"Người đẹp mồ côi" Lily Chen xuất sắc giành danh hiệu Á quân "Tình Bolero 2019"

Ngày 09/08/2019 00:45 AM (GMT+7)

Hành trình dài mang tên "Tình Bolero 2019" đã khép lại với danh hiệu Á quân 1 chung cuộc dành cho "bông hồng lửa" Lily Chen.

Là ngọn gió mới đến với Tình Bolero 2019, Lily Chen không ít lần bị hoài nghi về năng lực vì chưa có kinh nghiệm đi hát, lại sở hữu ngoại hình vượt trội. Cô nhận ánh mắt ngờ vực vì cho rằng người đẹp thường hát không hay, hoặc chỉ là "bình hoa di động".

Nhưng với sự cố gắng trong từng tập Tình Bolero, Lily Chen đã trưởng thành và tỏa sáng với hàng loạt điểm số cao, dẫn đầu 3 tuần liên tục.

amp;#34;Người đẹp mồ côiamp;#34; Lily Chen xuất sắc giành danh hiệu Á quân amp;#34;Tình Bolero 2019amp;#34; - 1

Lợi thế ngoại hình sáng, hình ảnh chỉn chu cùng giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc, Lily Chen ghi danh Top 3 chung cuộc và giành vị trí Á quân 1 "Tình Bolero 2019". Kết quả này được xem là xứng đáng với sự cố gắng hoàn thiện bản thân của Lily Chen.

amp;#34;Người đẹp mồ côiamp;#34; Lily Chen xuất sắc giành danh hiệu Á quân amp;#34;Tình Bolero 2019amp;#34; - 2

Trong đêm Gala trao giải, chọn thể hiện liên khúc "Tình sầu - Tội tình", cặp đôi Lily Chen và Minh Luân khiến nhiều người xúc động với câu chuyện tình đầy ngang trái.

amp;#34;Người đẹp mồ côiamp;#34; Lily Chen xuất sắc giành danh hiệu Á quân amp;#34;Tình Bolero 2019amp;#34; - 3

Mang câu chuyện "người thứ 3" vào ca khúc, Lily Chen chinh phục khán giả từ giọng hát đến diễn xuất. Không chỉ ăn ý từ ánh mắt đến cử chỉ, Minh Luân và mỹ nhân "Tình Bolero 2019" còn hòa quyện trong từng câu hát.

Chia sẻ sau khi giành danh hiệu Á quân 1 Tình Bolero 2019, Lily Chen xúc động: "Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã vượt qua được chính mình và được khán giả công nhận tài năng. Tôi là gương mặt mới, ít kinh nghiệm nhưng đạt được danh hiệu cao quý này tôi rất vui. Tôi sẽ xem đây là bệ phóng để cố gắng thành công hơn nữa.

Tôi muốn thay đổi quan điểm người đẹp đi hát hay bình hoa di động trong mắt khán giả. Sắp tới tôi sẽ ra mắt các sản phẩm âm nhạc Bolero đầu tiên. Tôi chân thành cảm ơn truyền thông, ekip sản xuất, anh chị bạn bè và người hâm mộ đã cổ vũ cho tôi”.

amp;#34;Người đẹp mồ côiamp;#34; Lily Chen xuất sắc giành danh hiệu Á quân amp;#34;Tình Bolero 2019amp;#34; - 4

Lily Chen là người đẹp có tuổi thơ không may mắn.

Cô sinh ra trong gia đình nghèo không có bố từ nhỏ. Năm 9 tuổi, mẹ Lily Chen qua đời, cô sống cùng ngoại từ đó. Cuộc sống của 2 bà cháu trông chờ vào vài trăm ngàn tiền trợ cấp xã hội và sự quyên góp đồ dùng, quần áo từ các mạnh thường quân. Cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc, bà cháu đùm bọc nhau sống qua ngày.

Lily Chen chưa từng được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Sau này lớn lên, cô muốn thành công để giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh như mình.

Từ 9 tuổi, Lily Chen đã biết đi bán rau kiếm tiền. Lên 15 tuổi không có tiền đi học tiếp, cô lên Sài Gòn một mình làm công nhân. Đến năm 16 tuổi, có chút vốn, Lily Chen quay về hoàn thành việc học và trở thành trụ cột gia đình từ đó. Đam mê âm nhạc nhưng không có điều kiện theo học, Lily Chen tự học và bắt đầu tung các video lên mạng, được nhiều người biết đến, yêu mến giọng hát và mời đi hát.

Đến với Tình Bolero 2019, Lily Chen đã nỗ lực vượt qua nhiều thí sinh mạnh để ghi danh vào Top 3 với danh hiệu Á quân 1.

amp;#34;Người đẹp mồ côiamp;#34; Lily Chen xuất sắc giành danh hiệu Á quân amp;#34;Tình Bolero 2019amp;#34; - 5

Sau chương trình, Lily Chen đang bắt tay thực hiện các dự án riêng của mình và sẽ gửi đến khán giả trong thời gian sớm nhất.

Lily Chen hát về mẹ khiến ai cũng xúc động trong đêm Chung kết Tình Bolero 2019
Trong đêm Chung kết, Lily Chen khiến nhiều khán giả rơi nước mắt khi thể hiện liên khúc "Phận má hồng" và "Lòng mẹ".
Hải Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao