Có 3 khác biệt giữa trẻ được chăm bởi người mẹ thích mặc quần áo đẹp và người mẹ xuề xòa, đáp án ai tốt hơn là không tưởng

Thi Thi - Ngày 21/03/2024 16:00 PM (GMT+7)

Thực tế, phong cách bên ngoài của người mẹ cũng tác động nhất định đến quá trình phát triển của trẻ.

Nhà tâm lý học người Mỹ William James đã nói: Gieo hành động và gặt thói quen, gieo thói quen và gặt tính cách, gieo tính cách và gặt số phận.

Bố mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến con, cụ thể thói quen sinh hoạt của và phong thái bên ngoài của người mẹ có tác động nhất định.

Thực tế, sẽ có sự khác biệt lớn giữa những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi người mẹ với bề ngoài chỉnh chu, gọn gàng và người mẹ xuề xòa.

Có 3 khác biệt giữa trẻ được chăm bởi người mẹ thích mặc quần áo đẹp và người mẹ xuề xòa, đáp án ai tốt hơn là không tưởng - 1

Có sự khác biệt về hình ảnh bên ngoài giữa hai đứa trẻ

Hình ảnh đẹp không nhất thiết là luôn trang điểm đậm mà đó là một thói quen sinh hoạt tốt, chú ý đến vẻ ngoài của bản thân cũng là một loại kỷ luật tự giác.

Một số bà mẹ đôi khi vì quá bận rộn nên vô tình phớt lờ việc chăm sóc bản thân, tạo hình ảnh chưa chỉn chu trong mắt người đối diện.

Thực tế, nếu người mẹ có thể dành một chút thời gian mỗi ngày để giữ mình sạch sẽ, gọn gàng thì con cái cũng sẽ phát triển ý thức chú ý đến hình ảnh của chính mình.

Người mẹ có thể dành một chút thời gian mỗi ngày để giữ mình gọn gàng thì con cái cũng sẽ phát triển ý thức chú ý đến hình ảnh của chính mình.

Người mẹ có thể dành một chút thời gian mỗi ngày để giữ mình gọn gàng thì con cái cũng sẽ phát triển ý thức chú ý đến hình ảnh của chính mình.

Đứa trẻ khi còn nhỏ đã chú ý đến vệ sinh và biết cách ăn mặc, khi lớn lên, khả năng này có thể được phát triển và cải thiện thông qua sự hướng dẫn và gương mẫu từ người lớn. Khi mẹ chú trọng đến việc chăm sóc bản thân và tạo dựng hình ảnh chỉn chu, trẻ sẽ nhìn thấy và học hỏi.

Trẻ sẽ nhận thức được giá trị của việc tự yêu thương và chăm sóc bản thân, và cảm nhận rằng việc đầu tư vào hình ảnh cá nhân là một phần quan trọng trong việc xây dựng sự tự tin và tôn trọng bản thân.

Ngược lại, nếu mẹ không đặt sự chú ý đến việc chăm sóc bản thân và tỏ ra xuề xòa, trẻ cũng có thể bắt chước và phát triển thói quen này.

Có 3 khác biệt giữa trẻ được chăm bởi người mẹ thích mặc quần áo đẹp và người mẹ xuề xòa, đáp án ai tốt hơn là không tưởng - 3

Có khoảng trống trong quá trình phát triển tâm lý

Khi còn nhỏ, chúng ta thường được dạy rằng vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp thực sự, mang ý nghĩa quan trọng, phản ánh giá trị nội tại và đạo đức.

Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, vẻ đẹp bên ngoài cũng đã trở thành một yếu tố quan trọng, mang lại cho con người sự thích thú về mặt thị giác.

Ngay từ khi bước vào mẫu giáo, một số trẻ đã bắt đầu so sánh với nhau và cảm nhận sự khác biệt về ngoại hình. Ví dụ, người mẹ đến trường hợp phụ huynh cho con nhưng ăn mặc không phù hợp, lúc này có thể tác động đến nhận thức của trẻ. 

