Vợ Tổng thống Hàn tuổi 50 đẹp như minh tinh, da mặt nhẵn thín nhưng lão hóa bộ phận ít ai biết

Thùy Dương. - Ngày 17/10/2022 06:30 AM (GMT+7)

Có lẽ vì bộ phận tố cáo tuổi tác này mà Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc luôn trung thành cùng những kiểu trang phục “kín cổng cao tường”.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2022, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee là tâm điểm của mọi sự chú ý. Đặc biệt là về phía bà Keon-hee, cứ mỗi lần tháp tùng chồng trong các sự kiện quan trọng hay xuất hiện một mình, bà luôn thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc nhờ vẻ ngoài vô cùng ấn tượng của mình. Đây cũng là Đệ nhất phu nhân hiếm hoi của xứ sở Kim Chi được đánh giá là có độ hot không thua gì siêu sao. 

Giữa làng đệ nhất phu nhân của các nguyên thủ quốc gia, vợ của Tổng thống Hàn Quốc gần đây là cái tên rầm rộ trên sóng truyền thông.

Giữa làng đệ nhất phu nhân của các nguyên thủ quốc gia, vợ của Tổng thống Hàn Quốc gần đây là cái tên rầm rộ trên sóng truyền thông. 

Bên cạnh phong cách thời trang sang chảnh và thời thượng thì nhan sắc rực rỡ, tươi trẻ của bà ở tuổi 50 cũng là điều khiến dân tình phải nói chuyện về nhiều.

Bên cạnh phong cách thời trang sang chảnh và thời thượng thì nhan sắc rực rỡ, tươi trẻ của bà ở tuổi 50 cũng là điều khiến dân tình phải nói chuyện về nhiều. 

Cứ mỗi khi xuất hiện, làn da căng bóng như gương và trắng trẻo của bà Kim lại làm bao chị em đồng trang lứa phải ghen tị.

Cứ mỗi khi xuất hiện, làn da căng bóng như gương và trắng trẻo của bà Kim lại làm bao chị em đồng trang lứa phải ghen tị. 

Vốn có nhan sắc xinh đẹp tự nhiên, bà cũng không cần phải nhờ cậy phấn son tô điểm mà luôn trung thành cùng công thức makeup tự nhiên, đơn giản để trông gần gũi và thân thiện.

Vốn có nhan sắc xinh đẹp tự nhiên, bà cũng không cần phải nhờ cậy phấn son tô điểm mà luôn trung thành cùng công thức makeup tự nhiên, đơn giản để trông gần gũi và thân thiện. 

Vóc dáng chuẩn mực tuổi 50 của người phụ nữ 7X cũng là điểm cộng, giúp bà luôn “cân” đẹp nhiều phong cách thời trang khác nhau và thậm chí được xem là minh tinh.

Vóc dáng chuẩn mực tuổi 50 của người phụ nữ 7X cũng là điểm cộng, giúp bà luôn “cân” đẹp nhiều phong cách thời trang khác nhau và thậm chí được xem là minh tinh. 

Tưởng chừng là vẻ đẹp của bà Kim Keon-hee ở tuổi 50 là “đi ngược” với tạo hóa, nhưng trên thực tế, bà vẫn phải đối mặt với dấu hiệu tuổi tác. Đó chính là chiếc cổ với phần da kém mịn màng, không còn săn chắc và chảy xệ. 

Vợ Tổng thống Hàn tuổi 50 đẹp như minh tinh, da mặt nhẵn thín nhưng lão hóa bộ phận ít ai biết - 6

Vợ Tổng thống Hàn tuổi 50 đẹp như minh tinh, da mặt nhẵn thín nhưng lão hóa bộ phận ít ai biết - 7

Trong những hình ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa, dễ dàng nhận thấy chiếc cổ của Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc quả là đã tố cáo tuổi già của bà.

Trong những hình ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa, dễ dàng nhận thấy chiếc cổ của Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc quả là đã tố cáo tuổi già của bà. 

