Bất ngờ với loại điều hòa "thần kỳ" bằng đất nung, mát rượi mà không hề dùng điện

Ngày 01/10/2017 10:09 AM (GMT+7)

Tại sao chỉ làm từ đất nung, không dùng điện mà chiếc điều hòa này có thể làm mát không gian xung quanh?

Điều hòa không khí đang dần trở thành thứ đồ dùng thiết yếu đối với các hộ gia đình và khu văn phòng, công sở. 

Một môi trường lí tưởng sẽ giúp cải thiện hiệu suất làm việc cho người lao động, mà trong đó, nhiệt độ lý tưởng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là với các nước có khí hậu nóng bức như Việt Nam. Thời tiết nóng nực, oi ả khó chịu của mùa hè không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn dễ gây bực bội, khó kiểm soát cảm xúc.

Ở nước có khí hậu nhiệt đới và có mức độ ô nhiễm môi trường nặng nề như Ấn Độ, nhu cầu làm mát không gian sinh hoạt và không gian làm việc cũng rất lớn. Mặc dù có khả năng làm mát nhanh, điều hòa không khí lại gây thiệt hại cho môi trường do làm tăng hiệu ứng nhà kính, đồng thời, tiêu tốn một lượng lớn điện năng. Về lâu dài, điều hòa không khí sẽ khiến cho vấn đề nóng lên toàn cầu ngày càng trầm trọng hơn.

Hiểu được điều đó, công ty thiết bị điện tử Ấn Độ Deki Electronics và Ant Studio ở New Delhi đã sáng chế ra một cấu trúc có thể làm mát không khí mà không tiêu tốn bất kì đơn vị điện năng nào.

Bất ngờ với loại điều hòa amp;#34;thần kỳamp;#34; bằng đất nung, mát rượi mà không hề dùng điện - 1

Giải pháp điều hòa không khí sử dụng đất nung thân thiện với môi trường

Về ý tưởng này, Monish Siripurapu, người sáng lập Ant Studio, đã chia sẻ: “Là một kiến trúc sư, tôi muốn tìm kiệm một giải pháp thân thiện với môi trường mà cũng rất nghệ thuật nhờ sử dụng những phương thức thủ công truyền thống.”

Bất ngờ với loại điều hòa amp;#34;thần kỳamp;#34; bằng đất nung, mát rượi mà không hề dùng điện - 2

Để tạo ra chiếc điều hòa thông minh này, đội ngũ kĩ sư đã sử dụng khung kim loại tròn để kết nối hàng trăm ống đất nung, tạo ra cấu trúc hình tổ ong.

Bất ngờ với loại điều hòa amp;#34;thần kỳamp;#34; bằng đất nung, mát rượi mà không hề dùng điện - 3

Khung hình tròn bằng thép của "máy điều hòa" đặc biệt này

Bất ngờ với loại điều hòa amp;#34;thần kỳamp;#34; bằng đất nung, mát rượi mà không hề dùng điện - 4

Các ống tròn bằng đá ong được nung theo phương pháp truyền thống là vật liệu chính của chiếc điều hòa không khí này.

“Thiết bị” làm mát đặc biệt này sở hữu nhiều ưu điểm về tiết kiệm chi phí, tính thẩm mĩ cao, các ống đất nung có thể hấp thụ nước. Khi các luồng khí nóng đẩy qua ống đất nung, hơi gió mát sẽ bốc lên, giúp làm mát không gian xung quanh mà không cần sử dụng năng lượng. 

Bất ngờ với loại điều hòa amp;#34;thần kỳamp;#34; bằng đất nung, mát rượi mà không hề dùng điện - 5

Sơ đồ nguyên tắc làm mát không khí của hệ thống đất nung: Khí nóng bốc lên đẩy hơi mát ra ngoài

Bất ngờ với loại điều hòa amp;#34;thần kỳamp;#34; bằng đất nung, mát rượi mà không hề dùng điện - 6

Nước chảy qua được ống đất nung hấp thụ một phần giúp tạo ra hơi mát khi khí nóng đi qua

Bất ngờ với loại điều hòa amp;#34;thần kỳamp;#34; bằng đất nung, mát rượi mà không hề dùng điện - 7

Không chỉ tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường, giải pháp làm mát không khí này còn có tính thẩm mĩ cao.

>> Xem thêm: SỰ THẬT "NGỠ NGÀNG" VỀ KIỂU LẮP ĐIỀU HÒA "XUYÊN TƯỜNG" ĐANG ĐƯỢC DÂN MẠNG SHARE ẦM ẦM

Nam Phương (Dịch từ ER)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình