Lấy chồng Ấn Độ, Võ Hạ Trâm tiết lộ chưa từng được chồng tặng quà ngày lễ

Hồng Nhung - Ngày 15/02/2022 06:53 AM (GMT+7)

Võ Hạ Trâm tiết lộ rất hiếm khi vợ chồng cô kỷ niệm những ngày lễ như Valentine, 8/3 hay 20/10,…

Ngày lễ Valentine (14/2 hàng năm) là dịp để các cặp đôi dành tặng những món quà, lời nói thể hiện tình cảm với đối phương, và sao Việt cũng không ngoại lệ. Trong khi nhiều sao Việt đầu tư tiền khủng mua quà tặng nửa kia như ca sĩ Đăng Khôi dành tặng vợ trong Lễ Tình nhân năm nay là chiếc túi xách hàng hiệu, Tuấn Hưng được bà xã Thu Hương tặng quà vô cùng thiết thực được dân mạng “đoán già đoán non” 3 tỷ thì nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm lại tiết lộ món quà Valentine khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Võ Hạ Trâm tiết lộ, vợ chồng cô rất hiếm khi kỷ niệm những ngày lễ như Lễ tình nhân, Quốc tế phụ nữ hay ngày Phụ nữ Việt Nam,… Thậm chí đôi khi những ngày của riêng 2 vợ chồng cô cũng chẳng nhớ bởi những bộn bề lo toan của cuộc sống. Chính vì vậy hầu như các ngày lễ cô chẳng có hoa mà cũng không có quà.

Võ Hạ Trâm không có hoa lẫn quà Valentine.

Võ Hạ Trâm không có hoa lẫn quà Valentine.

Nữ ca sĩ viết: “Gia đình Trâm rất hiếm khi kỉ niệm những ngày lễ: Valentine, 8/3, 20/10….đôi khi những ngày của riêng 2 đứa cũng chẳng nhớ bởi những bộn bề lo toan của cuộc sống và cũng 1 phần tụi mình cũng không thuộc tuýp lãng mạn nên hầu như chẳng hoa cũng không quà…

Nhưng không phải vì thế mà tụi mình không yêu thương hay trân trọng lẫn nhau. Vẫn dành cho nhau những lời hỏi han, an ủi, động viên hay những cái ôm thật chặt, luôn bên cạnh và làm chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Bởi lẽ cả Trâm hay Vikas đều là những người thực tế… thay vì là hoa, là quà thì tụi mình dành dụm tiền để cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt hơn, vững chắc hơn với những thứ to lớn hơn.

Chồng mình hay nói rằng “Valentine chỉ là 1 ngày trong năm để kỉ niệm tình yêu nhưng với anh thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc khi hai người cùng đồng điệu và sẻ chia”.

Mỗi người sẽ là mỗi quan điểm về những ngày lễ hay ngày kỉ niệm, nhưng quan trọng hơn hết là hành trình mỗi 1 ngày trôi qua có cùng nhau hạnh phúc hay không!

Happy Valentine’s day!”

Theo như chia sẻ của Võ Hạ Trâm, 2 vợ chồng cô không thuộc tuýp lãng mạn và đều là những người thực tế nên Valentine hay những dịp quan trọng khác, cô chẳng có hoa và quà từ ông xã. Tuy nhiên không phải vì vậy mà đời sống lứa đôi của vợ chồng cô không hạnh phúc. Ngược lại, cả 2 đều suy nghĩ về những điều thực tế, vun vén tổ ấm với những thứ to lớn hơn.

Vợ chồng cô dành dụm tiền để cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt hơn, vững chắc hơn với những thứ to lớn hơn.

Vợ chồng cô dành dụm tiền để cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt hơn, vững chắc hơn với những thứ to lớn hơn.

Chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ từ mọi người:

- Nhà chị cũng vậy em ạ. Thấy nhiều ngày quá không biết để làm gì.

- 2 vợ chồng em cũng có quan điểm như anh chị vậy. Không nhất thiết phải có quà những ngày lễ mà thay vì đó là những điều quan tâm, yêu thương nhau như ngày đầu mới yêu vậy, chỉ cần 2 vợ chồng hòa thuận yêu thương và biết chia sẻ cùng nhau thì ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như ngày lễ vậy. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

- Chuẩn chị ạ. Chồng em cũng nói vậy. anh nói nếu những ngày này tặng hoa tặng quà sống ảo mà những ngày sau đánh nhau thì thà cứ bình thường rồi lúc nào cũng yêu thương chia sẻ với nhau còn hơn.

Trước đó, vào năm 2019, nữ ca sĩ đã gửi đến ông xã món quà tinh thần đặc biệt vào dịp Valentine khi hát ca khúc "Sanamre" (có nghĩa là Anh yêu) hoàn toàn bằng tiếng Ấn. Ca khúc được thực hiện lồng ghép những khoảnh khắc ngọt ngào nhất của Võ Hạ Trâm và ông xã trong đám cưới như lời thổ lộ tình cảm của Võ Hạ Trâm dành cho ông xã rằng cả cuộc đời này cô luôn yêu thương người đàn ông đã che chở và mang đến bình yên cho mình.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Võ Hạ Trâm sau 3 năm kết hôn.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Võ Hạ Trâm sau 3 năm kết hôn. 

