Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới

Thi Thi - Ngày 11/01/2024 15:14 PM (GMT+7)

Việc chuyển đến nơi ở mới có thể tạo ra áp lực cho trẻ, bố mẹ có thể dùng những thủ thuật đơn giản sau đây, giúp trẻ thích ứng dễ dàng hơn.

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 1

Như chúng ta đều biết, môi trường sống đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển của trẻ. Vì vậy, nhiều phụ huynh có thể muốn chuyển đến một khu vực có môi trường sống tốt hơn. Ví dụ như khu vực an ninh, gần công viên, trường học, bệnh viện, và các tiện ích công cộng khác. Một môi trường sống tốt hơn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển của con.

Trong những trường hợp trẻ khó khăn trong thích ứng với môi trường mới, bố mẹ nên lập kế hoạch di chuyển cụ thể, nhằm giảm bớt căng thẳng hay áp lực cho trẻ. 

Các chuyên gia gợi ý những thủ thuật đơn giản để giúp trẻ thích ứng môi trường sống, nơi ở mới dễ dàng hơn.

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 2

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 3

Biến việc di chuyển thành một cuộc phiêu lưu 

Khi bố mẹ quyết định chuyển đến nơi ở mới, hãy tiếp cận quá trình này với sự phấn khích và tạo cảm giác an lành cho trẻ. Đừng đặt quá nhiều gánh nặng hoặc áp lực, mà hãy thảo luận với con và lắng nghe ý kiến của trẻ. Hãy chia sẻ với trẻ về những trải nghiệm mới mà nơi ở mới có thể mang lại và hỏi con về điều gì thú vị nhất mà con mong đợi.

Một cách để tạo ra sự kết nối và hào hứng với nơi ở mới là bố mẹ có thể đề xuất chung giường với trẻ trong đêm đầu tiên. Việc này sẽ làm cho trẻ cảm thấy an toàn và gần gũi hơn trong môi trường mới. 

Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể cùng trẻ xây dựng các pháo đài bằng hộp carton, tạo ra một không gian chơi mới và thú vị. Hành động này sẽ hứa hẹn một khía cạnh thú vị của nơi ở mới và khuyến khích trẻ tham gia tích cực.

Bố mẹ có thể dành thời gian để khám phá cùng trẻ, tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm mới. 

Khi bố mẹ quyết định chuyển đến nơi ở mới, hãy tiếp cận quá trình này với sự phấn khích và tạo cảm giác an lành cho trẻ.

Khi bố mẹ quyết định chuyển đến nơi ở mới, hãy tiếp cận quá trình này với sự phấn khích và tạo cảm giác an lành cho trẻ.

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 5

Hãy để trẻ đến tham quan nơi ở mới 

Nếu trẻ có cơ hội, hãy cho phép trẻ tham gia vào quá trình mở nhà mới. Đây là một cách tuyệt vời để trẻ cảm thấy tham gia và có sự đồng thuận trong việc xây dựng nơi ở. Thảo luận với trẻ về những đặc điểm quan trọng mà trẻ muốn có trong ngôi nhà mới. Ví dụ, mẹ có thể hỏi trẻ về sự quan trọng của việc có một sân sau lớn để chơi, gần một công viên trò chơi để có thể khám phá và giao lưu với bạn bè, hoặc gần một siêu thị để dễ dàng mua sắm.

Bằng cách cho trẻ tham gia vào quá trình đưa ra quyết định và thể hiện ý kiến của mình, nhằm tạo điều kiện cho trẻ phát triển khả năng quyết định và xây dựng ý thức về sự tự chủ. Đồng thời, việc thảo luận về các yếu tố quan trọng trong một ngôi nhà mới cũng giúp trẻ hiểu rõ hơn về môi trường sống và phát triển kỹ năng giao tiếp.

Khi trẻ có thể thấy rằng ý kiến của mình được lắng nghe và được coi trọng, sẽ cảm thấy tự tin và hào hứng hơn khi tham gia vào quá trình mở nhà mới. Bên cạnh đó, trẻ cũng có thể tìm thấy một sự kết nối tình cảm với ngôi nhà, bởi vì nó phù hợp với những mong muốn và nhu cầu của trẻ.

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 6

Hãy để trẻ tưởng tượng về căn phòng mới của riêng mình 

Để giúp trẻ cảm thấy tự chủ và thoải mái hơn trong quá trình này, hãy cho phép trẻ tham gia vào việc tạo ra căn phòng mới của mình.

Một cách để thực hiện điều này là khuyến khích trẻ thảo luận và nghĩ ra ý tưởng cho phòng ngủ mới của mình. Hãy thảo luận với trẻ về những màu sắc, hình dạng và thiết kế mà trẻ muốn có trong phòng ngủ mới. Hãy cho trẻ tự do lựa chọn tranh treo tường, đồ trang trí, và các vật dụng cá nhân khác để tạo ra không gian riêng của mình.

Ngoài ra, hãy cho trẻ tham gia vào việc sắp xếp nội thất trong phòng ngủ mới. Trẻ có thể giúp đặt đồ đạc, xếp gọn quần áo và sắp xếp đồ chơi theo ý thích của mình. Bằng cách tham gia vào quá trình này, trẻ sẽ cảm thấy rằng họ có quyền tự chủ và đóng góp vào việc tạo ra không gian sống mới.