Trẻ bắt đầu so sánh hình ảnh bề ngoài.

Trẻ bắt đầu so sánh hình ảnh bề ngoài.

Vì vậy, việc mẹ chăm sóc bản thân chỉn chu, gọn gàng có thể góp phần vào việc xây dựng lòng tự tin. Trẻ cũng nhận thức rằng việc chăm sóc bản thân là biết yêu thương và tôn trọng bản thân. Điều này góp phần tạo ra một môi trường tích cực và khuyến khích sự phát triển tâm lý và tinh thần lành mạnh.

Ngoài ra, hình ảnh của mẹ cũng có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận bản thân và tạo ra những tiêu chuẩn đẹp về ngoại hình.

Nếu mẹ luôn quan tâm đến việc trang điểm một cách tự nhiên và không quá cầu kỳ, trẻ sẽ hình thành một quan niệm tích cực về vẻ đẹp tự nhiên, hạn chế đặt tiêu chuẩn không thực tế lên bản thân. Điều này giúp trẻ phát triển một cái nhìn cân đối về vẻ đẹp và khả năng đánh giá đúng mức về ngoại hình của mình.

Có 3 khác biệt giữa trẻ được chăm bởi người mẹ thích mặc quần áo đẹp và người mẹ xuề xòa, đáp án ai tốt hơn là không tưởng - 5

Thẩm mỹ của trẻ khi lớn lên sẽ có sự chênh lệch lớn

Khiếu thẩm mỹ về thời trang giữa những đứa trẻ cũng khác nhau. Một số trẻ sớm phát triển sự quan tâm và sở thích về thời trang, có thể tự lựa chọn và phối hợp quần áo một cách sáng tạo.

Những trẻ này có thể cảm thấy tự tin và tạo dựng cái nhìn cá nhân thông qua phong cách ăn mặc. Điều này có thể tương phản rõ rệt với những trẻ khác, không quan tâm nhiều đến thời trang và có xu hướng chọn quần áo thoải mái và đơn giản hơn.

Khiếu thẩm mỹ về thời trang giữa những đứa trẻ cũng khác nhau.

Khiếu thẩm mỹ về thời trang giữa những đứa trẻ cũng khác nhau.

Sự khác biệt trong khiếu thẩm mỹ thời trang có thể phản ánh sự đa dạng và cá nhân hóa trong việc thể hiện bản thân. Trẻ có thể yêu thích những bộ trang phục sành điệu, theo kịch bản của các nhân vật hoạt hình yêu thích hoặc những người nổi tiếng. Trong khi đó, những trẻ khác có thể có sở thích thể hiện qua việc mặc các loại trang phục đơn giản, thoải mái và không quá chú trọng đến xu hướng thời trang hiện đại.

Thẩm mỹ cũng là một loại năng lực, và có sự ảnh hưởng từ người mẹ, vì vậy người mẹ hiện đại được khuyên nên biết trang điểm nhẹ nhàng, không quá đậm và phù hợp với từng hoàn cảnh. 

Ăn mặc là sở thích cá nhân, nhưng mẹ cũng không nên mặc quần áo quá cầu kỳ, quan trọng là lịch sự và tươm tất để làm gương tốt cho con.

Có 3 khác biệt giữa trẻ được chăm bởi người mẹ thích mặc quần áo đẹp và người mẹ xuề xòa, đáp án ai tốt hơn là không tưởng - 7

Người mẹ thường nói 6 câu này, trí tuệ con sẽ cao gấp 3 lần so với trẻ cùng lứa
Lời nói của bố mẹ phù hợp trong từng hoàn cảnh sẽ giúp trẻ xoa dịu cảm xúc, điều chỉnh hành vi tốt hơn.

Trẻ tiểu học

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tình cảm