Được biết, Võ Hạ Trâm lên xe hoa với doanh nhân Ấn Độ Vikas Chaudhary hơn 12 tuổi vào đầu năm 2019. Sau 3 năm kết hôn ngày 12/7/2021, cặp đôi chào đón tiểu công chúa đầu lòng Chaudhary Vaishali Tây Phương, tên thân mật là Moon.

Sau khi kết hôn với ông xã người Ấn Độ, người hâm mộ luôn được thấy nụ cười, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của Võ Hạ Trâm. Cô cho biết, ông xã là người tâm lý, chỉnh chu và cẩn thân nên cô cảm thấy rất hạnh phúc. 

“Khi lấy chồng và ở chung với nhau, Trâm thấy cũng không có gì khác nhiều so với đời sống độc thân. Nhưng Trâm thấy 1 điều rất  thú vị ở ông xã đó chính là anh ấy rất chu đáo, giúp đỡ vợ rất nhiều từ việc rửa chén, lau nhà đến việc ngồi xếp son cho vợ.  Anh luôn hỏi Trâm có cần anh phụ gì không? Anh ấy không nề hà việc nào là của phụ nữ hay của đàn ông. Miễn là công việc ấy có thể giúp đỡ vợ. Chính điều ấy khiến Trâm cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, Võ Hạ Trâm tâm sự về cuộc sống sau khi lấy chồng.

Lấy chồng Ấn Độ, Võ Hạ Trâm tiết lộ chưa từng được chồng tặng quà ngày lễ - 4

Võ Hạ Trâm thừa nhận sau đám cưới với ông xã ngoại quốc, cô thấy mình sống cho gia đình nhiều hơn thay vì sống cho bản thân như trước đây. Nữ ca sĩ tâm sự: “Tôi luôn muốn dành dụm để lo cho tổ ấm của mình. Tính cách tôi cũng thay đổi, nhẹ nhàng và nhìn mọi thứ bao dung hơn. Khi nhìn khiếm khuyết của đối phương, tôi xem đó là một phần trong cuộc sống của mình và không làm nặng nề người bạn đời bằng những điều trái ngược nhau để cả hai cùng cảm thấy nhẹ nhàng những lúc ở chung”.

Võ Hạ Trâm nói thêm cô và Vikas đều là người của công việc nên chỉ gặp nhau vào buổi tối. Khi kết hôn, cặp đôi cũng xác định trong những năm đầu tiên sẽ tập trung gây dựng cuộc sống, không làm ảnh hưởng đến công việc của nhau.

Giọng ca sinh năm 1990 chia sẻ: “Chúng tôi quan niệm khi kinh tế của cả hai vững sẽ xây dựng chất lượng cuộc sống tốt hơn. Cách chăm sóc gia đình của tôi cũng không giống như chị em phụ nữ khác, không phải cứ ở nhà nấu cơm, quét dọn, chăm sóc chồng con hay lo từng bữa ăn giấc ngủ. Thay vào đó, tôi chăm sóc về tinh thần, luôn tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng nhất cho đối phương khi anh đi làm về. Thường thì phụ nữ Việt hay có chuyện tiền của chồng phải nộp hết cho vợ rồi vợ sẽ đưa tiền mỗi tháng để tiêu. Nhưng đối với tôi thì không có chuyện đó mà tiền của ai nấy giữ. Tôi tôn trọng vai trò của nhau”.

Cô cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng vừa hiểu vợ, thương vợ và có suy nghĩ chín chắn.

Cô cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng vừa hiểu vợ, thương vợ và có suy nghĩ chín chắn. 

Đồng thời, giọng ca “Chợt như giấc mơ” khẳng định cả cô và ông xã không ghen tuông trong đời sống hôn nhân. Đối với vợ chồng cô, sự tin tưởng mới là điều quan trọng. Và để tin tưởng thì cả 2 phải hiểu được con người của nhau.

Cô cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng vừa hiểu vợ, thương vợ và có suy nghĩ chín chắn. Mặc dù có nhiều căng thẳng trong công việc, nhưng không bao giờ mang vào cánh cửa gia đình. Ngược lại, ông xã Ấn Độ luôn mang cho cô tiếng cười từ những trò trêu chọc của mình.

Cưới chồng doanh nhân, Võ Hạ Trâm té ngửa khi nghe mẹ chồng Ấn Độ hỏi điều tế nhị
Mẹ chồng xem Võ Hạ Trâm như con gái, có đôi lần bà còn "đánh bạo" hỏi Vikas: "Con có làm cho Sukhee hạnh phúc không?".

Câu chuyện tình yêu

Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt