Chợ Hà Vỹ sạch bóng gia cầm nhập lậu

Ngày 15/04/2013 05:48 AM (GMT+7)

Chiều nay 14.4, PV có mặt tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) để nắm bắt tình hình buôn bán, kinh doanh gia cầm nhập lậu.

Theo quan sát của phóng viên, tại đây đã không còn hiện tượng buôn bán gia cầm lậu như những tháng trước đó.

Trong vai người tìm mua gà với số lượng lớn, chúng tôi hỏi về nguồn gốc, xuất xứ gà bán ở đây thì được chị Nguyễn Thị Hạnh (quê Hà Nam) cho biết: "Gà, vịt của chúng tôi bán ở đây toàn là gà chuẩn, khỏe mạnh, được chở từ Bình Lục (Hà Nam) đến đây để bán, chứ không có chuyện gà buôn lậu đâu".

Chợ Hà Vỹ sạch bóng gia cầm nhập lậu - 1
Sau khi bị làm "gắt", hiện ở chợ Hà Vỹ chỉ còn lèo tèo vài quầy bán vịt

Qua một hàng gia cầm khác, cũng câu hỏi trên, chúng tôi nhận được một thái độ rất khó chịu của một người đàn ông quê Vĩnh Phúc: "Gia cầm lậu cái gì, toàn hỏi vớ vẩn, gia cầm của người ta mua có nguồn gốc và được kiểm dịch hết chứ làm gì có hàng nào là hàng lậu". Khi chúng tôi hỏi thêm về chứng nhận kiểm dịch, anh này không đưa ra mà còn quát lên: "Không hỏi nhiều, em mua được thì mua, không mua được thì đi chỗ khác cho anh còn bán hàng".

Chợ Hà Vỹ sạch bóng gia cầm nhập lậu - 2
Hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi lại tại chợ Hà Vỹ chiều 14.4

Phóng viên tiếp tục đi đến cuối chợ, vừa tham khảo giá, vừa đặt vấn đề mua thì được bà Nguyễn Thị Phương (quê Vĩnh Phúc) bảo: "Gà, vịt mua ở hàng tôi giá cả vừa phải, còn về chất lượng thì cứ yên tâm, khỏi lo vì gia cầm đều được chúng tôi mua ở các các vùng quê về bán chứ không có chuyện nhập lập từ Trung Quốc về bán đâu chú ạ!".

Khảo sát thêm nhiều chủ hàng gia cầm ở chợ Hà Vỹ, chúng tôi đều nhận được câu trả lời giống như trên và họ đều khẳng định không có chuyện gia cầm lậu được nhập từ Trung Quốc về đây để bán.

(Theo Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch cúm