Trên người phụ nữ có 3 “chỗ nhỏ” là tướng vượng phu, ai lấy được làm vợ sướng cả đời

Cẩm Tú - Ngày 21/11/2022 14:49 PM (GMT+7)

Một người phụ nữ có 3 cái này nhỏ thì người chồng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi về nhà, họ cũng biết cách giữ lửa hôn nhân để tình cảm vợ chồng êm đẹp.

1. Ít nóng tính

Lúc mới yêu, cô gái có nóng tính tới đâu, sang chảnh tới đâu có lẽ các anh chàng vẫn có thể chiều chuộng được. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn họ sẽ cảm thấy chán nản, khó chịu, không được tôn trọng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Về lâu về dài, những cuộc cãi vã sẽ nhiều hơn là tiếng cười và dẫn đến kết cục chia tay. Cứ thử nghĩ mà xem, phải sống với một người cứ hở tí là mắng chửi, la lối om sòm lên thì mấy ai chịu được chứ?

Ngược lại, nếu một người phụ nữ hiền dịu, tính khí nóng nảy “nhỏ”, luôn giữ được bình tĩnh trong mọi chuyện thì ắt sẽ được nhiều người yêu mến. Một người vợ có tính cách này thường sẽ biết lúc nào nên rắn, lúc nào nên mềm mỏng, nhờ đó mà giữ được hòa khí trong nhà.

2. Sự so sánh nhỏ

Rất nhiều người phụ nữ thích so sánh chồng mình với chồng người ta, so sánh con mình với con nhà người ta và thậm chí ngầm so sánh bản thân với người khác. Dù là ngoại hình, tài chính, con cái hay sự quan tâm,… các ông chồng đều không thoát khỏi sự so sánh của người vợ.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nhưng một khi người phụ nữ thường xuyên so sánh thì đây lại là một điều khủng khiếp, bởi vì những người này thường không trân trọng những gì mình đang có, không biết cái gì phù hợp với mình. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu đồng nghiệp mua ô tô, cô ấy tuy không có tiền nhưng vẫn đi vay mua ô tô bằng được cho bằng bạn bằng bè thì sẽ như thế nào?

Hay nếu vợ luôn so sánh chồng với người đàn ông khác, lâu dần sẽ khiến chồng nảy sinh tâm lý khó chịu, thậm chí là tự ti, vì chung quy chẳng ai thích bị so sánh cả. Sống trong một ngôi nhà có bà vợ mắc “bệnh” so sánh sẽ khiến các anh chồng rất mệt mỏi và áp lực.

Ngược lại, một người phụ nữ ít so sánh thường sẽ biết điều gì phù hợp nhất với mình, trân trọng những gì mình đang có, trân trọng người đàn ông bên cạnh mình. Nhờ đó, người đàn ông cũng cảm thấy thoải mái hơn, hôn nhân hạnh phúc.

3. Ít nghi ngờ

Phụ nữ luôn nghi ngờ chồng của mình tức là họ đang cảm thấy cuộc hôn nhân này không an toàn. Tuy nhiên, nếu phụ nữ nghi ngờ một cách thái quá, chẳng hạn như chồng đi đâu, làm gì cũng hỏi cặn kẽ, kiểm tra điện thoại của chồng thường xuyên,… thì sau một thời gian người đàn ông có thể sẽ kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí có khi họ sẽ không dám nói một lời nào với người khác giới vì sợ vợ biết chuyện và dẫn đến cuộc khẩu chiến không hồi kết.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Một người phụ nữ có sự nghi ngờ “nhỏ” tức là họ có sự tin tưởng ở chồng, và sự tin tưởng này sẽ khiến người chồng thoải mái hơn mỗi khi về nhà. Chung quy ai cũng có những mối quan hệ với người khác giới, đó có thể là bạn bè, đồng nghiệp, đối tác,… nhưng nếu nghi ngờ, ghen tuông một cách mù quáng có thể người chồng khó chịu, muốn rời bỏ cuộc hôn nhân này.

Nửa năm chị chồng không về quê, tôi và mẹ lên thăm thì suýt ngất khi vừa đẩy cửa 
Chúng tôi đến chỗ chị chồng lúc trưa vắng. Thấy cửa phòng trọ khép hờ, tôi và mẹ cứ thế đẩy vào. Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến chúng tôi hóa đá.

Kiêng sau sinh

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình