Cho con trai mặc lại đồ cũ đến trường, tưởng tiết kiệm nhưng bệnh con gặp phải sau đó khiến người mẹ sợ "xanh mặt"

Kiều Trang - Ngày 04/05/2023 12:02 PM (GMT+7)

Mặc lại đồ cũ cho con tuy có thể tiết kiệm về mặt kinh tế, nhưng bố mẹ cũng cần lưu ý một số vấn đề để bảo vệ an toàn sức khoẻ cho trẻ.

Cho con trai mặc lại đồ cũ đến trường, tưởng tiết kiệm nhưng bệnh con gặp phải sau đó khiến người mẹ sợ amp;#34;xanh mặtamp;#34; - 1

Trong những gia đình đông con, việc mặc lại quần áo cũ thường rất phổ biến. Một bộ quần áo từ anh chị đến em phải mặc vài năm, thậm chí phải đi vá lại. Đặc biệt là trước đây khi điều kiện kinh tế không tốt lắm, vấn đề này được áp dụng trong nhiều gia đình. Theo quan điểm của mọi người, đây không chỉ là sự kế thừa đức tính cần, kiệm mà còn là cách tốt nhất để giảm chi.

Nhưng thời nay, khi mức sống ngày một nâng cao, bố mẹ nuôi dạy con cái ngày càng tỉ mỉ hơn, nhiều gia đình không còn cảnh con cái mặc đi mặc lại nhiều lần một bộ quần áo. Tuy nhiên, do trẻ lớn nhanh, chiếc áo mặc không vừa sẽ dễ bị sờn, nên việc con cái của người thân, bạn bè chia sẻ quần áo cũ cho nhau là điều khó tránh khỏi. Nhiều bố mẹ nghĩ rằng điều này có thể tận dụng triệt để đồ cũ, và tiết kiệm chi phí nuôi dạy con cái.

Nhiều bậc bố mẹ cho rằng quần áo cũ thân thiện với môi trường và tiết kiệm, con cái còn nhỏ nên mới hay cũ không quan trọng. Nhưng một số chuyên gia tâm lý lại chỉ ra rằng, việc cho trẻ mặc quần áo cũ để tiết kiệm là tốt, nhưng cũng cần xem xét đến cảm xúc và phản ứng của trẻ. 

Trường hợp trẻ không chịu mặc quần áo cũ thì xét đến sự phát triển tâm lý của trẻ, nếu điều kiện kinh tế gia đình cho phép thì không nên ép buộc. 

Nin - con trai của cô Li - một người phụ nữ Trung Quốc, năm nay đang học tiểu học. Nin tkhá lạnh lùng, cậu bé đặc biệt chú ý đến ngoại hình. Sau khi vào lớp hai, Nin hầu như ngày nào cũng cẩn thận chọn quần áo trước khi đến trường. Đôi khi, cậu bé còn cầm chiếc bàn ủi phẳng của mẹ để tự ủi đồ đi học.

Nhưng vì thói quen tiết kiệm của cô Lin, Nin không có quá nhiều quần áo mới, đẹp, vì vậy cậu bé chỉ có thể nhận những bộ quần áo cũ mà mẹ mang về cho mình. May mắn thay, kiểu dáng của những bộ quần áo này rất tốt và Nin ban đầu cũng không nghĩ rằng nó có vấn đề.

Một ngày nọ, Nin mặc bộ quần áo cũ để đi học. Trên đường đến trường, cậu bé chợt thấy ngứa ngáy và da đỏ ửng khắp cơ thể. Ban đầu, Nin nghĩ rằng bản thân đã ăn hoặc chạm trúng thứ gì đó nên dẫn đến dị ứng, nhưng sau đó tình trạng của cậu bé càng trở nên tồi tệ.

Khi đến trường, các bạn của Nin đã nhìn ra rằng cậu bé đang bị phát ban và da đỏ như tôm cháy. Sau đó, giáo viên đã ngay lập tức gọi điện thoại cho gia đình của Nin để báo về tình trạng của cậu bé.

Biết được sự việc, mẹ Nin vội vàng đưa cậu bé đến gặp bác sĩ và phát hiện ra rằng Nin bị dị ứng với một số vi khuẩn trong bộ quần áo cũ mà mình đã mặc. Nghe nguyên nhân từ bác sĩ, cô Lin cảm thấy vô cùng có lỗi và ân hận vì đã không xử lý tốt những bộ quần áo cũ trước khi cho con trai mặc. Bác sĩ sau đó đã kê đơn thuốc và cho biết bé Nin sẽ phải cẩn thận hơn khi mặc đồ cũ trong tương lai.

Từ câu chuyện của cậu bé Nin không khó để thấy rằng, việc tái sử dụng quần áo cũ khi chưa được kiểm tra cẩn thận quả thực không tốt đối với trẻ.

