Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11

Ngày 20/11/2013 10:59 AM (GMT+7)

Một lọ hoa đẹp với màu trắng tinh khiết thêm phần ý nghĩa cho ngày của các thầy cô 20-11 năm nay.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là một dịp tuyệt vời trong năm để các thế hệ học trò tỏ lòng tri ân tới những người thầy, người cô của mình. Và, hoa tươi là món quà không bao giờ vắng bóng trong những ngày này.

Hôm nay, Nhà đẹp xin gửi đến các bạn những bước làm đơn giản để tạo nên một thiết kế hoa đẹp, sử dụng hộp giấy giản dị và dễ thao tác.

Một chiếc hộp giấy cũ dường như là sự lựa chọn hoàn hảo. Đơn giản là lấp đầy chiếc hộp với các loại lá cây và những bông hoa hồng trắng tinh khiết là bạn đã có một mẫu cắm hoa tuyệt đẹp.

Với cách cắm này, các cô giáo có thể tận dụng lại hoa được tặng để cắm trang trí trong nhà.

Bước 1: Bạn cần chuẩn bị một hộp giấy nhỏ cứng cáp, giấy bóng kính, kéo và xốp cắm hoa.

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 1

Bước 2: Đối với các loại lá cắm kèm và hoa, các bạn sử dụng chủ yếu lá cây bạch đàn, hoa vàng anh, hoa sao, hoa hồng và hoa cát tường trắng. Có thể thêm vào một ít hoa nhài, hoa thủy tiên trắng nếu thích.

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 2

Bước 3: Ngâm xốp cắm hoa vào nước khoảng 10 – 15 phút cho ngậm nước.

Tùy thuộc vào kích thước của xốp cắm hoa thời gian ngâm có thể lâu hơn. Do đó, bạn nên kiên nhẫn để miếng xốp ngấm nước đều vào bên trong.

Khi miếng xốp đã ngậm nước thì nó sẽ nặng hơn và dễ cắt hơn.

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 3

Bước 4: Lót một lớp giấy bóng kính vào bên trong chiếc hộp và cắt miếng xốp cắm hoa sao cho vừa vặn với phần lòng hộp. Nhẹ nhàng đặt miếng xốp vào bên trong rồi dùng kéo cắt bỏ phần giấy bóng kính thừa bên ngoài.

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 4

Bước 5: Chuẩn bị lá cắm kèm bằng cách cắt rời các cành lá nhỏ khỏi cành lớn. Cắm các lá cây bạc đàn lớn đầu tiên vòng kín quanh hộp để tạo hình cơ bản, sau đó, xen kẽ những cành lá nhỏ khác.

Chú ý, cắm các cành sâu vào miếng xốp khoảng 5cm tạo độ chắc chắn. Lựa chiều các cành lá khi cắm để chúng không bị chồng chéo lên nhau, phân bố đều ở tất cả các phía của chiếc hộp.

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 5

Bước 6: Cuối cùng là cắm hoa chính. Trước tiên, cắm đều hoa hồng kín bề mặt hộp. Sau đó, cắm xen kẽ hoa cát tường, hoa nhài và hoa thủy tiên.

Sau khi cắm xong, các bạn dành vài phút điều chỉnh lại hình dáng của bó hoa tròn đều, đẹp mắt.

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 6

Chúc các thầy, các cô sức khỏe, niềm vui và thành công nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11!

Mời các bạn xem thêm cách cắm hoa đẹp:

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 7

Mẹ cắm hoa đẹp tặng thầy cô ngày 20-11

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 8

Cắm hoa cúc để bàn đẹp trong 5 phút

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 9

Cắm hoa xen quả đơn giản, đẹp mắt

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 10

Hoa đẹp 20-10: Kết hoa xinh cho nàng 20

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 11

Hoa đẹp 20-10: Cắm Địa lan để bàn 'hút mắt'

Cô giáo trổ tài cắm hoa đẹp ngày 20-11 - 12

Hoa đẹp 20-10: Cắm Mẫu đơn làm điệu bàn ăn

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11