15 loại quả trồng nhiều ở Việt Nam nhưng nước ngoài chẳng có

Ngày 29/06/2015 10:00 AM (GMT+7)
2. Sầu riêng

Trái cây này rất được ưa thích ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí được 'tôn kính' gọi là Vua của trái cây. Những chiếc gai lớn bao phủ bên ngoài cùng một mùi hương rất khó chịu là đặc trưng của sầu riêng. Với những ai mới ăn lần đầu có thể không quen vì mùi hương kinh khủng đó nhưng khi đã nghiện cái vị bùi bùi béo béo thì khó có thể quên.

2. Sầu riêng

Trái cây này rất được ưa thích ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí được 'tôn kính' gọi là Vua của trái cây. Những chiếc gai lớn bao phủ bên ngoài cùng một mùi hương rất khó chịu là đặc trưng của sầu riêng. Với những ai mới ăn lần đầu có thể không quen vì mùi hương kinh khủng đó nhưng khi đã nghiện cái vị bùi bùi béo béo thì khó có thể quên.

Thạch Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan