Nếu trẻ cố tình khóc, bố mẹ có tức giận đến đâu cũng không nên đánh mắng, hãy áp dụng 4 bước

Thi Thi - Ngày 02/09/2024 13:25 PM (GMT+7)

Giáo sư tâm lý gợi ý cách bố mẹ giúp trẻ hay ăn vạ, khóc lóc nhanh bình tĩnh, bộc lộ cảm xúc phù hợp.

Nhiều phụ huynh hiện nay áp dụng phương pháp “tinh thần tàn nhẫn” trong việc nuôi dạy, dù trẻ có gào khóc, ăn vạ vẫn vẫn bình thản, để trẻ tự phục hồi.

Thực tế, đây chính là sự thức tỉnh của thế hệ bố mẹ trẻ trong việc nuôi dạy, họ quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục thông qua kỷ luật tích cực.

Hầu như bậc bố mẹ nào cũng sẽ gặp phải vấn đề này: Chúng ta nên làm gì khi con dọa khóc? Theo giáo sư tâm lý Li Meijin, có 4 bước hiệu quả nên được áp dụng.

Nếu trẻ cố tình khóc, bố mẹ có tức giận đến đâu cũng không nên đánh mắng, hãy áp dụng 4 bước - 1

Phương pháp 4 bước giải quyết tình trạng trẻ khóc của giáo sư Li Meijin rất hiệu quả

Giáo sư Li Meijin là chuyên gia tâm lý học nổi tiếng ở Trung Quốc, có nhiều kinh nghiệm và nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục trẻ em và giáo dục gia đình.

Bà cho biết, “Trước khi trẻ 6 tuổi, bốmẹ phải học cách nói “không” với con, bởi sau khi trẻ 3 tuổi, những hành vi khóc lóc đa dạng của trẻ đều có mục đích. Nói “không” với trẻ không có nghĩa là đánh đập, la mắng, mà làm cho trẻ tự đầu hàng".

Giáo sư Li Meijin cũng chia sẻ một sự việc khi con gái bà còn nhỏ: Cô bé khóc vì một món đồ chơi trong trung tâm thương mại. Và đây là cách bà giải quyết.

Đưa trẻ rời khỏi nơi đó

Trước tiên, bà đưa con gái đến nơi khóc, nơi mà trẻ sẽ không ngừng khóc vì không hài lòng và sẽ tiếp tục kiểm tra điểm mấu chốt của bố mẹ. Đây là một phản ứng tự nhiên của trẻ khi cảm thấy bị thiếu thốn hoặc không đạt được điều mình mong muốn. Trong những tình huống như vậy, việc xử lý một cách kiên nhẫn và có chiến lược là rất quan trọng.

Đưa trẻ rời khỏi nơi đó.

Đưa trẻ rời khỏi nơi đó.

Vì vậy, trước tiên cần để trẻ rời khỏi nơi trẻ khóc, như đồ chơi hoặc sân chơi, để đạt được sự cô lập về mặt thể chất. Điều này giúp trẻ bình tĩnh lại, tạo ra khoảng thời gian để trẻ suy nghĩ về hành động của mình. Khi trẻ được tách biệt khỏi nguồn gốc của sự thất vọng, có cơ hội để kiểm soát cảm xúc và bắt đầu hiểu rằng hành vi quậy phá không mang lại kết quả như mong muốn.

Đưa con về nơi an toàn

Giáo sư Li Meijin đã đưa con gái về nhà, chọn một nơi an toàn, nơi mà trẻ có thể tự do lăn lộn và khóc mà không lo bị thương. Bà hiểu rằng trong những khoảnh khắc này, cảm xúc của trẻ rất mãnh liệt và cần được chấp nhận. Thay vì cố gắng ngăn cản trẻ khóc, bà chọn cách tạo ra một không gian an toàn, nơi trẻ có thể thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên.

Nhận thức rằng việc khóc là một phần bình thường trong quá trình phát triển của trẻ, giáo sư đã chuẩn bị một khu vực êm ái với những món đồ chơi mềm mại và gối ôm.

Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy thoải mái, tạo ra một cảm giác an toàn, giúp con bình tĩnh lại. Bà hiểu rằng việc cho phép trẻ trải qua những cơn giận dữ và thất vọng là rất quan trọng để học cách quản lý cảm xúc của mình sau này.

Không thuyết phục, không đánh mắng

Sau khi đã đảm bảo trẻ ở nơi an toàn, điều quan trọng là không thuyết giáo ngay lập tức. Trong những khoảnh khắc này, trẻ cần có không gian để thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ của mình mà không bị áp lực từ người lớn. Việc cho phép trẻ khóc, la hét hay thậm chí lăn lộn là một phần tự nhiên trong quá trình phát triển cảm xúc.

Đừng đánh mắng con, vì chúng ta là người lớn và con còn nhỏ hơn. Việc trực tiếp đánh mắng trẻ là không công bằng, có thể gây tổn thương tâm lý lâu dài. Trẻ em không có khả năng xử lý cảm xúc như người lớn, và trong những lúc tức giận hoặc thất vọng, chỉ cần cảm thấy được lắng nghe và được hiểu.

