Dù giàu hay nghèo tuyệt đối không đặt 5 thứ này cạnh bếp, đừng coi thường kẻo rước họa vào thân

Cẩm Tú - Ngày 08/07/2023 16:33 PM (GMT+7)

Bếp được sử dụng hàng ngày nhưng nhiều gia đình lại có thói quen xấu, để thuận tiện họ thường đặt một số vật dụng nhỏ gần bếp mà không biết nguy hiểm đang cận kề.

Nhà bếp là một trong những nơi thân mật nhất trong nhà, vì đây là nơi tạo ra những món ăn ngon, là nơi cả gia đình cùng nhau quây quần thưởng thức đồ ăn. Tuy nhiên, nhà bếp cũng là một trong những nơi nguy hiểm nhất trong nhà.

Theo thống kê, các vụ cháy cháy nhà xuất phát từ trong bếp là tương đối cao. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, những vật dụng dưới đây không nên đặt bên cạnh bếp nấu, bất kể diện tích bếp lớn hay nhỏ.

1. Sản phẩm điện tử

Dù giàu hay nghèo tuyệt đối không đặt 5 thứ này cạnh bếp, đừng coi thường kẻo rước họa vào thân - 1

Ngày nay, một số bạn trẻ sẽ không bao giờ rời xa điện thoại di động, ngay cả khi nấu ăn trong bếp. Họ có thể vừa nấu ăn vừa nghe nhạc hoặc xem phim, hoặc vừa chế biến món ăn vừa xem cách làm trên mạng.

Để thuận tiện, nhiều người còn trực tiếp đặt điện thoại di động lên bếp. Mặc dù làm như vậy có vẻ thuận tiện, nhưng nó là một việc làm rất nguy hiểm. Chúng ta đều biết rằng khi nấu ăn, khu vực xung quanh bếp sẽ tỏa ra nhiệt độ tương đối cao, đặt các sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng ở đây không chỉ khiến thiết bị dễ bị hư hỏng mà còn có thể gây cháy nổ.

2. Sản phẩm làm bằng nhựa

Nhiều bạn sau khi mua rau về thường để những chiếc túi ni lông hoặc hộp nhựa đựng thức ăn cạnh bếp. Tuy nhiên, các sản phẩm nhựa đều được làm bằng polyetylen. Nếu nó được đặt bên cạnh ngọn lửa trần trên bếp, nó rất dễ bắt lửa. Hơn nữa, đồ nhựa cháy rất nhanh, nếu không được dập tắt kịp thời rất dễ gây cháy nổ, rất nguy hiểm!

3. Bột mì

Dù giàu hay nghèo tuyệt đối không đặt 5 thứ này cạnh bếp, đừng coi thường kẻo rước họa vào thân - 2

Vì sao để bột gần bếp lại nguy hiểm? Trước hết chúng ta cần biết rằng bột mì là sản phẩm dễ cháy, bột mì ở trạng thái lơ lửng, là loại cacbohydrat có thể bị đốt cháy, nếu gặp ngọn lửa trần có thể bùng cháy ngay lập tức, gây cháy nổ. Vì vậy, tuyệt đối không được để bột mì bên cạnh bếp, đặc biệt là thời điểm bật bếp đánh lửa lên để bắt đầu nấu nướng.  

4. Rượu

Tôi tin rằng nhiều bạn sẽ sử dụng rượu hoặc rượu vang để nấu ăn, giúp tăng hương vị của món ăn. Sau khi lấy rượu xong, đôi khi mọi người sẽ đặt ngay cạnh bếp thay vì cất luôn vào tủ. Thế nhưng, đây cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn trong nhà bếp.

Nguyên nhân chính là do nhiệt độ gần bếp rất cao, rượu đặt cạnh bếp sẽ đẩy nhanh quá trình bay hơi của rượu. Nếu lại gặp ngọn lửa trần sẽ dễ gây cháy nổ, rất không an toàn!

Dù giàu hay nghèo tuyệt đối không đặt 5 thứ này cạnh bếp, đừng coi thường kẻo rước họa vào thân - 3

5. Dầu ăn

Dầu ăn là một trong những nguồn nguyên liệu thiết yếu trong nhà bếp. Khi nấu ăn trong bếp, chúng ta thường để dầu bên cạnh bếp. Mặc dù sẽ thuận tiện hơn khi lấy sử dụng, nhưng việc này là sai! Vì dầu ăn cũng là chất dễ bắt lửa, nếu đặt cạnh bếp cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt nhà bếp