Để giúp trẻ cảm thấy tự chủ và thoải mái hơn trong quá trình này, hãy cho phép trẻ tham gia vào việc tạo ra căn phòng mới của mình.

Để giúp trẻ cảm thấy tự chủ và thoải mái hơn trong quá trình này, hãy cho phép trẻ tham gia vào việc tạo ra căn phòng mới của mình.

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 8

Cho trẻ xem các khu vực ưa thích gần đó 

Cho dù nơi ở mới xa hay gần, việc cho trẻ thấy những đặc điểm quan tâm gần đó sẽ mang lại sự thú vị và hứng khởi trong quá trình thay đổi. Trước khi hoàn tất việc chuyển nhà, hãy dành thời gian ghé thăm những địa điểm đặc biệt như công viên hay cửa hàng kem gần đó.

Việc đến công viên là một cách tuyệt vời để trẻ khám phá không gian mới và tạo kết nối với khu vực xung quanh. Trẻ có thể tận hưởng không gian mở rộng, sân chơi, và cùng tham gia vào các hoạt động vui chơi. Điều này giúp trẻ cảm nhận được rằng dù nơi ở đã thay đổi, nhưng vẫn có những điểm thú vị để khám phá và tạo kỷ niệm mới.

Ngoài ra, việc ghé thăm cửa hàng kem gần nhà mới là một cách tuyệt vời để trẻ cảm thấy thoải mái và tạo sự kết nối với cộng đồng mới. Trẻ có thể thưởng thức một chiếc kem ngon và tận hưởng không gian vui tươi của cửa hàng. Đồng thời, việc này cũng tạo cơ hội cho trẻ gặp gỡ những người dân địa phương và có thể tạo ra những mối quan hệ mới hữu ích.

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 9

Mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh

Việc di chuyển là một quá trình mệt mỏi đối với cả người lớn và trẻ em. Để giúp trẻ cảm thấy thoải mái và có năng lượng trong suốt quá trình này, mẹ có thể chuẩn bị đồ ăn nhẹ và lành mạnh để trẻ thưởng thức.

Mẹ có thể chuẩn bị những khẩu phần nhẹ nhàng như bánh mì, trái cây tươi, các loại hạt,... giúp trẻ có nguồn năng lượng dồi dào và không cảm thấy đói hoặc mệt mỏi quá nhiều trong suốt quá trình di chuyển.

Hãy cho trẻ tự do lựa chọn tranh treo tường, đồ trang trí, và các vật dụng cá nhân...

Hãy cho trẻ tự do lựa chọn tranh treo tường, đồ trang trí, và các vật dụng cá nhân...

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 11

Để trẻ tự tay trang trí 

Một cách hiệu quả để giữ trẻ bận rộn và hứng thú trong quá trình di chuyển là cho trẻ tự sắp xếp và trang trí đồ đạc của mình. Điều này giúp trẻ cảm thấy tự tin và an tâm hơn rằng đồ đạc của mình dễ dàng được tìm thấy và khiến việc đóng gói trở nên thú vị.

Khi trẻ được tham gia vào quá trình sắp xếp và trang trí đồ đạc, cũng giúp trẻ có cảm giác kiểm soát và quyết định trong việc chuẩn bị cho chuyến di chuyển. 

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 12

Giữ lại những món đồ đặc biệt của trẻ 

Cũng giống như chúng ta luôn mang theo một hộp đựng những thứ cần thiết bên mình, hãy giữ một hộp nhỏ đựng những món đồ đặc biệt cho con. 

Ví dụ, một món đồ chơi mà trẻ yêu thích như con thú nhồi bông, xe đồ chơi nhỏ, hoặc một cuốn sách mà trẻ thích đọc. Những món đồ như vậy mang lại sự an lành và thoải mái cho trẻ trong không gian mới, cảm thấy gắn kết và dễ dàng thích nghi hơn.

Infographic: Bố mẹ ở thuê hay chuyển nhà, đây là 8 cách giúp con hòa nhập nhanh nơi ở mới - 13

Đảm bảo mọi người đều ngủ đủ giấc

Khi căng thẳng tăng cao và giấc ngủ khan hiếm, người lớn có thể dễ dàng bị mệt mỏi. Điều này đặc biệt đúng khi những khó khăn đó cộng thêm với việc tương tác với những đứa trẻ dễ gắt gỏng. Do đó, đảm bảo mọi người ngủ đủ giấc sẽ giúp người lớn kiên nhẫn hơn, trẻ nhỏ cũng giảm cáu kỉnh.

Việc chuyển nhà không nhất thiết phải là một trải nghiệm khó khăn. Hãy giúp trẻ theo kịp kế hoạch của bố mẹ, trao cho con quyền tự chủ thích hợp, để cuộc hành trình trở nên thú vị hơn, tạo ra cuộc sống mới ổn định, thuận lợi cho quá trình trưởng thành của trẻ.

Hãy giúp trẻ theo kịp kế hoạch của bố mẹ, trao cho con quyền tự chủ thích hợp.

Hãy giúp trẻ theo kịp kế hoạch của bố mẹ, trao cho con quyền tự chủ thích hợp.

Theo Thi Thi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời

Tin hay đừng bỏ lỡ