Top cây cảnh có độc chết người cần tránh

Ngày 27/12/2013 11:46 AM (GMT+7)
21. Ngô đồng

Tên khoa học là Jatropha podagrica. Toàn thân cây, đặc biệt là củ và hạt có chứa chất độc Curcin gây chóng mặt và buồn nôn nếu ăn phải.

Bài liên quan:

Bí quyết tuyệt vời để trồng cây cảnh trong nhà

Nhà hút mắt với cây cảnh độc đáo

Bài trí cây cảnh tuyệt vời ngày Tết 

Chọn cây cảnh khai vận cho năm mới

21. Ngô đồng

Tên khoa học là Jatropha podagrica. Toàn thân cây, đặc biệt là củ và hạt có chứa chất độc Curcin gây chóng mặt và buồn nôn nếu ăn phải.

Bài liên quan:

Bí quyết tuyệt vời để trồng cây cảnh trong nhà

Nhà hút mắt với cây cảnh độc đáo

Bài trí cây cảnh tuyệt vời ngày Tết

Chọn cây cảnh khai vận cho năm mới

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan