Tết đặt cây cảnh ở vị trí tụ lộc này, gia chủ ăn nên làm ra, tài lộc tăng gấp bội

Cẩm Tú - Ngày 14/01/2023 12:00 PM (GMT+7)

Cây cảnh là vật trang trí không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán của các gia đình. Ngoài việc chọn mua cây cảnh có ý nghĩa phong thủy thì việc đặt chúng ở vị trí nào trong nhà cũng hết sức quan trọng. 

1. Vị trí tốt nhất để đặt cây cảnh theo các chuyên gia phong thủy 

Theo các chuyên gia phong thủy thì vị trí tốt nhất trong mọi ngôi nhà là cung Sinh Khí. Cây cảnh đặt vào vị trí này, gia đình sẽ thuận hòa, may mắn, công việc thành công. 

Theo đó ngôi nhà có hướng Nam thì nên đặt cây cảnh ở phía Đông Nam. Nhà hướng về phía Bắc thì đặt cây cảnh ở vị trí hướng Đông. 

Tết đặt cây cảnh ở vị trí tụ lộc này, gia chủ ăn nên làm ra, tài lộc tăng gấp bội - 1

Nhà mặt hướng về Tây thì đặt cây cảnh ở phía Nam để kích hoạt cung Sinh Khí. Gia đình xây theo hướng Đông thì đặt cây cảnh ở hướng Tây Bắc sẽ gặp nhiều may mắn.

Ngoài ra nhà nằm chếch hướng Tây Bắc sẽ đặt cây cảnh tại hướng Bắc, nhà xuôi hướng Đông Nam thì đặt cây cảnh ở phía Tây. Khi căn nhà hướng về phía Đông Bắc, cây cảnh nên đặt ở phía Tây Nam. Và cuối cùng nếu nhà nằm hướng về Tây thì gia chủ nên đặt cây cảnh ở phía Đông Bắc.

2. Một số lưu ý khác về vị trí của cây cảnh trưng trong nhà dịp Tết

- Cây cảnh không được để ở chính giữa một mặt bằng hoặc không gian, bất kể là phòng khách, sân hay phòng chức năng nào khác. Về mặt thực tế sử dụng, cây cảnh ở chính giữa sẽ gây vướng víu, tốn không gian và làm bố cục trang trí trở nên bất hợp lý. Theo phong thủy thì khu vực chính giữa mỗi mặt bằng là nơi khởi phát năng lượng vì vậy cũng nên tránh kê cây cảnh vào vị trí này.

Tết đặt cây cảnh ở vị trí tụ lộc này, gia chủ ăn nên làm ra, tài lộc tăng gấp bội - 2

- Không nên đặt cây cao lớn ngay trước cửa sân nhà. Hành động này cũng tương tự như việc trước cửa nhà bạn có một cây cột điện vậy.

- Về hướng đặt cây cảnh nói chung, hướng Đông rất tốt để cây hứng nắng và ánh sáng, thuận lợi cho sự phát triển của cây. 

- Nên đặt cây cảnh tại những vị trí trống trong mỗi không gian như góc phòng khách, góc phòng ăn hoặc cuối hành lang… Điều đó vừa tạo sự cân đối về bố cục trang trí, không làm vướng víu tầm nhìn và tránh được va chạm khi các thành viên trong nhà di chuyển.

- Khi trưng cây cảnh trong nhà dịp Tết, ngoài yếu tố phong thủy còn cần chú ý rằng một số cây có thể có độc, làm nguy hại đến sức khỏe của các thành viên như cây trúc đào, cây thầu dầu…

Tết đặt cây cảnh ở vị trí tụ lộc này, gia chủ ăn nên làm ra, tài lộc tăng gấp bội - 3

- Không nên chọn những cây cảnh quá lớn so với không gian sống. Nó sẽ chiếm rất nhiều không gian, làm nhà cửa trở nên chật chội, u tối, kém ánh sáng tự nhiên, che khuất tầm nhìn. 

- Nếu bày cây cảnh ở trước cửa nhà hoặc lối đi vào nhà, bạn không nên trồng đơn lẻ một cây còn phía đối xứng lại bỏ trống. Cây được trồng theo một cặp sẽ tạo nên sự hài hòa cho không gian, ngoài ra còn mang ý nghĩa có đôi có cặp cân xứng, tròn vẹn đầy đủ không khuyết thiếu. 

- Một số loại cây, hoa có ý nghĩa phong thủy tốt, vừa đẹp lại mang ý nghĩa thu hút tài lộc và may mắn đến cho gia chủ như đào, quất, trúc, mai, cây phát tài, cây phú quý, cây vạn lộc, cây kim ngân, cây vạn thiên thanh, cây kim tiền… Bạn có thể chọn lựa các loại cây này để trang trí trong nhà dịp Tết.

Gạo là tiên dược để trồng cây, rắc một nắm vào chậu, lá cả năm không vàng, mầm xanh bật ra
Trong căn bếp của chúng ta có rất nhiều nguyên liệu có thể tận dụng làm phân bón để bón cho cây cảnh, chẳng hạn như gạo.

Nhà - Vườn

Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phong thủy nhà ở