứ sở Chùa Vàng.

Hotgirl kể rằng, cô và chồng quen nhau nhờ hai chữ “duyên phận”. Thời điểm đó, cả hai cùng chung chuyến đi đến BangKok (Thái Lan) và đang ngồi chờ ở sân bay.

Vị đại gia thấy Châu xinh đẹp nhưng dùng túi hàng hiệu giả nên rất tò mò, chủ động làm quen và xin số điện thoại của cô. Lúc này, cô nàng không hề hay biết mình đã lọt vào “mắt xanh” của một tỷ phú Thái Lan.

Cô nàng 9X Việt bén duyên với tỷ phú Thái Lan tại sân bay.

Cô nàng 9X Việt bén duyên với tỷ phú Thái Lan tại sân bay. 

Mối nhân duyên của họ đã bắt đầu từ đây. Sau 2 tháng tìm hiểu, chồng của Châu dẫn cô về ra mắt gia đình, đến lúc này cô mới biết chồng cô là tỷ phú, sở hữu rất nhiều biệt thự, xe sang, bất động sản và có “máu mặt” trong lĩnh vực sản xuất nhựa.

Sau đám cưới, Châu chuyển đến Thái Lan sống cùng gia đình chồng, ở trong căn biệt thự rộng đến nỗi mọi người phải liên lạc với nhau bằng điện thoại. Không chỉ được chồng yêu chiều, hỗ trợ trong việc kinh doanh, Châu còn rất được lòng mẹ chồng.

Mãi tới khi được anh dẫn về ra mắt, Châu mới biết anh có cơ ngơi khủng như vậy.

Mãi tới khi được anh dẫn về ra mắt, Châu mới biết anh có cơ ngơi khủng như vậy.

Cách đây không lâu, người đẹp hiếm hoi có bài đăng chia sẻ về chuyện chung sống với mẹ chồng trên trang cá nhân. Châu cho biết, có lẽ cô là trường hợp làm dâu có 1-0-2, vì cô và mẹ chồng rất ít khi trò chuyện với nhau do bất đồng ngôn ngữ. Thực ra, cô đã cố gắng học tiếng Thái nhưng học không vào nên gia đình nhà chồng cũng đành “bó tay”.

Nàng dâu chia sẻ: “Châu không biết tiếng Thái, mẹ chồng Châu không biết tiếng Anh nên cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Đa phần chào hỏi, rồi 2 mẹ con rủ nhau đi chùa, đi shopping. Nói chuyện thì có chồng Châu phiên dịch hoặc chị chồng. Nhà chồng Châu hay nói đùa là đừng nói tiếng Anh để Angela Chu học tiếng Thái. Nhưng mấy năm nay Châu không học vô nên mọi người cũng kiểu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.

Lúc mới sang Thái Châu hay ở trong phòng livestream, mẹ không biết nên nói với chồng Châu là xem Angela Chu bị gì không mà đóng cửa nói chuyện một mình cả tiếng rồi. Nghe chồng Châu kể lại mà vừa thấy buồn cười mà vừa thương dễ sợ”.

Đại gia đình nhà chồng của Châu.

Đại gia đình nhà chồng của Châu. 

Nếu bỏ qua rào cản về ngôn ngữ, Châu thừa nhận làm dâu ở Thái Lan là trải nghiệm vô cùng sung sướng và hạnh phúc đối với cô. Cô sống chung với nhà chồng nhưng chẳng khác gì ở riêng vì nhà cô siêu rộng, mọi việc trong nhà đều có giúp việc lo hết, nên mọi người ít khi chạm mặt nhau ngoại trừ lúc ngồi chung trên bàn ăn. Và theo Châu, việc ít giao tiếp sẽ dẫn đến ít va chạm hơn, nhờ đó mà cuộc sống bình yên, dễ thở hơn.

“Nhiều lúc tôi nghĩ chắc kiếp trước mình giải cứu dải ngân hà nên giờ phúc phần như thế này. Nói chung mưa đến đâu mát mặt đến đó. Mong chị em mình cũng được mẹ chồng yêu thương nhé”, cô nàng bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nàng dâu cho biết, muốn được mẹ chồng yêu thương thì bản thân phải biết cách trao đi yêu thương trước.

Nàng dâu cho biết, muốn được mẹ chồng yêu thương thì bản thân phải biết cách trao đi yêu thương trước. 

Bên cạnh đó, người đẹp cũng cho rằng, muốn được mẹ chồng yêu thương thì bản thân nàng dâu cũng phải trao đi yêu thương đã. “Mưa dầm thấm lâu”, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ắt sẽ cải thiện theo chiều hướng tích cực.

Châu nói: “Để người khác yêu thương mình thì trước hết mình phải trao đi yêu thương cái đã. Dù gì về làm dâu ban đầu mình cũng chỉ là người lạ. Tình cảm trai gái mới trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu chứ mẹ chồng nàng dâu thì phải mưa dầm thấm lâu, lắng nghe, thấu hiểu”.

Mặc dù làm dâu hào môn nhưng người đẹp không cảm thấy mình bị lép vế, ngược lại cho rằng chồng mới là người may mắn vì lấy được cô.

Mặc dù làm dâu hào môn nhưng người đẹp không cảm thấy mình bị lép vế, ngược lại cho rằng chồng mới là người may mắn vì lấy được cô. 

Trước đó, Châu từng bộc bạch rằng mẹ chồng cô thuộc kiểu người mang tư tưởng truyền thống, nhưng bà không hề bắt cô phải đảm đang bếp núc, cũng chẳng hối thúc cô phải sinh con. Và dù có sự chênh lệch về xuất thân nhưng cô nàng không hề cảm thấy bị lép vế trong gia đình hào môn, thậm chí cô còn cho rằng chính chồng tỷ phú mới là người may mắn khi lấy được cô. Bởi lẽ, cô vừa trẻ, vừa biết kiếm tiền, vừa không đi chơi lại biết tiết kiệm.

5 tuyệt chiêu giúp các nàng dâu được mẹ chồng yêu chiều

- Hạ thấp cái tôi của mình: Đừng cãi nhau tay đôi với mẹ chồng, vì chỉ cần một lần mâu thuẫn thôi cũng đủ gây ra vết rạn quá lớn cho mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Vì vậy, trong lúc nóng giận, nàng dâu nên nén cái tôi cá nhân xuống để giữ hòa khí gia đình.

- Thử đứng trên quan điểm của mẹ chồng để suy nghĩ.

- Nói lời cảm ơn với mẹ chồng để bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm kích của bạn với mẹ.

- Giao tiếp nhiều hơn để hiểu thêm về mẹ chồng.

- Đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều, cho rằng mình chỉ là con dâu, còn đó là mẹ chồng nên mới có khoảng cách như vậy.

Ngày đầu về nhà chồng, dâu đoảng ngủ tới tận 10h sáng và pha xử lý của mẹ chồng
Thực ra hôm đó nàng dâu cũng muốn dậy sớm phụ giúp nhà chồng dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng không hiểu sao chị lại ngủ quên tới 10h sáng mới thức...

Chương trình Mẹ chồng nàng dâu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm dâu xa xứ