Có lẽ chính vì vậy mà bà thường chọn diện trang phục kín cổng cao tường để che đi bộ phận lão hóa đáng tiếc này.

Có lẽ chính vì vậy mà bà thường chọn diện trang phục kín cổng cao tường để che đi bộ phận lão hóa đáng tiếc này. 

Trên thực tế, việc sở hữu chiếc cổ với phần da nhăn nheo và sần sùi trong khi da mặt căng bóng là vấn đề xảy ra khá phổ biến ở phụ nữ. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng này chính là vì nhiều chị em chỉ quan tâm chăm sóc kĩ lưỡng cho da mặt mà bỏ quên việc nuôi dưỡng da cổ mỗi ngày. 

Dành cho những ai chưa biết thì da cổ rất giống với da mặt. Với các nguyên nhân gồm tuổi tác và tiếp xúc với các yếu tố môi trường như ô nhiễm và tia UV, làn da mất đi độ đàn hồi và tông màu. Khi khả năng sản xuất collagen giảm dần và da bắt đầu chảy xệ, các nếp nhăn tại vùng này sẽ từ từ xuất hiện và dần trở nên rõ ràng hơn. 

Với phụ nữ khi bước vào tuổi 30, các nếp nhăn nổi rõ hơn trên cổ trước khi trên mặt. Và với đa số mọi người, da cổ thường không xuất hiện các nếp nhăn hằn sâu một cách rõ ràng cho đến khoảng 50 tuổi.

Với phụ nữ khi bước vào tuổi 30, các nếp nhăn nổi rõ hơn trên cổ trước khi trên mặt. Và với đa số mọi người, da cổ thường không xuất hiện các nếp nhăn hằn sâu một cách rõ ràng cho đến khoảng 50 tuổi.

Và phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc chủ động phòng tránh không bao giờ là quá muộn.

- Luôn bôi kem chống nắng: Đừng chỉ thoa kem chống nắng cho mặt mà chị em cũng cần bảo vệ da cổ khỏi các tia có hại của mặt trời. Các chuyên gia khuyên nên thoa kem chống nắng bất cứ khi nào có hoạt động ngoài trời. Hãy nhớ rằng vẫn cần thoa kem chống nắng ngay cả khi đã thoa kem nền và nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 30.

- Uống đủ nước: Uống nhiều nước giúp làn da luôn tươi trẻ và giúp thải độc tố ra ngoài. Hơn nữa, khi cơ thể bị mất nước, da sẽ mất đi độ đàn hồi và săn chắc.

- Dưỡng ẩm cho da: Kem dưỡng ẩm là thành phần quan trọng và đừng quên chị em phải quan tâm đến phần cổ cũng như vùng da xung quanh.

- Chế độ dinh dưỡng tốt: Ăn uống lành mạnh cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng mà cơ thể cần để thực hiện các chức năng thiết yếu. Đây là cơ sở giúp cơ thể mau chóng đổi mới tế bào và cung cấp chất chống oxy hóa, có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn ở cổ.

Chăm sóc da mặt kĩ lưỡng nhưng cũng đủ bỏ qua việc dưỡng da cổ với các bước cơ bản để sở hữu ngoại hình trẻ trung hoàn hảo hơn.

Chăm sóc da mặt kĩ lưỡng nhưng cũng đủ bỏ qua việc dưỡng da cổ với các bước cơ bản để sở hữu ngoại hình trẻ trung hoàn hảo hơn. 

U50 đánh bay 20kg mỡ trong 6 tháng, phụ nữ mũm mĩm nào cũng mong được như diễn viên Thanh Vân
Từng gây ấn tượng với những vai diễn mũm mỉm, duyên dáng, diễn viên Thanh Vân gây bất ngờ với body vô cùng thon gọn dù đã 45 tuổi.

Dáng đẹp, eo thon

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chống lão hóa da