Vĩ nhân hoa hồng qua đời ở tuổi 92, nhìn “di sản” ông để lại mới nghẹn ngào

Ngày 21/12/2018 12:59 PM (GMT+7)

Vườn hoa hồng của ông từng khiến nữ hoàng Anh cũng phải xuýt xoa. Thế nhưng, người đàn ông được xem là vĩ nhân đó đã ra đi ở tuổi 92.

Những người yêu hoa hồng vẫn thường nghe đến cái tên David Austin như tên một loài hoa hồng lai tuyệt đẹp, mà ít ai biết rằng David Austin còn là tên của một người đàn ông nổi tiếng thế giới với danh xưng "vĩ nhân hoa hồng", cũng là người sở hữu những vườn hoa hồng đẹp nhất nước Anh.

Vĩ nhân hoa hồng qua đời ở tuổi 92, nhìn “di sản” ông để lại mới nghẹn ngào - 1

Người đàn ông được mệnh danh là vĩ nhân hoa hồng.

Thế nhưng, ngày 18/12 vừa qua, ông David Austin qua đời ở tuổi 92 sau khi dành cả cuộc đời để lai tạo những giống hồng đẹp nhất thế giới.

Được biết trong suốt 75 năm mê mẩn với loài hoa có gai, người làm vườn David Austin đã tạo ra hơn 230 giống hoa hồng mang tên ông.

Người giữ tình yêu hoa hồng trong suốt 75 năm

David Charles Henshaw Austin, hay David Austin, sinh ngày 16 tháng 2 năm 1926, ông không chỉ được biết đến là một chuyên gia trồng và chăm sóc hoa hồng tại Vương quốc Anh, mà là vĩ nhân đã lai tạo nên gần 1000 giống hồng tuyệt đẹp cho thế giới.

Trong số đó, có nhiều giống hoa được người ta cho rằng "phá vỡ quy tắc của một bông hồng bình thường", đẹp đến mức khiến hàng triệu trái tim "thổn thức", chiếm trọn cảm tình của nhiều chị em yêu hoa trên thế giới và cả Việt Nam.

Vĩ nhân hoa hồng qua đời ở tuổi 92, nhìn “di sản” ông để lại mới nghẹn ngào - 2

David Austin đến với thế giới hoa hồng bởi ước mơ từ tuổi trẻ mà cũng thật tự nhiên, ông bắt đầu trồng những nụ hồng xinh xắn đầu tiên khi nhận ra bản thân không chỉ yêu thích công việc làm vườn mà đã bị nàng hồng xinh đẹp quyến rũ từ lúc nào không hay.

10 năm sau ông cho ra đời giống hồng lai tạo đầu tiên của mình mang tên Constance Spry, sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của nhiều loại hồng cổ, mang mùi hương mà chỉ cần một lần thưởng thức ai nấy đều phải "mê mệt".

Tiếp bước thành công, đến 5,6 năm sau khi giới thiệu giống hồng đầu tiên, David Austin tiếp tục công bố lần lượt nhiều giống hồng khác như Shropshire Lass, Chiati, Canterbury, Wife of Bath… sai hoa và nở rộ khi thời tiết ấm áp.

Với khả năng phối trộn và lai giống bậc thầy, David Austin lai tạo ra vô số giống hồng mới, mỗi loại sở hữu vẻ đẹp độc đáo và mùi hương riêng, mang nhiều màu sắc mới lạ hơn, đặc biệt nhiều loại có khả năng cho hoa quanh năm, kháng bệnh tốt.

Vĩ nhân hoa hồng qua đời ở tuổi 92, nhìn “di sản” ông để lại mới nghẹn ngào - 3

Nữ hoàng Anh trong 1 lần đến thăm khu vườn của ông.

Vườn hoa hồng đẹp như cổ tích ai bước vào cũng choáng

Những ai hâm mộ David Austin mà không biết đến vườn hồng đẹp như tiên cảnh của ông thì quả là đáng tiếc. Tại quê hương Shropshire, David Austin sở hữu vườn hoa hồng cao cấp rộng hơn 8.000m2 của riêng mình mà hàng triệu người yêu hoa hồng trên thế giới mơ ước được tới sờ tận tay, ngắm tận mắt.

Chỉ cần tới gần là có thể cảm nhận được hương thơm quyến rũ của hàng ngàn bông hoa khoe sắc, bước vào lại ngỡ như đang “lạc” trong thế giới cổ tích với đủ loại hồng rực rỡ, bông nào bông nấy tròn đầy, kiêu hãnh vươn mình đón ánh mặt trời.

Vĩ nhân hoa hồng qua đời ở tuổi 92, nhìn “di sản” ông để lại mới nghẹn ngào - 4

Vĩ nhân hoa hồng qua đời ở tuổi 92, nhìn “di sản” ông để lại mới nghẹn ngào - 5

Hoa hồng ngập lối trong vườn nhà.

Quả thực, một khi đã lạc vào vườn hồng của Austin những vị khách sẽ chỉ muốn “đắm chìm” mãi trong không gian tiên cảnh ấy mà quên cả lối về.

Được biết, mỗi năm tại khu vườn này, có tới 450.000 giống hồng được lựa chọn để lai tạo với nhau, tạo ra 150.000 cây giống mới trồng trong nhà kính, trước khi tiếp tục chọn lọc ra 10.000 giống xuất sắc nhất để tiếp tục nuôi lớn.

Vĩ nhân hoa hồng qua đời ở tuổi 92, nhìn “di sản” ông để lại mới nghẹn ngào - 6

Toàn bộ đều là hoa ông tự nghiên cứu, trồng lên.

Vĩ nhân hoa hồng qua đời ở tuổi 92, nhìn “di sản” ông để lại mới nghẹn ngào - 7

Vĩ nhân hoa hồng qua đời ở tuổi 92, nhìn “di sản” ông để lại mới nghẹn ngào - 8

Những giống hồng mới “may mắn” được chính Austin lựa chọn sẽ phải mất đến 8 năm để chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, đồng thời ông tiếp tục nghiên cứu để cuối cùng cho ra đời được những bông hồng màu sắc quyến rũ, có sức đề kháng tốt, mùi hương đặc trưng và phù hợp nhất đưa ra thị trường.

Trồng hoa hồng theo clip trên mạng, mẹ trẻ ngã ngửa khi thu về hẳn 1 vựa… khoai tây
Hầu như những ai yêu cây cảnh đều đã 1 lần thử học theo cách trên mạng, thế nhưng kết quả thì không phải ai cũng như ai, bà mẹ trẻ dưới đây là 1 ví dụ...
Lê Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Blog Nhà đẹp