Không thuyết phục, không đánh mắng.

Không thuyết phục, không đánh mắng.

An ủi trẻ kịp thời

Khi trẻ mệt mỏi vì khóc và cảm thấy khó chịu, mẹ có thể tìm khăn để lau mặt, nhẹ nhàng xoa dịu những giọt nước mắt. Hành động này mang lại cảm giác được chăm sóc và yêu thương. Sau khi lau mặt, mẹ có thể ôm trẻ, tạo ra một không gian ấm áp và an toàn, giúp trẻ cảm thấy được che chở.

Ôm trẻ trong vòng tay mang lại cảm giác an toàn về tinh thần. Trong khoảnh khắc này, trẻ sẽ cảm nhận được sự gần gũi và tình yêu thương từ mẹ, giúp bình tĩnh lại và mở lòng hơn.

Mẹ có thể thì thầm những lời động viên, như "Mẹ ở đây, con không sao đâu" hoặc "Mẹ hiểu con đang cảm thấy như thế nào." Những lời nói này sẽ giúp trẻ cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu, rất quan trọng trong việc giúp trẻ quản lý cảm xúc của mình.

Nếu trẻ cố tình khóc, bố mẹ có tức giận đến đâu cũng không nên đánh mắng, hãy áp dụng 4 bước - 4

Trẻ thường xuyên bị đánh, mắng đang có sự thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số IQ và tính cách

Khóc là biểu hiện cảm xúc bình thường nhất của trẻ.

Đặc biệt là những trẻ chưa biết cách thể hiện nhu cầu của mình, dù là bé trai hay bé gái.

Tuy nhiên, nhiều bậc bố mẹ sẽ thường cáu kỉnh khi thấy con mình khóc, sẽ la mắng, thậm chí đe dọa, đánh đập, cố gắng dùng quyền lực để ngăn con khóc. Trên thực tế, điều này có thể nhanh chóng khiến đứa trẻ im lặng.

Nhưng chúng ta cũng phải nhận ra rằng việc đánh mắng lâu ngày sẽ ảnh hưởng không tốt đến tính cách và chỉ số IQ của trẻ. Nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng.

Đánh đòn và la mắng có thể phá hủy trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ. Chỉ số IQ trung bình của trẻ thường xuyên bị đánh đòn, la mắng thấp hơn 5 điểm. Các nhà khoa học cũng đã quét não của hai đứa trẻ được tiếp nhận hai phương pháp giáo dục khác nhau.

Bố mẹ nên hạn chế quát mắng, vì có thể ảnh hưởng đến phát triển tính cách và trí tuệ của trẻ.

Bố mẹ nên hạn chế quát mắng, vì có thể ảnh hưởng đến phát triển tính cách và trí tuệ của trẻ.

Đứa trẻ được bố mẹ đối xử nhẹ nhàng có ít vùng tối trong não hơn (thể hiện năng lực não bộ bị suy giảm) so với đứa trẻ thường xuyên bị bố mẹ đánh mắng.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc đánh mắng có thể làm giảm chất xám trong não trẻ, vốn chịu trách nhiệm về trí thông minh và khả năng học tập.

Nói cách khác, những đứa trẻ được bố mẹ đối xử nhẹ nhàng sẽ có năng lực trí não cao hơn và thông minh hơn.

Ngược lại sẽ gây hại cho sự phát triển trí não của trẻ. Việc đánh, mắng trẻ tùy ý tưởng chừng như là việc nhỏ nhưng sẽ gây ra tổn hại không thể khắc phục cho trẻ.

Đạo diễn phim tài liệu Chu Nhất Quân nói khi nói về kinh nghiệm nuôi dạy con. Chúng ta phải kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt con, vì cảm xúc bộc phát đột ngột sẽ gây tổn hại đến trái tim trẻ thơ. 

Khi bố mẹ cảm thấy sắp mất bình tĩnh, hãy thử hít một hơi thật sâu hoặc lùi lại một chút.

Sau khi đã giải quyết được cảm xúc của chính mình, hãy đối mặt trực tiếp với các vấn đề của con.

Bởi vì đôi khi không phải đứa trẻ có vấn đề mà là có điều gì đó không ổn ở chính chúng ta, từ đó truyền căng thẳng cho đứa trẻ. Nếu trẻ bị tổn hại, hãy chân thành xin lỗicàng sớm càng tốt.

Giáo dục là một quá trình lâu dài giữa bố mẹ và con cái. Điều kiện tiên quyết để giáo dục hiệu quả phải là tình yêu và sự tôn trọng.

Nếu trẻ cố tình khóc, bố mẹ có tức giận đến đâu cũng không nên đánh mắng, hãy áp dụng 4 bước - 6

Bố mẹ thông thái có 5 cách trị đứa trẻ hay làm trò nghịch phá một phát nghe ngay
Những đứa trẻ ưa thích nghịch ngợm nếu được hướng dẫn phù hợp, đa phần sẽ phát triển theo hướng tích cực hơn.

Trẻ tiểu học

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tình cảm