Tiến sĩ Zhang Silai (Trung Quốc), một chuyên gia nuôi dạy con cái cũng chỉ ra rằng quần áo cũ mềm mại và thoải mái hơn, đồng thời các chất hóa học như chì và formaldehyde trong quần áo sau khi giặt nhiều lần được giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, khi chọn tái sử dụng quần áo cũ bố mẹ cũng cần lưu ý về vấn đề vệ sinh cho sức khỏe.

Cho con trai mặc lại đồ cũ đến trường, tưởng tiết kiệm nhưng bệnh con gặp phải sau đó khiến người mẹ sợ amp;#34;xanh mặtamp;#34; - 2

Những ảnh hưởng khi cho con mặc lại quần áo cũ không phù hợp

Cho con trai mặc lại đồ cũ đến trường, tưởng tiết kiệm nhưng bệnh con gặp phải sau đó khiến người mẹ sợ amp;#34;xanh mặtamp;#34; - 3

Dị ứng da

Thể chất và khả năng miễn dịch của trẻ em yếu hơn nhiều so với người lớn nên cần chú ý đến vệ sinh thân thể. Đặc biệt, làn da của trẻ em mỏng manh, mặc quần áo rất dễ dẫn đến ngứa da, dị ứng và các vấn đề khác. 

Bởi vì nếu để trẻ mặc quần áo cũ chưa được khử trùng và làm sạch kỹ lưỡng, trẻ có thể có nguy cơ bị nhiễm các loại vi khuẩn và vi rút có hại cho sức khoẻ. Nhất là khi chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi lớn, khả năng miễn dịch của trẻ càng giảm sút, nếu mặc lại quần áo cũ chưa được vệ sinh kỹ rất dễ khiến trẻ bị nhiễm các loại bệnh. 

Vì vậy, bố mẹ nên cung cấp cho trẻ những bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái và phù hợp nhất có thể để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của trẻ.

Cho con trai mặc lại đồ cũ đến trường, tưởng tiết kiệm nhưng bệnh con gặp phải sau đó khiến người mẹ sợ amp;#34;xanh mặtamp;#34; - 4

Đồ cũ nếu không được khử trùng sạch sẽ, dễ khiến trẻ bị dị ứng da do vi khuẩn, vi rút.

Khó chịu vì sai kích cỡ

Mặc quần áo cũ quá chật hoặc quá rộng đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của trẻ. Nếu quần áo quá chật, nó có thể gây ra sự khó chịu và đau đớn cho trẻ. Nếu quần áo quá rộng, chúng có thể khiến trẻ cảm thấy bối rối và không thoải mái.

Quần áo quá chật có thể hạn chế khả năng di chuyển của trẻ và ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể của trẻ. Ngược lại, nếu trẻ mặc quần áo quá rộng, chúng cũng có thể gây nguy hiểm khi trẻ vận động hoặc đùa nghịch.

Bên cạnh đó, mặc quần áo quá chật còn gây ra các vấn đề về sức khỏe như rối loạn tiêu hóa, khó thở và chèn ép cơ thể. Mặc quần áo quá rộng có thể làm cho trẻ dễ bị lạnh và nhiễm bệnh khi thời tiết lạnh.

Ngoài ra, nếu trẻ mặc quần áo không phù hợp với kích thước và hình dáng của mình, điều này có thể khiến trẻ cảm thấy tự ti và mặc cảm trong nhóm bạn bè của mình.

Có thể ảnh hưởng tâm lý

Việc tái sử dụng quần áo cũ nhằm mục đích tiết kiệm là điều cần được khuyến khích. Tuy nhiên, bố mẹ lưu ý cũng nên chọn loại quần áo phù hợp với nhu cầu và mong muốn của trẻ.

Có một quy luật về lòng tự trọng trong tâm lý học nói rằng, trẻ em cũng có lòng tự trọng. Trong một số trường hợp, nếu bố mẹ luôn mặc quần áo cũ không phù hợp với trẻ, trẻ rất dễ bị bạn bè cười nhạo.

Trường hợp đứa trẻ có tính cách nhạy cảm, hay nghi ngờ và lòng tự trọng mạnh mẽ, trẻ đó có thể bị ảnh hưởng xấu đến nhân cách, để lại bóng đen tuổi thơ và ảnh hưởng đến cuộc đời của trẻ về sau. Dần dần, giảm dần sự tự tin, khiến trẻ dễ hình thành tính cách nhạy cảm.

Mặc quần áo cũ quá chật hoặc quá rộng đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của trẻ.

Mặc quần áo cũ quá chật hoặc quá rộng đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của trẻ.

Đồng thời, khi trẻ bước vào thời kỳ nhạy cảm về mặt thẩm mỹ, việc chọn quần áo từ màu sắc, kiểu dáng ra sao, trẻ cũng sẽ đều muốn chọn theo tiêu chuẩn của bản thân. Nhiều bậc bố mẹ lại cho rằng hành vi của trẻ là kén chọn, cố chấp.

Nhưng thực chất đây là giai đoạn trau dồi năng khiếu thẩm mỹ và óc phân biệt, đồng thời cũng là giai đoạn hướng trẻ tiếp nhận cái đẹp. 

Nếu ép trẻ mặc quần áo mà bản thân không thích, trẻ sẽ không có cơ hội lựa chọn, nhận diện. Lúc này không biết bản thân có thích hay không, nhưng đứa trẻ sẽ chỉ làm theo sự sắp đặt của bố mẹ.

Ngoài ra, khả năng tự nhận thức của trẻ sẽ dần được củng cố vào khoảng 2 tuổi, và giai đoạn này trẻ sẽ luôn muốn làm mọi việc theo ý mình. Nếu luôn bị bố mẹ từ chối, ngay cả những việc cơ bản như ăn mặc cũng phải tuân theo sự sắp đặt, không có cơ hội lựa chọn, sau khi hình thành thói quen, trẻ sẽ dần thiếu tính tự chủ trong cuộc sống.

Cho con trai mặc lại đồ cũ đến trường, tưởng tiết kiệm nhưng bệnh con gặp phải sau đó khiến người mẹ sợ amp;#34;xanh mặtamp;#34; - 6

Nếu luôn mặc theo yêu cầu của bố mẹ, nên trẻ dần mất đi khả năng tự đưa ra quyết định.

Cho con trai mặc lại đồ cũ đến trường, tưởng tiết kiệm nhưng bệnh con gặp phải sau đó khiến người mẹ sợ amp;#34;xanh mặtamp;#34; - 7

Muốn mặc đồ cũ cho con, hãy chú ý những điểm này

Nắm bắt một số điểm và cho trẻ mặc quần áo cũ đúng cách sẽ có thể vừa tiết kiệm, vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý trẻ.

Tôn trọng sự lựa chọn của trẻ

Sự khác biệt về tuổi tác khiến bố mẹ và con cái có quan điểm thẩm mỹ rất khác nhau, đôi khi bố mẹ nghĩ quần áo rất đẹp nhưng con cái lại có ý kiến ​​khác. Không cần biết quần áo cũ hay quần áo mới, chỉ cần đứa trẻ tỏ ra rất hài lòng và sẵn sàng mặc thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Vì vậy, việc tôn trọng sự lựa chọn của trẻ là điều kiện tiên quyết khi bố mẹ muốn lựa chọn cho trẻ những bộ quần áo đã qua sử dụng.

Cho con trai mặc lại đồ cũ đến trường, tưởng tiết kiệm nhưng bệnh con gặp phải sau đó khiến người mẹ sợ amp;#34;xanh mặtamp;#34; - 8

Dù là quần áo cũ, nhưng nếu là đồ do bé lựa chọn theo sở thích thì bé sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.

Đáp ứng nhu cầu của trẻ một cách phù hợp

Mặc dù một số trẻ không ngại mặc quần áo cũ, nhưng điều đó sẽ không có gì khác biệt và bố mẹ không thể chỉ vì tiết kiệm mà bỏ qua việc mua cho con những bộ quần áo mới khi cần thiết. 

Bố mẹ cũng nên đưa trẻ đi mua sắm quần áo mới vào những ngày quan trọng hoặc theo nhu cầu của trẻ, để trẻ tham gia vào quá trình lựa chọn và mua sắm. Như vậy thì trẻ sẽ cảm thấy được yêu thương và quý trọng, đồng thời dạy được trẻ kỹ năng chi tiêu, mua sắm hợp lý.

Quần áo cũ cũng nên chọn lọc

Lựa chọn quần áo cũ cho trẻ nên bắt đầu với 3 tiêu chỉ cơ bản đó là gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp. Nếu quần áo đã bị hư hỏng hoặc có vết bẩn không thể giặt sạch, tốt hơn hết là không nên mặc cho trẻ vì lý do sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ngoài hình thức của quần áo, cũng nên xem xét mức độ thoải mái và phong cách có phù hợp với trẻ hay không. Vì khi trên người được mặc bộ quần áo rộng rãi, tươm tất, sạch sẽ và chỉnh tề thì cho dù là quần áo cũ, cũng sẽ không khiến trẻ có cảm giác khó chịu, mà ngược lại còn tự tin và thoải mái hoạt động.

Trước khi cho trẻ sử dụng quần áo cũ, nên chọn lọc kỹ lưỡng.

Trước khi cho trẻ sử dụng quần áo cũ, nên chọn lọc kỹ lưỡng.

Khác biệt giữa đứa trẻ tự ngủ và đứa trẻ được bố mẹ dỗ ngủ
Nhiều người cho rằng, giữa đứa trẻ tự ngủ và đứa trẻ được bố mẹ dỗ ngủ có sự khác nhau rất dễ nhìn thấy.

Dạy con 1-3 tuổi

Theo Kiều Trang Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách