Dàn nhạc trẻ nhất Việt Nam Maius Philharmonic vinh dự biểu diễn cùng "báu vật Hàn Quốc" So Hyang

Ngày 28/09/2018 17:55 PM (GMT+7)

Tiếng hát của So Hyang được coi là “báu vật Hàn Quốc”, thậm chí được so sánh với các diva thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey.

Maius Philharmonic là dàn nhạc giao hưởng trẻ nhất Việt Nam, do nhạc trưởng Lưu Quang Minh và nghệ sĩ trống Nguyễn Hùng Cường sáng lập. Nhiều khán giả Việt đã biết đến họ từ tháng 9/2010 dưới cái tên Rhapsody Philharmonic.

Tháng 5/2015, Rhapsody chính thức đổi tên thành Maius Philharmonic. Show diễn đánh dấu bước ngoặt này là Monsoon Music Festival 2015. Sau đó, dàn nhạc tiếp tục hợp tác với nhiều nghệ sĩ Việt khác như: liveshow Đam mê (Tuấn Hưng), liveshow Fragile (Hà Anh Tuấn), liveshow Hừng đông (nghệ sỹ violin Hoàng Trương), ca sĩ Min, v.v...

Dàn nhạc trẻ nhất Việt Nam Maius Philharmonic vinh dự biểu diễn cùng amp;#34;báu vật Hàn Quốcamp;#34; So Hyang - 1

Nhạc trưởng Lưu Quang Minh, "báu vật Hàn Quốc" So Hyang và nam ca sĩ Hàn Quốc Yeon Jun Burn.

Cuối năm 2017, Maius Phiharmonic phát hành album Việt Nam - album dành cho dàn nhạc giao hưởng đầu tiên ở Việt Nam. Đồng thời, chương trình Vietnam Concert 2017 cũng được tổ chức để giới thiệu album tới gần 1000 khán giả.

Tiếp nối thành công, Vietnam Concert 2018 vào ngày 30/9 tới là dịp đặc biệt để Maius Philharmonic cùng kỉ niệm chặng đường dài 8 năm đã đi qua. Chương trình sẽ là sân khấu quy tụ dàn nghệ sĩ lên tới hơn 70 người với những bản nhạc được sáng tác mới bởi nhạc trưởng Lưu Quang Minh.

Dàn nhạc trẻ nhất Việt Nam Maius Philharmonic vinh dự biểu diễn cùng amp;#34;báu vật Hàn Quốcamp;#34; So Hyang - 2C

Dàn nhạc trẻ nhất Việt Nam Maius Philharmonic vinh dự biểu diễn cùng amp;#34;báu vật Hàn Quốcamp;#34; So Hyang - 3

Nhạc trưởng Lưu Quang Minh cùng một số thành viên của dàn nhạc Maius Philharmonic.

Ngoài những gương mặt trẻ là khách mời trong show diễn như Oplus, Tăng Ngân Hà, Zero9..., chương trình còn có sự xuất hiện đặc biệt của diva Hàn Quốc So Hyang. So Hyang là nữ nghệ sĩ với quãng giọng rộng hiếm có, nhất là với người châu Á, cùng kĩ thuật thanh nhạc xuất chúng và khả năng biến tấu vô cùng thuần thục, điêu luyện và sáng tạo trong âm nhạc.

Tiếng hát của So Hyang được coi là “báu vật Hàn Quốc”, thậm chí được so sánh với các diva thế giới như Whitney Houston, Mariah Carey.

Dàn nhạc trẻ nhất Việt Nam Maius Philharmonic vinh dự biểu diễn cùng amp;#34;báu vật Hàn Quốcamp;#34; So Hyang - 4

Với chất giọng nội lực, cao vút, So Hyang hứa hẹn sẽ đem tới tiết mục trình diễn đẳng cấp, hoà quyện nhịp nhàng cùng dàn nhạc trẻ Việt Nam.

So Hyang còn là tấm gương truyền cảm hứng bởi nghị lực sống mạnh mẽ, đầy lạc quan sau khi chiến thắng căn bệnh ung thư tử cung. Kể từ khi phải cắt bỏ buồng trứng tới nay là gần 20 năm, So Hyang cũng đã gần 40 tuổi, nhưng lúc nào cô cũng gây ấn tượng với người đối diện với vẻ ngoài vui vẻ, trẻ trung và thân thiện.

Dàn nhạc trẻ nhất Việt Nam Maius Philharmonic vinh dự biểu diễn cùng amp;#34;báu vật Hàn Quốcamp;#34; So Hyang - 5

Dàn nhạc trẻ nhất Việt Nam Maius Philharmonic vinh dự biểu diễn cùng amp;#34;báu vật Hàn Quốcamp;#34; So Hyang - 6

So Hyang gây ấn tượng với người đối diện bởi vẻ ngoài trẻ trung, thân thiện.

Các khách mời khác của chương trình:

Dàn nhạc trẻ nhất Việt Nam Maius Philharmonic vinh dự biểu diễn cùng amp;#34;báu vật Hàn Quốcamp;#34; So Hyang - 7

Ca sĩ Tăng Ngân Hà và nhóm Zero9.

Dàn nhạc trẻ nhất Việt Nam Maius Philharmonic vinh dự biểu diễn cùng amp;#34;báu vật Hàn Quốcamp;#34; So Hyang - 8

Oplus - nhóm nhạc nam hiếm hoi của Vpop có khả năng thanh nhạc vững, đồng đều về giọng hát cũng như phong thái biểu diễn.

Màn trở lại sau 15 năm của Lang Lang ở Hà Nội được nhận xét cần thêm cao trào
Đêm diễn tối hôm qua (31/8) cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi của "thần đồng piano" Trung Quốc.
Hải Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc