"Dùng nghèo dạy con trai, dùng giàu nuôi con gái" đúng hay sai? Chuyên gia tâm lý chỉ ra điều bố mẹ hay lầm tưởng

Thi Thi - Ngày 29/08/2024 12:08 PM (GMT+7)

Quan điểm "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái" có ưu và nhược điểm riêng, chuyên gia tâm lý giúp bố mẹ hiểu hơn về điều này.

Trong xã hội hiện đại, quan điểm "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái" đang thu hút nhiều sự chú ý và tranh luận. Câu nói này đặt ra nhiều vấn đề về cách tiếp cận giáo dục ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Một số ý kiến cho rằng, việc nuôi dạy con trai trong môi trường nghèo có thể giúp trẻ hình thành những phẩm chất như sự kiên trì và tính tự lập. Sự khó khăn trong cuộc sống hàng ngày rèn luyện cho trẻ những kỹ năng sống quý giá, đối mặt với thử thách và phát triển tính cách mạnh mẽ. Ngược lại, việc nuôi dạy con gái trong môi trường giàu có, tạo ra cảm giác an toàn và được bảo vệ, giúp trẻ tránh khỏi những áp lực, khó khăn.

Quan điểm Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái đang thu hút nhiều sự tranh luận (Ảnh minh họa).

Quan điểm "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái" đang thu hút nhiều sự tranh luận (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, số khác cho rằng quan điểm này phản ánh sự phân biệt giới tính trong giáo dục. Việc xem con trai là người cần phải học cách chịu đựng và con gái là người cần được bảo vệ có thể tạo ra những định kiến tiêu cực về vai trò của mỗi giới trong xã hội.

Những định kiến này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ mà còn dẫn đến những tư duy lỗi thời về vị trí của nam và nữ trong tương lai. Và bố mẹ cần tạo điều kiện cho trẻ, bất kể là trai hay gái, được tự do khám phá, phát triển bản thân. Quan điểm "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái" cần được xem xét một cách cẩn trọng.

Giáo dục không chỉ là trách nhiệm của bố mẹ, mà còn là của toàn xã hội. Tạo ra một môi trường hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của trẻ sẽ giúp trẻ trở thành những cá nhân tự tin, độc lập, đóng góp tích cực cho xã hội. Vì vậy, chuyên gia tâm lý Quang Thị Mộng Chi đưa ra lời khuyên hữu ích, giúp bố mẹ có cái nhìn tổng quát và đa chiều hơn. 

Thạc sĩ tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

Thạc sĩ tâm lý Quang Thị Mộng Chi.

amp;#34;Dùng nghèo dạy con trai, dùng giàu nuôi con gáiamp;#34; đúng hay sai? Chuyên gia tâm lý chỉ ra điều bố mẹ hay lầm tưởng - 3

Thưa chuyên gia, nếu xem là phương pháp nuôi dạy, thì "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái" có ưu và nhược điểm gì?

Theo tôi nghĩ, "Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái" là một quan điểm hơn là một phương pháp nuôi dạy con. Với quan điểm này, người ta nghĩ rằng nuôi dạy con trai trong điều kiện thiếu thốn sẽ giúp con có động lực để phấn đấu, thành chỗ dựa cho gia đình tương lai.

Còn với con gái, nuôi dạy trong điều kiện đủ đầy để con không dễ bị dụ dỗ vì những giá trị vật chất mà đánh mất bản thân hoặc không bị mặc cảm thấp kém mà bị bắt nạt bởi người khác sau này. Với cách suy nghĩ này thì cũng có thể hợp lý trong một số bối cảnh, tuy nhiên nó cũng còn tồn tại những điểm bất cập.

Một là, nếu bố mẹ có điều kiện kinh tế mà không hỗ trợ đầu tư giúp con có bàn đạp để tạo đà phát triển thì con sẽ thua thiệt hơn các bạn cùng hoàn cảnh, hơn nữa, chuyện giàu hay nghèo không quyết định ý chí phấn đấu của con mà do cách giáo dục và định hướng của bố mẹ.

Hai là, con gái cũng cần có định hướng phát triển bản thân, sự nghiệp riêng chứ không thể ỷ lại vào chuyện chọn chồng để nương nhờ sau này, nên việc nuông chiều và đáp ứng mọi nhu cầu, đòi hỏi của con gái cũng không phải điều tốt. 

amp;#34;Dùng nghèo dạy con trai, dùng giàu nuôi con gáiamp;#34; đúng hay sai? Chuyên gia tâm lý chỉ ra điều bố mẹ hay lầm tưởng - 4

Nuôi dạy con trai trong môi trường nghèo có thể mang lại những lợi ích gì trong việc phát triển kỹ năng sống? 

Những đứa trẻ sống trong thiếu thốn và khó khăn sẽ có bản năng sinh tồn nhiều hơn, vì phải đương đầu với những thách thức mà không có sẵn nguồn lực nên phải động não, phải sáng tạo, phải kiên trì, chịu khó, chịu khổ thì mới có thể vượt qua được.

Điều này sẽ giúp những đứa trẻ có điều kiện để rèn luyện bản thân nhiều hơn, có động lực lớn hơn để vượt qua, từ đó hình thành những kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề, kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện, và những kỹ năng khác liên quan.

Như vậy, việc có những tình huống khó khăn xảy ra sẽ tạo nhu cầu cho trẻ giải quyết, từ đó giúp trẻ rèn luyện và phát triển bản thân. Tuy nhiên, nếu trẻ thấy bố mẹ có khả năng giúp đỡ nhưng cứ mặc kệ con khó khăn xoay sở một mình sẽ khiến con cảm thấy bố mẹ lạnh lùng, không yêu thương con cái, cảm giác cô đơn không ai đồng hành có thể ảnh hưởng xấu đến tính cách và động lực sống và phát triển bản thân của trẻ.

Ngoài ra, việc bố mẹ có kinh tế luôn là một nguồn lực tốt giúp trẻ có nhiều cơ hội trải nghiệm và học hỏi rộng mở, giúp trẻ có được những kiến thức và kỹ năng cũng như sự định hướng quan trọng để từ đó có sức bật trong hành trình phát triển của trẻ. Thêm vào đó, việc có tiềm lực kinh tế cũng sẽ giúp trẻ yên tâm và tự tin theo đuổi ước mơ hơn là sống trong nghèo khó, mọi nỗ lực chỉ hướng đến việc thoát nghèo, sau đó thì lại gặp khủng hoảng về mục tiêu sống.

amp;#34;Dùng nghèo dạy con trai, dùng giàu nuôi con gáiamp;#34; đúng hay sai? Chuyên gia tâm lý chỉ ra điều bố mẹ hay lầm tưởng - 5

Việc "dùng giàu" để nuôi con gái có thể tạo ra những kỳ vọng không thực tế cho trẻ, điều này có thể dẫn đến những áp lực tâm lý nào trong tương lai? 

Nếu bố mẹ có điều kiện thì hoàn toàn có thể dùng tài chính để giúp con có được cuộc sống thoải mái hơn, nhiều cơ hội để khám phá và phát triển tương lại hơn.

Tuy nhiên, nếu trẻ muốn gì được nấy mà không có giới hạn, không biết sống chung với mọi người, không biết tự chăm sóc bản thân và không biết quan tâm, yêu thương và chăm sóc người khác thì lại là điều tiêu cực.

Hơn thế nữa, gia đình không có điều kiện tài chính mà cố gắng bằng mọi giá đáp ứng yêu cầu của con thì lợi bất cập hại vì có thể tạo ra những đứa trẻ vô ơn, chỉ biết đòi hỏi, đua đòi và không có điểm dừng. 

hêm nữa, trẻ vì được sống trong sung sướng sẽ thành thói quen mà đánh mất khả năng thích nghi với cuộc sống, mất khả năng rèn giũa bản thân nên trở thành người không có năng lực cạnh tranh, mỏng giòn và dễ gục ngã.

amp;#34;Dùng nghèo dạy con trai, dùng giàu nuôi con gáiamp;#34; đúng hay sai? Chuyên gia tâm lý chỉ ra điều bố mẹ hay lầm tưởng - 6

Cách nào để phụ huynh có thể đánh giá và điều chỉnh phương pháp nuôi dạy phù hợp với nhu cầu, tính cách riêng của từng trẻ? 

Để phụ huynh có thể nắm bắt được tâm lý của con để lựa chọn phương pháp giáo dục cho phù hợp thì cần dành thời gian để quan sát, trò chuyện cùng con, đánh giá những thói quen, hành vi và kết quả hoạt động của con trong những môi trường khác nhau. Chịu tin con và lắng nghe con nói cũng là một điều quan trọng và ý nghĩa mà bố mẹ có thể dành cho con.  

Tuy nhiên, dù là con trai hay con gái thì các con đều cần được giáo dục và làm gương cho việc phát triển cả về đạo đức, nhân phẩm, giá trị sống và các kỹ năng cần thiết. Con cũng cần xác định mục tiêu sống, lý tưởng và phương hướng phát triển một cách tích cực cho mỗi giai đoạn cuộc đời.

Do đó, bố mẹ cần tạo điều kiện cho con được trải nghiệm, học hỏi trong những môi trường đa dạng, khuyến khích con tham gia những hoạt động xã hội phù hợp với sở thích, năng khiếu, mục tiêu và điều kiện kinh tế của gia đình, khuyến khích sự độc lập, tự chủ và tính trách nhiệm của con nhiều hơn.

amp;#34;Dùng nghèo dạy con trai, dùng giàu nuôi con gáiamp;#34; đúng hay sai? Chuyên gia tâm lý chỉ ra điều bố mẹ hay lầm tưởng - 7

Theo Thi Thi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phương pháp giáo dục sớm